Tin vui cho phái đẹp

Started by Sao_Online, 18/05/08, 14:43

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Quần lót nâng mông

Một nhà tâm lý Anh đã được trao bằng sáng chế cho một trang phục lót có thể nâng đỡ và tạo dáng cho những vòng 3 bị xệ.


Ảnh: Ananova.

Được mang tên Biniki, trang phục bao gồm những dây đeo vòng quanh eo và dưới mông, giúp tôn dáng và tăng thêm kích cỡ cho vòng 3.

Nhà sáng chế Karin Hart đã nảy ra ý tưởng về trang phục độc đáo này sau khi nhận thấy vòng 3 của mình không còn săn chắc như trước.

Ban đầu Hart dự định thiết kế nên các mẫu quần lót cầu kỳ có thể nâng mông. "Sau khi thử nghiệm, tôi đã lấy thử các băng dính dán lên người mình. Tự soi mình trong gương và kiểm nghiệm các vị trí, cuối cùng tôi đã tìm ra một kiểu đơn giản mà phù hợp", Hart nói.

Sản phẩm hiện được bán tại Mỹ với giá 15 bảng Anh. Phiên bản dành cho đàn ông mang tên Maniki cũng được bán với giá 20 bảng Anh.

Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

#1
Sạc điện thoại di động bằng áo lót


Ảnh: Cnet Asia.

Hãng đồ lót nổi tiếng thế giới Triumph đã tung ra một sản phẩm mới thân thiện với môi trường - áo lót năng lượng mặt trời, tại Tokyo, hôm qua.

Chiếc áo nịt ngực ra đời nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu và việc tiết kiệm năng lượng. Nó bao gồm một tấm hút năng lượng mặt trời bọc qua eo. Tấm kim loại này có thể tạo ra điện từ ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng trong phòng, và tạo ra đủ năng lượng để sạc cho một điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc iPod.

Điện năng cũng thắp sáng một tấm bảng trên ngực hiện dòng chữ: "Hãy cứu lấy trái đất".

Theo hãng đồ lót, chiếc áo không dự định được bán nhưng sẽ sử dụng trong các sự kiện ở những trung tâm mua sắm hay các nơi công cộng.

Phát ngôn viên của Triumph cho biết công ty hy vọng gửi tới một thông điệp rằng đồ lót cũng có thể góp phần tham gia bảo vệ trái đất. Các sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến ở Nhật Bản, áo lót năng lượng mặt trời chỉ là một sản phẩm mới nhất trong hàng loạt những đồ phụ tùng khác của công ty.

M.T. (theo Xinhua)

Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

Mẹ ăn nhiều calo dễ sinh con trai


Ảnh: hipp.co.uk.

Chế độ dinh dưỡng của người mẹ quanh thời điểm thụ thai sẽ ảnh hưởng tới giới tính của con. Một nghiên cứu mới tìm thấy nếu mẹ hấp thu nhiều calo, cùng với ăn sáng đều đặn, sẽ gia tăng khả năng sinh con trai.

Theo các nhà nghiên cứu, xu hướng hiện đại trong việc ăn uống bớt calo có thể lý giải vì sao tỷ lệ con trai đang giảm ở các nước phát triển.

Nhóm tại Đại học Exeter và Oxford, Anh, đã tìm hiểu 740 bà mẹ sinh con lần đầu ở Anh. Những người này ghi lại thói quen ăn uống của mình trước và khi mới mang bầu.

Nhóm tìm thấy 56% phụ nữ có mức độ hấp thu năng lượng cao nhất quanh thời điểm thụ thai đều sinh con trai, so với 45% ở những phụ nữ dung nạp ít calo nhất.

Những bà mẹ sinh con trai thì cũng ăn các loại chất dinh dưỡng với số lượng và mức độ đa dạng cao hơn, trong đó có kali, canxi, vitamin C, E và B12. Họ cũng hay ăn ngũ cốc vào bữa sáng.

Các nhà khoa học cho biết ở nhiều loài động vật, khi con mẹ có đầy đủ nguồn dinh dưỡng thì cũng dễ sinh con trai hơn. Trong thụ tinh nhân tạo, hàm lượng glucose cao kích thích sự tăng trưởng của phôi thai đực, đồng thời hạn chế phôi thai cái. Ở người, bỏ bữa sáng sẽ làm giảm lượng glucose và tạo ra môi trường bất lợi cho việc sinh con trai.

Theo các nhà khoa học, bà mẹ tự nhiên có những cách tinh tế để thay đổi tỷ lệ giới tính trong dân số nhằm thích nghi trước sự biến động của môi trường.

"Chỉ một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống của người mẹ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cả đời của em bé. Vì vậy rất quan trọng để các bà mẹ tiếp nhận lượng dinh dưỡng đầy đủ trong thời gian thụ thai và suốt thai kỳ", tiến sĩ Allan Pacey, chuyên gia sinh sản tại Đại học Sheffield, Anh, nhận định.


Ăn nhiều chocolate dễ sinh con gái

Người ta vẫn cho rằng những gì người mẹ ăn có thể quyết định tới giới tính của con. Thịt đỏ và bánh mặn dễ dẫn tới bé trai, còn chocolate thì tạo ra bé gái. Nay các nhà khoa học chứng tỏ rằng những chuyện này là có thật.


Nghiên cứu mới tìm thấy các con chuột có chế độ ăn nhiều đường thì sinh ra nhiều con cái hơn là con đực.

Nhóm tại Đại học Pretoria ở Nam Phi đã cho 20 con chuột cái ăn một hợp chất hữu cơ (steroid) có tên là dexamethasone chứa nhiều đường. Giới tính lứa con của chúng được so sánh với 20 con chuột cái khác có chế độ ăn thông thường.

Kết quả cho thấy những con ăn bình thường thì sinh ra số con có 52% là đực. Còn những con ăn steroid thì chỉ có 41% là đực trong lứa con của mình. Điều này chứng tỏ những con chuột ăn nhiều đường thì dễ sinh con gái hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả có thể áp dụng với con người. Tuy nhiên họ vẫn chưa hiểu rõ làm sao mà hàm lượng đường trong máu lại ảnh hưởng tới giới tính của thai nhi.

Thông thường, giới tính của trẻ được xác định bởi một nhiễm sắc thể trong tinh trùng - X sẽ cho con gái còn Y cho con trai. Phụ nữ thì có 2 nhiễm sắc thể X. Chế độ ăn uống của đàn ông sẽ có thể tác động bằng cách biến đổi tỷ lệ tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và Y.

Nghiên cứu này cho thấy đồ ăn của người mẹ có thể ảnh hưởng tới môi trường tử cung, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng đực hoặc cái.

Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

Phụ nữ học cao dễ lấy chồng


Ảnh: avtitle.com.

Phụ nữ với bằng cấp đại học sẽ dễ kết hôn hơn là những chị em có học vấn thấp hơn. Nghiên cứu đã đi ngược lại quan niệm truyền thống rằng phụ nữ học cao hay bị 'ế'.

Các nhà khoa học tại Đại học Monash, Australia, đã phân tích bản báo cáo về dân số quốc gia năm 2006 và tìm thấy hôn nhân càng ngày càng thuận lợi hơn với những người có học thức.

"Từ lâu người ta vẫn cho rằng phụ nữ học cao thì ít truyền thống và độc lập hơn về tài chính, nên khả năng lấy chồng thấp. Nhưng thực tế, quan niệm này đã trở nên lạc hậu với thời gian", Genevieve Heard tại Trung tâm nghiên cứu dân số và đô thị thuộc Đại học nói.

"Dữ liệu năm 2006 đã cho thấy mô hình đảo ngược, những phụ nữ với bằng cấp đại học lại dễ dàng kết hôn hơn so với những người học thấp".

Bản điều tra dân số trên phụ nữ 30-34 tuổi tìm thấy: vào năm 1996, 64% phụ nữ tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học đã kết hôn, trong khi con số ở phụ nữ cùng độ tuổi nhưng chỉ học hết bậc phổ thông là 65%.

Nhưng sau một thập kỷ, mô hình đã đảo lộn. 61% phụ nữ 30-34 tuổi có bằng đại học trở lên đã lấy chồng, so với chỉ 53% phụ nữ cùng độ tuổi nhưng chưa tốt nghiệp đại học.

Rõ ràng là đàn ông cũng muốn cưới những người vợ biết kiếm tiền chứ không chỉ phụ thuộc vào mình, Heard nhận định.

Đi dân nhớ, ở dân thương!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội