Ấn Độ - gã khổng lồ tỉnh giấc

Started by saos@ngmo, 04/08/07, 17:37

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Ngày 15/8/1947, Ấn Độ giành độc lập. Mặc dù đất nước này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhưng người dân Ấn Độ dường như đang sống trong giấc mơ hạnh phúc như 60 năm về trước.


Một gia đình đi thăm triển lãm ở New Dehli
(Ảnh: Prashant Panjiarr. Theo Time)


"Ấn Độ của chúng ta tuyệt  vời"

Khi cố Thủ tướng Rajiv Gandhi của Ấn Độ phát biểu trong chiến dịch bầu cử cuối năm 1980, ông nói: "Mera Bharat Mahan [Ấn Độ của chúng ta Tuyệt vời!]". Ngay lập tức, một chương trình quảng cáo đã bắt lấy câu nói (còn chưa âm vang lắm) này, truyền thêm âm điệu và đưa lên truyền hình. Nhưng vào thời điểm đó, rất ít người dân Ấn Độ có truyền hình để xem.
Và hàng triệu người dân Ấn Độ lúc đó chỉ đánh giá cao tình cảm của cố Thủ tướng, hơn là tin vào sự thật của câu nói này.

Giờ đây, câu nói này đã có nhiều ý nghĩa hơn. 60 năm sau ngày độc lập, Ấn Độ đang bắt đầu thực hiện các lời hứa của mình. Trong một vài năm trở lại đây, đất nước này đã hoà hợp được 2 yếu tố tự do chính trị và phát triển kinh tế. Ở Ấn Độ ngày nay, một dòng lũ tăng trưởng và thịnh vượng đang được hình thành, kéo theo sự cải thiện đời sống của hàng triệu người dân.

Cú hích cho cả khu vực

Cú đột phá trong phát triển kinh tế giúp Ấn Độ dần lấy lại vị thế "gã khổng lồ" trên trường quốc tế và chắc chắn sẽ khẳng định được vị thế của mình. Như thể trước đây họ chưa bao giờ bị thực dân đô hộ.

Sự thành công này có thể sẽ là sự cổ vũ cổ động cho Pakistan và Bangladesh. Hiện hai nước hai nước láng giềng này vẫn đang vật lộn với rất nhiều khó khăn để vượt qua những trở ngại xung quanh vấn đề  sắc tộc vốn đã tồn tại rất lâu trong xã hội.

Bất chấp sự rối loạn về trong chính trị, trong vài năm gần đây kinh tế Pakistan cũng vẫn phát triển khá bùng nổ. Còn người dân Bangladesh hi vọng chính phủ giải quyết được những bất ổn về chính trị, nhanh chóng mang nền dân chủ quay trở lại. Chỉ có như vậy, nền kinh tế mới có hi vọng được phục hồi sức mạnh.

Một trong bảy kỳ quan thế giới Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ)
(Ảnh theo Time)

Những thách thức mà tiểu lục địa này đang phải đối mặt dĩ nhiên là còn rất lớn. Hiện nay, trẻ em Ấn Độ còn suy dinh dưỡng hơn cả trẻ con ở Châu Phi. Cơ sở hạ tầng bị xuống cấp nặng nề nhưng vẫn phải cố gồng mình lên để đỡ sự phát triển bùng nổ của kinh tế. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với những vấn đề vô cùng nhức đầu như nạn tham nhũng, phân biệt đối xử, bạo lực tôn giáo, lao động trẻ em, chất lượng trường học tồi tệ và ô nhiễm môi trường.

Đã có thời kỳ khi nền kinh tế bị thắt chặt hoặc nguy cơ về cuộc chiến với nước láng giềng Pakistan có thể xảy ra, người ta có thể thấy trên trán người Ấn Độ câu khẩu hiệu: "Mera Bhara Parashan [Ấn Độ của chúng ta lâm nguy]".

Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa khả năng phục hồi của Ấn Độ chỉ là ảo tưởng.

Khẩu hiệu mới

Hai mươi năm trước, cả thế giới nhìn Ấn Độ là một nước nghèo nàn. Giờ đây, hình ảnh của Ấn Độ trong mắt thế giới là một đất nước hùng mạnh về công nghệ phần mềm, đất nước của những ngôi sao Bollywood, đất nước của gã khổng lồ về văn chương và ông trùm trong ngành sản xuất thép.

Bức hình minh hoạ về hình ảnh một gia đình Ấn Độ hồ hởi, hạnh phúc đi thăm một hội chợ triển lãm ở New Dehli (ở trên) được nhiếp ảnh gia Prashant Panjiarr chụp vào tháng 10/2006. Tác giả của bức hình này đã bày tỏ sự  tin tưởng vào tương lai của Ấn Độ: "Vẫn còn rất nhiều người nghèo ở đất nước này, nhưng đó sẽ là động lực cho những quyết tâm thay đổi của chính phủ". Anh nói thêm: "Thời của thuyết định mệnh cổ điển ở Ấn Độ đã qua".

Sự thật là, trong thời gian này, khẩu hiệu hiệu mới mà người ta bắt gặp trên gương mặt của những người Ấn Độ chính là những khoảnh khắc hạnh phúc, hứng khởi, hứa hẹn nhiều sự thay đổi trên đất nước này.

"Mera Bharat Jawan," nghĩa là "Ấn Độ của chúng ta thật Trẻ!".

Bảo Bình (Dịch từ Time)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội