Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - hangle124

#11
Nhưng ở urban độ chính xác không cao, vì người ta có thể thảy định nghĩa lên đó thoải mái, ai thích gì cứ chọn.
#12
- Geek: An expert in a technical field, particularly to do with computers; The subculture of geeks; an esoteric subject of interest that is marginal to ...
en.wiktionary.org/wiki/Geek
- In computers and the Internet, a geek is a person who is inordinately dedicated to and involved with the technologyto the point of sometimes not appearing to be like the rest of us (non-geeks).Being a geek also implies a capability with the technology. ...
www.infoprovider.com/infobase/g.html
- Used in a nice way it is someone who seems to know everything there is to know about computers. Geeks tend to spend every possdible waking minute ...
www.diaryofanartist.com/glossary_f_k.html

- Slang for a person who enjoys computers or activities that seem more intellectual and less mainstream.
www.pctechbytes.com/glossary/g.htm
#13
Quote from: saos@ngmo on 10/03/09, 14:15
"This company had been
- a leader in developing systems
- and
- a development environment
- for LISP programming."

nhìn thấy chữ a, thì có vẻ như là cấu trúc câu nó như trên.

Chị không bàn về cấu trúc, chỉ là vì câu ban đầu của em không có chữ "lập", chị chỉ thêm vào cho rõ nghĩa của "for LISP programming".
;)
#14
"This company had been a leader in developing systems and a development environment for LISP programming."

---> Công ty này dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển hệ thống và môi trường phát triển cho việc lập trình bằng ngôn ngữ LISP.

Vậy chính xác hơn đúng không?

Còn "geek factor", chị đã define và đọc giải thích nghĩa bằng tiếng Anh, nhưng không biết nghĩa tiếng Việt tương đương là gì. Giải thích giùm chị luôn nhé.
#15
Có mấy thuật ngữ nên không rõ nghĩa, dịch đại vậy.  ;)
#16
Bảy kỳ quan của thế giới www
Mar. 7th, 2009 By Guy McDowell

Công nghệ tuyệt vời được gọi là World Wide Web này đã và đang trở thành một trào lưu chính chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây. Chúng ta hãy bầu chọn cho nó như bầu chọn cho các kỳ quan thiên nhiên.
Bất chợt lúc nào đó khi ngước nhìn bầu trời hoặc ngắm nhìn những điều thật bình thường xảy ra hàng ngày, bạn có thể bắt gặp được một vẻ đẹp ngây ngất. Điều này cũng có thể xảy ra đối với web nếu bạn dành cho nó một khoảnh khắc nào đó.
Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn khoảnh khắc đó, 7 kỳ quan của thế giới web của tôi.
7. Symbolics.com
Đây là một website có 12 trong số yếu tố chuyên gia (geek factor). Công ty này đang dẫn đầu trong việc phát triển các hệ thống và triển khai môi trường cho chương trình LISP. Kỹ thuật đó như thế nào?
Không có gì đáng ngạc nhiên à? Không, nhưng hãy xem xét điều này. Họ đã đăng ký tên miền của mình vào năm 1985. Và Symbolics là tên miền lâu đời nhất trên Web hiện đang hoạt động đấy nhé!
6. DavidBowie.com
Có thể nói rằng siêu sao da trắng gầy nhom người Hà Lan này là ngôi sao đầu tiên có tiên miền và website riêng được đăng ký vào ngày 6 tháng 8 năm 1995.
Thật khó mà xác định ai là người nổi tiếng đầu tiên trên mạng vì một số người tiên phong này không nổi tiếng vào lúc đó. Còn Tim Berners-Lee thì sao? Phát minh ra Web quả là một cách để thực sự nổi tiếng.
(Chú ý: Douglas Adams, tác giả của Hitchhiker's Guide to Galaxy cổ điển đã post lên Usenet vào ngày 4 tháng 10 năm 1993. Nhưng nói đúng ra thì đó không phải là www).
5. Website lớn nhất thế giới
Ở đây có một vài đối thủ do khó xác định được yếu tố quyết định khiến một website được coi là lớn nhất. Đầu tiên là 28 Fields – hình như đây là website lớn nhất thế giới, phải mất đến 120 ngày mới download được một kết nối DSL. Nhưng vì không có từng đó thời gian nên tôi không biết liệu site này có hữu ích hay không.
Về chiều kích vật lý, có thể đó là website cao nhất thế giới, lên đến 18,939 km (11,77 dặm).
Về số lượng trang, có thể bạn nói rằng Google hoặc Wayback Machine của Archive.org xứng đáng là website lớn nhất. Google lưu trữ gần như mỗi trang mà nó chỉ đến, chiếm một vị trí đáng kể trên web, còn Archive.org có hàng tấn trang lưu trữ về lịch sử.
4. doubleclick.com
Đây là website thông dụng nhất mà có thể bạn chưa bao giờ ghé qua. Đứng thứ 19 trên 500 site hàng đầu của Alexa chính là DoubleClick. Nếu bạn là người am hiểu về máy tính, có thể bạn thấy các entry về DoubleClick trong các folder history hoặc cookies của mình. Điều mà DoubleClick đã thực hiện là làm đối tác của các nhà khổng lồ khác trên mạng về quảng cáo và dịch vụ. Và đây cũng là một nhà cung cấp trao đổi quảng cáo.
3. Geocities
Có nhớ khi nào Geocities là Facebook hoặc MySpace không? Rồi có nhớ là khi nào người ta bắt đầu không hài lòng về nó khi tìm hiểu về mã HTML không? Có nhớ khi nào Myspace và Facebook đến và tất cả chúng ta đều nghĩ "Này này, đây là thứ cũng như Geocities. Mình nhớ những ngày đó quá" và khi chúng ta sign up vào MySpace và Facebook mà quên mất Geocities nữa không?
Này, nó vẫn còn ở đó. Geocities cũ kỹ kia chính là website đầu tiên đối với nhiều người trong chúng ta, là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một thiết kế web WYSIWYG... Chúng ta vẫn yêu mến Geocities. Xin lỗi nhưng tôi phải thay trạng thái Facebook của mình cái đã!
2. WebbyAwards
Webby's vẫn đang hoạt động từ 13 năm qua. Đúng vậy đó. Có những cậu học sinh trung học không bao giờ biết đến thế giới nào mà không có Webby's. Nhưng nhiều đứa cũng chưa từng nghe thấy Webby's!
Nếu bạn muốn xem sự rực rỡ và tốt đẹp nhất trên web, hãy tìm kiếm ở Webby Award Winners.
Và đừng quên đề cử và bầu chọn cho MakeUseOf vào năm 2009 nhé!
1.Google
Tôi biết bạn đang nghĩ thầm rằng "Ê anh bạn, hãy đổi tên thành GoogleFanBoy đi!". Bạn có thể kể cho tôi xem bất cứ website nào khác đã góp phần nhiều nhất làm thay đổi bộ mặt của web, internet hoặc tin học nói chung không? Tôi nghĩ là không.
Nói một cách nghiêm túc, Google đã làm cho toàn bộ web dễ sử dụng hơn, mang đến cho chúng ta những công cụ mà chúng ta chưa từng mơ đến và rõ ràng là làm cho một đống người giàu lên cùng với Google Ads. Gần đây bạn đã làm được gì? Tôi cũng không, tôi không làm được nhiều. Có lẽ chúng ta nên đi chơi bowling thôi.
Bonus: Kỳ quan thứ 8 của www
Wonderbread
Gõ từ "wonder" trên Google bạn sẽ có được trang Wonderbread đầu tiên. Một loại thực phẩm, biểu tượng văn hóa đại chúng, một sức mạnh tấn công vào các loại thực phẩm chế biến sẵn và là nền tảng tốt nhất chưa từng có cho PBJ.

Bạn có 7 kỳ quan nào khác không?
#17
Chị đang thất nghiệp đây, có việc gì thì share nữa nhé. ;)
#18
Paul Grahma vừa viết một bài báo thú vị bàn về chuyện internet đã khiến cho chúng ta quá tải thông tin trong thời đại ngày nay ra sao.
Đây không chỉ là suy nghĩ riêng của ông. Vào tháng 7/2008, IBM, Intel, Microsoft và Xerox đã tuyên bố rằng họ đang tham gia cùng với Nhóm nghiên cứu Information Overload (http://www.iorgforum.org) để chiến đấu với một trong những thách thức lớn nhất ảnh hưởng đến năng suất lao động trong thời đại chúng ta - quá tải thông tin.
Kết quả từ nhánh nghiên cứu Basex của nhóm cho thấy:
Nhân viên văn phòng dành chưa đến 37% thời gian trung bình của mình cho việc tạo ra sản phẩm.
15% tiêu tốn thời gian cho việc tìm kiếm thông tin.
20% thời gian dành cho hội họp.
28% thời gian tiêu phí vào những cuộc điện thoại, email, tin nhắn không cần thiết.

Một nghiên cứu khác do Seattle-based RescueTime thực hiện đã cho ra kết luận về một nhân viên văn phòng điển hình như sau:
Truy cập vào chương trình email cá nhân hơn 50 lần mỗi ngày.
Nhắn tin 77 lần một ngày.

Theo Basex, những việc này khiến mỗi năm chúng ta bị lãng phí đến 20 tỷ giờ làm việc. Với tiền công trung bình khoảng 21{&dollarfix;} mỗi giờ đối với lao động trí thức, sự lãng phí đó khiến cho hàng năm nền kinh tế Mỹ mất trên 588 tỷ đô la.

Dù không thể tránh được có những lúc bị sao lãng tại nơi làm việc nhưng chúng ta có thể thực hiện một số động thái giúp có được một ngày làm việc ý nghĩa và hiệu quả hơn. Sau đây là 10 mẹo giúp bạn kiểm soát được tình trạng quá tải thông tin:
1/ Xác định không gian làm việc:
Chọn một không gian làm việc và chỉ làm việc trong giới hạn đó. Tránh thông tin, tìm kiếm hay duyệt web trong không gian đó. Paul Graham đã áp dụng phương pháp này bằng cách sử dụng một máy tính để bàn riêng để truy cập và liên lạc.
2/ Giao tiếp có tập trung
Sử dụng một công cụ giao tiếp thay vì dùng các kênh giao tiếp đa chiều như IM, Email, Phone, Facebook hoặc twitter. Sẽ dễ kiểm soát sự sao lãng khi sự giao tiếp chỉ đến từ một nơi.
3/ Tránh trả lời ngay lập tức
Đừng trả lời tin nhắn hay email ngay lập tức. Hãy để một khoảng thời gian nhất định trong ngày để truy cập email và hạn chế số lần truy cập. Người ta sẽ thực sự nhận ra khi nào là lúc trả lời thích hợp nhất.
4/ Dành thời gian cho mọi người
Hãy đi ăn trưa với đồng nghiệp. Dành 10 – 15’ đầu giờ hoặc cuối giờ làm việc để nói chuyện với đồng nghiệp. Nếu mỗi ngày bạn dành ra một khoảng thời gian nào đó cho người ta thì bạn sẽ ít bị ngắt quãng trong giờ làm việc.
5/ Nghỉ giải lao
Sau một khoảng thời gian, đầu óc bạn cần nghỉ giải lao một lúc để thư giãn và để tập hợp lại sự chú ý của mình. Hãy đứng lên, vặn người và đi dạo một lúc. Nhưng đừng có ngắt ngang công việc của người khác nhé.
6/ Thử ngắt liên lạc
Hãy thử tắt tin nhắn, email và ngắt kết nối internet. Bạn sẽ có thể thực hiện được một số công việc nếu như hoàn toàn ngắt mấy thiết bị liên lạc đó. Nếu không thể thì hãy hạn chế các ứng dụng hoặc website mà bạn truy cập.
7/ Ngừng theo dõi tin tức.
Trong khi không thể ngừng việc cập nhật những hoạt động mới nhất liên quan đến cuộc sống và công việc, thì hạn chế nó là một ý tưởng đáng quan tâm. Hãy hạn chế thời gian dùng vào việc lướt xem tin tức và hạn chế số lần làm việc đó. Bắt đầu bằng mức mỗi 3 – 4 ngày chỉ dành 1 tiếng đồng hồ và điều chỉnh đến mức cần thiết. Nhớ rằng thực hiện cho xong công việc quan trọng hơn là biết về mọi thứ diễn ra xung quanh.
8/ Trước tiên chú ý đến những công việc quan trọng trong ngày
Đa số chúng ta có rất nhiều việc cần làm trong một ngày và khó có thể thu hẹp chúng lại được. Do đó, hãy bắt đầu bằng cách lên thứ tự ưu tiên và một phương pháp hay là chọn ra 3 việc quan trọng nhất để làm trước tiên. Khi nào làm xong thì xem xét những việc kế tiếp. Bằng cách này, bạn có thể hoàn thành được những việc quan trọng nhất trong ngày.
9/ Đặt câu hỏi: “Tại sao mình lại làm việc này?”
Với hàng đống công việc phải làm, đôi khi chúng ta quên mất lý do vì sao mình lại làm nó. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi mình đang làm gì và lý do tại sao mình làm. Có được lý do thích đáng sẽ giúp bạn có động lực và có tinh thần để hoàn thành công việc. Điều này chỉ có tác dụng khi bạn dành chút thời gian để thảo luận về một số lý do có ý nghĩa tốt đẹp.
10/ Thực hiện lịch làm việc nhất quán
Kiên định thực hiện lịch làm việc hàng ngày sẽ giúp bạn loại bỏ được xao lãng. Thử tham khảo lịch sau:
Đi làm lúc 8:15 và về lúc 5pm. Nghỉ giải lao từ 10am – 2pm. Trao đổi công việc với đồng nghiệp từ 9am – 4pm. Kiểm tra email lúc 8:30, 11:30 và 3:30. Một khi đã lên được lịch làm việc hàng ngày như vậy thì những sự kiện trên sẽ ghi dấu ấn cho ngày làm việc của bạn và bạn nhanh chóng kiểm tra được xem hôm nay mình làm việc có hiệu quả hay không.

Nhận thức được việc sử dụng thời gian làm việc có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích lâu dài trong công việc. Tuy những giải pháp này không có tác dụng cho tất cả mọi người nhưng bắt đầu áp dụng một ít có thể là một khởi đầu tốt đẹp để tối ưu hóa năng suất làm việc của bạn. Mấu chốt là ở chỗ bạn sẽ nhận thức được việc nào có ích và giúp bạn tăng tối đa năng suất và việc nào khiến bạn bị sao nhãng. Trong khi không thể tránh được những việc không cần thiết, bạn có thể hạn chế chúng đến mức thấp nhất bằng cách nhận thức được chúng.
#19
Năm mới chúc các cháu của Hty ăn no chóng lớn, ngoan ngoãn, xinh tươi.
Tiền lì xì các cháu bảo bố mẹ lấy ở chỗ cô ly-n-ly và chú cope-xong-paste nhé.
#20
Đọc xong 10 phút rồi mới bình tĩnh lại để viết. Mới thấy những khó khăn của mình, sự quan tâm của mình dành cho người thân còn nhỏ bé quá.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội