Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - vitconhocve

#41

Cách này dựa trên tính năng tạo hình nền cho cell hoặc column bằng một hình nhất định. Cho nên thay vì bạn cắt nguyên một cái bar to đùng, thì thay vào đó bạn chỉ cắt một mẩu rộng khoảng 1Px và chiều cao phụ thuộc vào đối tượng đó. Sau đó thì dùng tính năng set background cho cell để trình thiết kế web của bạn tự nhân nó lên và phủ hoàn toàn chiều rộng của hình.

1. Bạn hãy bỏ ra khoảng 5 phút để quan sát xem giao diện của bạn có những điểm giống nhau nào mà sau này có thể dùng chung một file hình cho nhiều vị trí. Ở bài này thì những Bar như Upper Banner, Under Banner, Navigation ... đều có thể dùng chung. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành cắt như sau. Hình minh hoạ ở dưới tôi đã chỉ rõ những vùng có điểm tương đồng. Bạn quan sát chút nhé

Okie dukkie! giờ tiến hành nào

2. Tiếp đến và quan trọng hơn cả sau bước quan sát những điểm chung là phân vùng những vùng cần cắt. Để làm được bạn tiến hành như sau:



- Nhấn Ctrl-R để thể hiện thước kẻ ở bên dưới và bên phải của tài liệu (nếu chưa hiển thị)

- Chọn Move Tool và kéo những đường guideline như trong "kế hoặch" quan sát của bạn. Ở bài này tôi sẽ phân vùng như hình ở bước 1.

3. Một công cụ tối cần thiết cho việc cắt này là Info Palette. Nó chỉ cho bạn biết miếng cắt đó có kích thước chính xác ntn. Vào Window > Info. Một Info Palette sẽ hiện ra. Vùng màu đỏ là vùng bạn cần quan tâm. Ở ví dụ này tôi tạo một vùng lựa chọn nhỏ và thông số của nó là W: 7; H: 25. Đây là chiêu cao tương ứng của vùng đó.



4. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành miếng cắt đầu tiên, bạn dùng công cụ Crop và cắt một hình như sau.



Ở vùng cắt này bạn thấy tôi cắt một mẩu có chiều cao là 16 Px và chiều rộng bằng 1 Px ở điểm thứ 1 trên hình 1. Đây là thanh trên cùng của giao diện. Khi cắt xong bạn nhấn Ctrl-S để lưu nó lại. Nó sẽ hỏi bạn có Crop không, nhấn Crop và lưu nó lại dưới định dạng là Gif. Bạn phải nhớ kích thước của hình này để sau này cho vào trình soạn thảo web để tạo bảng tương ứng với nó

5. Tiếp đến tôi cắt góc của hình màu xanh, điểm số 8 trên hình 1. Làm tương tự như bước trên và lưu nó lại cũng với định dạng là Gif.



6. Ở điểm số 7 bạn cũng cắt một hình tương tự như bước 3. Nhưng với thông số H: 1 Px và W: 12 Px tương ứng với vùng góc ở bước 5.

Về cơ bản chúng ta chỉ cần 2 hình đó là đủ. Những góc còn lại như góc trên bên phải, dưới bên phải và dưới bên trái. Chúng ta sẽ dùng lệnh Edit > Transform để có hình tương ứng mà không cần phải cắt nhiều lần.

7. Cứ tiếp tục cân đo đong đếm hết những vùng ở trên hình 1, cho đến khi bạn có toàn bộ những hình gốc đó.

Khi bạn cắt xong thì mở trình soạn thảo web của bạn lên. Tôi quen dùng Frontpage nên tôi mở nó ra và tạo một bảng như sau:



8. Ở hình này tôi đã chèn hình và set thành background rồi. Nhưng nếu bạn làm thì bạn hãy tiến hành như sau:

Mở một bảng ban đầu là 5 cột và khoảng 20 dòng.

Dòng đầu tiên trên hình mũi tên màu đỏ là cho thanh bar trên cùng của giao diện.

Dòng thứ 2 là cho phần trên banner

Dòng thứ 3 là cho banner

Bạn chú ý kích thước của một dòng được định dạng bằng cách sau. Thông số của nó phụ thuộc vào hình mẫu bạn đã cắt. Bạn nhấp chuột phải vào dòng bạn muốn tạo và chọn Cell Properties. Một hộp thoại sẽ hiện ra như hình. Ở hai vùng tô màu đỏ là kích thước và hình tôi dùng để tạo thành background cho nó. Với thanh bar này có chiều dài là 778 Px và chiều cao là 15 Px. Phần Background bạn đánh dấu vào hộp kiểm Use background picture và Browse đến hình bạn đã cắt.



9. Cứ làm tương tự như thế cho banner và khúc trên banner, thanh navigation cũng vậy. Bạn phải thực hành nhiều mới tạo ra kỹ năng cho mình và làm chính xác hơn.

10. Tôi sẽ giúp bạn thêm một phần nữa là phần tạo hộp văn bản.  Với miếng cắt ở bước thứ 5. Bạn sẽ phải tạo một bảng như hình bước 7 có những mũi tên màu đỏ chỉ ra. Gồm 3 dòng và 3 cột. Bằng cách thiết lập độ lớn của dòng và cột như bước 8, bạn sẽ được hình sau



Ở hình bạn đã cắt có kích thước là 12x12 Px cho mẩu lượn tròn ở góc. Do vậy bạn phải thiết lập ô đó có kích thương tương ứng. Sau khi thiết lập xong bạn chọn Insert > Picture > From File và dẫn đến mẩu cắt ở bước thứ 5. Ở cột ngay dưới nó, bạn thiết lập background với mẩu cắt có kích thước là H: 1 Px và W: 12 Px.

Sau khi làm xong hai phần này, bạn sẽ còn lại 3 góc và những cạnh còn lại. Bạn mở Photoshop lên và mở mẩu cắt góc ở bước 5 ra. Thường thì khi ta lưu lại dưới định dạng Gif thì hình đó sẽ là Index. Cho nên bạn phải chuyển nó thành RGB trước khi sửa chữa. Do vậy bạn vào Edit > Mode > RGB. Tiếp theo vào Edit > Transform > Rotate 90 CW để được góc trên bên phải. Lưu nó lại và lập lại bước 10 để có kết quả như hình trên.

11. Bạn quan sát trên hình đầu tiên ở bước 1. Tôi có tạo bảng cho những đường phân chia của thanh Navigation ngang. Ở Photoshop bạn chỉ phỉa cắt một hình như hình dưới. Sau đó dùng lệnh copy để dán vào những chố giống nhau.



Tất cả chỉ có vậy thôi! cái chính là cần quan sát và làm thật tỉ mỉ. Tuy rất lâu nhưng cái mà chúng ta được thì nó xứng đáng với công lao chúng ta bỏ ra. Cả cái giao diện như thế này mà chỉ có 9-10 hình nhỏ xíu thì quả là mỹ mãn rồi. Bạn thử làm một phép so sanh xem. Với một cái banner có chiều cao là 140x780 thì nó sẽ năng khoảng trên 100Kb. Nhưng nếu bạn chỉ cắt một mẩu bé xíu thì nó chỉ nặng chừng 74byte. Nhỏ hơn gấp hàng ngàn lần.

Tôi biết khi bạn đọc bài này lần đầu tiên sẽ rất khó hiểu và khó tưởng tượng, nhưng tôi tin với động lực thúc đẩy là niềm đam mê làm web của bạn, bạn sẽ thành công.

Bạn có thể xem demo của trang giao diện này tại www.vietpts.info

Nếu bạn có câu hỏi gì hãy vào diễn đàn để thảo luận thêm.

© Bá Tước Monte Cristo - www.bantayden.com
#42
Tin học / Chọn màu cho web
26/06/07, 22:16

Bạn đừng nên đánh giá thấp quá trình lựa chọn màu sắc cho trang web của mình. Đừng chọn màu theo kiểu sai thì sửa. Dưới đây là những kinh nghiệm quý báu nhất liên quan đến việc chọn màu cho trang web. Đọc nó và hãy bắt đầu công việc thu hút sự chú ý của người đọc.

Cách sử dụng màu và pattern

Nếu có thể bạn cho phép người đọc trên trang web của bạn có thể lưa chọn màu sắc, skin tuỳ theo sở thích của họ. Tiếp đến là việc tạo độ tương phản cao giữa chữ và hình nền, tạo ra độ tương phản giữa chữ và hình nền là điều nên làm, tuy nhiên bạn đừng nên dung pattern hay là texture background đằng sau chữ. Một màu đặc hoặc không có gì thường tốt hơn nhiều.

Bạn cũng đừng nên dựa quá nhiều vào ý nghĩa chỉ dẫn của màu sắc cho những đoạn thông tin quan trọng. Sử dụng màu sắc như là một cách để phân biệt những thành phần khác nhau trên một trang web có thể khá thú vị và vui mắt. Nhưng tránh lạm dụng màu sắc khi bạn phải dung nhiều màu cùng một lúc. Nên mạch lạc và đặt giới hạn cho số lượng màu mà bạn sẽ dung cho trang web.

Lựa chọn màu phù hợp

Màu an toàn nhất, dễ đọc hơn và chuyên nghiệp là sự kết hợp của chữ đen nền trắng. Theo khả năng trung bình của mắt người - màu đỏ và xanh lá cây sẽ rõ ràng nhất nếu được đặt ở giữa. Trắng, đen, vàng và xanh dương thì rõ ràng hơn khi được đặt ở vùng biên. Nếu muốn xác định hai nhóm nội dung, đừng nên sử dụng kết hợp hai màu đỏ và xanh lá, hãy luôn nhớ rằng hầu hết những người bị bệnh mù màu là mù với hai màu đỏ và xanh lá. Cũng tương tự như thế với hai màu Xanh dương và Vàng bởi vì có ít nhất 1-2% số người bị mù với hai mùa Vàng và Xanh dương.

Với mục đích để thu hút sự chú ý của người đọc thì màu đỏ hoặc những màu sặc sỡ khác có thể giúp ích được cho mục đích của bạn. Những màu sáng khác cũng rất tốt cho chế độ hiển thị nội dung trên màn hinh fmáy tính mà có thể được xem trong một thời gian dài. Những màu này cũng thích hợp với những người dùng lớn tuổi. Nếu bạn muốn màu sắc trên trang web phải khác biệt với nhau thì những màu xanh đậm, đỏ, màu tía, màu xám, vàng và da cam là những gam màu tốt.

Sử dụng mùa để nói về công ty hay trang web của bạn

Những màu sáng như vàng để làm hình nền có thể được dùng để highlight cho những sản phẩm hạ giá. Những màu sắc phù hợp với thương mại là màu be, xanh dương, màu đỏ tía và màu xanh lá đậm ở trên hình nền trắng hoặc một màu thật nhẹ. Bạn đừng nên tạo thoi quen cho mình khi sử dụng chữ màu xám, hoặc màu nhạt cho những đoạn văn quan trọng. Nó cũng không tốt khi bạn sử dụng nhiều tông màu Xanh cùng một lúc. Bạn đừng tạo cho người đọc cảm giác bạn còn là một amatơ khi sử dụng những màu sặc sỡ để hihglight một cái gì.

Chọn màu dựa trên chế độ xem
Khi bạn trong điều kiện thiếu ánh sáng, sử dụng chữ nhẹ, mỏng với màu vàng nhạt hoặc đỏ với màu nền là mùa xanh đậm, xanh lá hoặc đỏ. Nếu bạn làm việc trong môi trường đủ ánh sáng thì chữ đen, mảnh trên nền trắng là tốt nhất.

Những hướng dẫn ở trên là dựa trên kinh nghiệm của tôi ... tuy nhiên bạn phải cảmnhận được những phản ứng của người đọc trên trang của bạn để đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu những hướng dẫn trên không phù hợp với bạn thì đó là lúc bạn phải tìm ra thông tin hoặc học từ kinh nghiệm của chính bạn để phản ứng lại với nó.

© www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo
#43

Author: David Bell
====================

Những website hay bao giờ cũng có một vài điểm chung trong nó và đó là những điều tôi sẽ bàn ở bài này. Tôi khuyên bạn trước khi làm một website bạn hãy phác thảo kế hoạch ra giấy trước hơn là ngồi trước màn hình máy tính trống trơn. Tôi không biết bạn ntn nhưng với tôi ngồi trợn mắt lên nhìn máy tình thì tôi không thể nghĩ ra được cái gì đáng giá cả. Cho nên tôi hay dùng cách cổ điển là dùng bút và giấy sau đó thì để cho trí sáng tạo của mình tuôn chảy. Bằng cách gạch đầu dòng bạn sẽ có thể bao quát mọi ý tưởng và không bỏ sót một ý tưởng nào, bởi vì đã gọi là ý tưởng thì thường là đáng giá.

Một khi bạn đã quyết định được cho mình một chủ đề, thì công việc bây giờ là vẽ ra thanh di chuyển (Navigation). Bạn nên giữ nó ở mức đơn giản và dễ hiểu để cho khách đến thăm biết họ đang ở đâu trong site của bạn, nếu không họ sẽ thấy bực mình và bỏ đi. Hãy giữ thanh di chuyển giống nhau ở từng trang, để cho người đọc không phải tìm lại từng mục ở từng trang khác nhau. Link bằng hình đồ họa thường thì có hiệu quả hơn là chỉ có chữ không, nhưng bạn nên dùng những gì ít nhất là có thể đọc được và không quá khó chịu cho người đọc.

Bạn cũng nên chú ý đến màu của các liên kết và phải mạch lạc trong toàn bộ trang. Bạn nên bao gồm thông tin liên lạc ở dưới hoặc góc trên của mỗi trang, ít nhất phải là địa chỉ email. Nếu là trang web về thương mại thì nên bao gồm cả phone, fax và tên công ty nữa. Bởi vì không phải ai cũng đến trang của bạn từ trang chủ mà có thể họ search được trên mạng và nhảy vào trang nào đó và nếu bạn không cho thông tin liên lạc ở mỗi trang thì có lẽ họ sẽ không thể liên lạc được với bạn. Nếu bạn thử đi dạo một vòng các trang web thì bạn sẽ thấy rất nhiều trang thiếu đi phần nội dung rất quan trọng này. Ở Vietphotoshop.com vì chúng ta đã có diễn đàn, cho nên giữa bạn và tôi không còn khoảng cách nên thông tin này không phải là quá cần thiết nữa.

Nếu có thể bạn nên thêm sổ lưu bút hoặc góc nhận xét cho người đọc cũng là một cách tốt để bạn trực tiếp giao tiếp với người đọc mà không cần phải email hay gọi phone.

Những hình đồ họa thường làm cho trang web thêm cuốn hút về mặt hình thức, nếu bạn sử dụng sai hoặc lạm dụng nó sẽ dẫn đến ấn tượng không tốt. Bạn nên sử dụng màu nền rõ ràng và tương phản với chữ, tốt nhất là nên dùng nền trắng chữ đen. Đây là màu chuyên dùng nhất trên hầu hết các trang web. Những người lướt web trong đó có cả tôi và bạn thường rất không kiên nhẫn khi phải ngồi chờ một trang cà giựt đến cả phút mà không thấy tăm hơi đâu.

Nếu site của bạn khá lơn thì bạn nên có một mục Search để giúp đỡ người đọc tìm thông tin nhanh chóng hơn. Site của bạn càng nhiều thông tin thì người đọc càng khó có thể tìm chính xác được thông tin mà họ cần. Một khung tìm kiếm có thể giúp ích rất nhiều. Trình soạn thảo web như Microsoft Frontpage cho phép bạn thêm khung tìm kiếm một cách dễ dàng và form này tự động update khi có trang mới được thêm vào.

Sở hữu một trang web có nghĩa rằng bạn phải update nó thường xuyên. Người lướt web muốn biết được thông tin họ đang đọc là mới và cập nhật. Nếu có thể bạn nên thêm ngày cuối cùng bài đó được cập nhật vào dưới hoặc trên của bài. Điều này cho phép người xem biết được thông tin được cập nhật khi nào hoặc một cách khác bạn có thể cho thêm một khung và đặt tên là "Thông tin mới".

Thêm một trang liên kết về những thông tin liên quan đến chủ đề bạn đang viết cũng là một ý tưởng hay. Bạn có thể liên lạc với những admin của site khác và trao đổi link hoặc bạn cứ tự động thêm vào bài viết những liên kết bạn cho là hữu ích cho người đọc. Bằng cách trao đổi liên kết bạn có thể tăng traffic site của cả hai phía. Những trang tốt nhất trên mạng là những trang cho bạn thấy những đường link đến những trang khác có cùng chung một chủ đề hoặc ít nhất liên quan đến chủ đề bạn đang quan tâm. Nếu bạn có thể viết một đoạn giới thiệu ngắn ở dưới mỗi đường liên kết. Nếu bạn có một trang liên kết thì hãy kiểm tra nó thường xuyên để sửa những link hỏng. Sẽ rất bực mình nếu bạn nhấp vào đường link mà lại ra thông báo lỗi.

Nếu bạn làm theo tất cả những điều trên và đưa nó vào trang web của bạn, bạn sẽ có mộ trang web thú vị, thiết kế đẹp mà khách đến thăm bắt buộc phải quay lại nhiều lần. Ai cũng có thể gia nhập Siêu lộ thông tin, nhưng điều đó phụ thuộc vào bạn sẽ sử dụng loại "xe hơi" nào ở đó.

Tôi hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn.

© www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá Tước Monte Cristo
#44

Author:Granny's Mettle
======================

1. Kích thước nên phù hợp với tiêu chuẩn:

Và hãy luông giữ cho nó phù hợp với tiêu chuẩn. Có một banner to, rộng cũng tốt và cũng rất cuốn hút sự chú ý của người đọc. Tuy nhiên, nếu ai cũng làm như thế thì bạn sẽ làm gì khác biệt không? có một chuyên gia thiết kế nhận định là:"tôi biết nếu banner của bạn lớn hơn một xíu nó sẽ cuốn hút hơn sự chú ý của người đọc nhưng nếu ai cũng làm như thế thì chúng ta sẽ đi tới đâu?". Cho nên tôi khuyên bạn nên làm ở mức tiêu chuẩn. Theo một thông số không phải là chính thức thì banner tằm 778x140 là dạng tiêu chuẩn và được nhiều site sử dụng nhất.

2. Nội dung của trang phải phù hợp với banner.

Bên cạnh những hình đồ họa được thiết kế tỉ mỉ, thì banner của bạn cũng phải có nội dung cân bằng với nó. Nội dung trên banner nên ngắn gọn, đơn giản và phải thể hiện được mục tiêu và hướng đi của trang web. Nhưng trên hết nó phải thu hút được sự chú ý.

Nội dung trên banner nên trực tiếp và ngắn gọn bởi vì một điều đơn giản là nó không đủ chỗ cho một bài diễn văn. Hơn nữa, không phải ai cũng muốn đọc hoặc cố gắng đọc những gì bạn viết trên đó. Cho nên hãy giữ nó ở mức tối thiểu. Hãy nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình để cùng nhau có một câu ngắn gọn, súc tích chỉ trong 5 chữ. Bạn thậm chí có thể tạo lên sự khác biệt bằng một câu slogan thật ý nghĩa của bạn.

3. Màu sắc và hình động nên phù hợp

Trang web của bạn nếu có màu sắc và hình động thì nó nên phù hợp và mạch lạc trong suốt toàn bộ trang. Màu sắc nên bắt mắt và dễ nhìn một xíu, trong khi đó thì những hình đồ họa nên càng đơn giản nhưng hiệu quả càng tốt và dung lượng nên nhỏ để giảm thời gian load. Dù cho banner của bạn có là một đoạn intro flash đẹp như mơ và câu slogan đầy ý nghĩa, nhưng tất cả những điều đó sẽ trở thành vô nghĩa khi một ai đó đã chọn nút X màu đỏ trước khi nó kịp có cơ hội để thể hiện mình. Hãy giữ cho banner của bạn load thật nhanh ở cả những người dùng internet tốc độ không cao. Vì không phải ai cũng có may mắn được dùng đường truyền ADSL như của bạn.

4. Nhận xét từ gia đình và bạn bè

Người ta nói rằng nới tốt nhất để có những lời nhận xét chân thành là từ thành viên gia đình và bạn bè thân thiết. Họ có thể cho bạn những lời nhận xét cả tích cực và tiêu cực để bạn chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn bởi vì họ là những người mong bạn thành công. Hơn nữa họ không cảm thấy ngại khi phải nói thẳng ra rằng banner của bạn nhìn thấy ... ghớm! Cho nên hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những lời nhận xét cho dù nó là tích cực hay tiêu cực và hãy đánh giá nó thật nghiêm túc.

© www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá Tước Monte Cristo
#45

1. Bạn cần một webhost thật tốt và hiệu quả

Có nhiều webmaster "cố tình" bỏ qua thực tế này và trong thực tế có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng nhiều web host không thể cung cấp những dịch vụ tin tưởng và đã làm cho một số website sống dở chết dở.

Cho dù bạn có quảng cáo tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ phí công nếu họ không thể vào được trang web của bạn. Và điều đó xảy ra khá là thường xuyên nếu bạn không có một dịch vụ webhost đủ tốt. Có rất nhiều kinh nghiệm "đau thương" của các webmaster kể cho nhau về những dịch vụ hosting làm ăn kiểu chụp giựt. Một vài dịch vụ hosting của Việt Nam thì quảng cáo cho chán nào là hỗ trợ khách hàng 24/7/365, bandwidth nhiều không kể siết, space dùng bao nhiêu cũng được ... Nhưng trong thực tế họ lại host cho quá nhiều khách hàng thậm chí vượt qua mức giới hạn của server đó. Nói chung có 1001 cách mà các dịch vụ hosting của cả ta và tây đang làm cho các webmaster phải điên đầu. Và người phải chịu trận cho những việc này chính là các webmaster như tôi và bạn, việc website bị down vài giờ, hoặc too many connection hoặc server busy. Điều này là vô cùng đáng tiếc vì để một người chịu thăm site của mình đã khó, còn để người ta thất vọng bỏ đi rồi quay lại thì càng khó hơn.

2. Bạn nên biết về SEO (Search Engine Optimization) và Search Engine Submission.



Hai khái niệm này tạm dịch là Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hay được các webmaster gọi tắt là SEO và Thêm trang web vào dịch vụ tìm kiếm.

Một thực tế là có đến cả triệu website trên mạng cung cấp thông tin về mọi lĩnh vực và trong đó có khoảng phài ngàn trang cung cấp thông tin giống như trang của bạn. Cho nên ở một mớ bòng bong và hỗn loạn như ao hồ như thế này thì việc bị "chết ngộp" là hoàn toàn có thể xảy ra cho bất cứ ai.

Cho nên một trong những cách để giảm bớt nỗi kinh hoàng này là "ghi danh" trang của bạn vào công cụ tìm kiếm nào đó và chắc chắn rằng bạn phải SEO cho trang của bạn. Điều này sẽ giúp bạn khẳng định được vị trí trên mạng và tạo cơ hội cho người lướt web tìm thấy bạn trong muôn vàn những thứ khác.

Nếu vì một lý do nào đó bạn không có hai điều này, bất cứ điều gì bạn cố gắng cũng chỉ phí công vô ích. Do vậy hãy suy nghĩ thật chu đáo nhé!

Ý kiến của tôi: Tác giả của bài này nói không sai, tuy nhiên với điều kiện túi tiền của những người như tôi và bạn thì việc bỏ ra $50/ tháng cho một dịch vụ hosting là điều không tưởng. Cho nên .... chúng ta chỉ còn biết cầu trời cho ông thần hosting phù hộ độ trì cho con bớt khổ ... mỗi khi hạn hán!

© www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá Tước Monte Cristo
#46


Quy ước làm cho công việc của các nhà thiết kế đơn giản hơn, bởi vì chúng ta không phải sáng tạo ra những giải pháp mới cho những trường hợp đơn giản và cho phép chúng ta tập trung vào những điều chi tiết hơn.

Một trong những kỹ năng quan trọng trong thiết kế có hiệu quả là biết đánh giá đúng chức năng của những quy ước hiện hành và áp dụng chúng một cách triệt để để có hiệu quả cao nhất.

Vậy quy ước đó là gì?

Nó có thể là màu sắc, hình dáng, pattern, giao diện, kiểu font qua thời gian nó mang ý nghĩa mà bản thân nó không phải nói ra. Trong lĩnh vực thiết kế web hiện nay có khoảng vài trăm quy ước mà bạn có thể đã biết. Một vài ví dụ cơ bản bạn có thể thấy là:
Ở nhiều nơi trên thế giới, một biển báo giao thông màu vàng có nghĩa là "cảnh báo". Qua thời gian nó đã trở thành một quy ước trong các phần mềm. Một vùng của màn hình có hình nút bấm (hình vuông và nổi lên kiểu 3D một chút) đã được quy ước là sẽ có gì đó xảy ra khi bạn nhấp chuột vào nó. Dạng nút này bắt chước những thiết bị điẹn tử như là đài radio, tivi và máy tính. Bằng cách thiết kế một nút dạng như nút bấm nó lập tức gợi lên trong người đọc "Ah! nút bấm > Tôi có thể bấm > Sẽ có điều gì xảy ra.

Những phiên bản trước đây của các trình duyệt web mặc định những đường link là màu xanh và gạch chân. Quy ước này đã tồn tại cả thập kỷ nay, cho dù nó không phải là định dạng dễ đọc nhất. Nếu bạn muốn quay lại trang chủ của một trang web, trước hết bạn sẽ nhìn lên góc trên bên trái của màn hình để tìm logo hoặc nút bấm có chữ "Trang Chủ". Không ai dạy cho bạn điều này cả, bạn học được điều này từ kinh nghiệm lướt web của mình.

Nếu bạn nhìn thấy một tập hợp |Những Từ| |Được Chia| |Cắt bởi| |Những đường| |Thẳng Đứng| ở dưới cuối cùng của trang web, bạn lập tức cho rằng đó là một tập hợp các đường link chung của trang web mà bạn đang xem thông tin. Một vòng tròn bao quanh một nút chấm than giúp người đọc hiểu nhanh hơn gấp bội lần một chữ "Cảnh Báo". Những dạng này rất hứu ích bởi vì nó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Vậy có nghĩa là bạn phải luôn luôn dùng những quy ước đã tồn tại? Không! thường thì bạn không chọn những quy ước chung này.
Những điều đó là quy ước, và như những quy ước tốt nhất, chúng thường bị vi phạm hoặc "lách luật". Điều khó của các designer là biết được khi nào đi ngược lại những quy ước này sẽ bất lợi cho họ, và khi nào thì những quy ước này nên được lập lại. Cũng giống như bất cứ hệ thống quy ước nào, bạn trước hết phải hiểu luật và sau đó là chọn được cách nào là tốt nhất để tuân theo luật đó. Một điều rất quan trọng cho những designer là biết cách tránh sử dụng những quy ước sai cách!

Lấy ví dụ về web ở trên
Có một lần tôi thiết kế cho một khách hàng, anh ta muốn tôi thể hiện một tam giác màu vàng nhưng lại là link cung cấp thông tin cho người dùng. Tuy nhiên, thông tin lại không phải là "Cảnh Cáo", đây là một dạng gây hiểu nhầm.

Một lần khác tôi gặp một giao diện sử dụng nút 3D trên cùng gần banner. Thanh "navigation" đó cũng hiển thịn ngày. Để cho cùng một kiểu, anh bạn đó đã cho hiển thị ngày tháng trong một vùng cũng được bevel. Mặc dù đó rõ ràng chỉ là ngày tháng, nhưng người ta cứ cố gắng nhấp vào đó, bởi vì nó nói "Tôi là nút bấm > Bấm tôi > Sẽ có điều gì xảy ra. Tôi đã khuyên anh bạn đó bỏ cái đó đi và chỉ giữ thanh "navigation" đó cho đường liên kết.

Nếu bạn sử dụng những dạng chữ màu xanh và có gạch chân, người ta sẽ nhấp chuột vào đó. Nếu đó không phải là đường liên kết thì điều đó là không cần thiết. Có một điều được ngầm định rằng, logo thể hiện cho toàn bộ trang web phải được đặt ở góc trên bên trái của mỗi trang. Đây là nơi mà người ta hay chú ý và được nhắc nhở là họ đang ở đâu. Nếu logo được đặt ở một nơi nào khác, thì nó sẽ mất nhiều công hơn cho designer muốn người đọc hiểu được ý đồ của mình.

www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá Tước Monte Cristo
#47

2. Nên giữ cấu trúc trang web của bạn thật mạch lạc


Có một vài webmaster muốn thay đổi cách nhìn của trang web vì họ muốn tránh sự nhàm chán bằng cách thay đổi cấu trúc của trang web ở những trang khác nhau. Ví dụ ở trang chủ thì thanh menu nằm dọc, sang đến những trang sau thì lại nằm ngang, hoặc vài trang khác lại là dạng menu trượt ...

Người lướt web thích sự mạch lạc, do vậy trang web của bạn cũng nên như vậy. Hãy thử xem các bản Window đều hao hao giống nhau về cấu trúc mặc dù tính năng thì khác nhau một trời một vực.

3. Đừng nên dùng Pop up

Pop up có lẽ là một dạng mã làm cho người lướt web cảm thấy khó chịu nhất. Bởi vì người ta bị ép buộc phải đọc cái mà người ta không muốn đọc. Giống như bạn đang đi đường bị ai đó ném một tờ giấy vào mặt bắt bạn phải đọc.

Có một vài lần tôi có dạo qua một vài forum thấy có một bảng pop up hiện ra với lời lẽ khá lịch sự là yêu cầu tôi đăng ký làm thành viên. Bảng pop up đó cứ lẽo đẽo theo tôi, khi tôi kéo chuột xuống dưới nó cũng xuống theo, kéo lên trên nó cũng lên theo mà không sao tắt nó đi được.

Vấn đề đặt ra là nếu nội dung của trang đó hấp dẫn tôi, thì không cần phải nhắc tôi tự khắc sẽ đăng ký thành viên. Còn nội dung nghèo nàn thì cho dù admin của trang đó đăng ký nick cho tôi, chỉ cho tôi password và thậm chí login vào giùm tôi. Tôi chỉ việc post bài thôi cũng chưa chắc tôi đã tham gia chứ huống gì tôi phải đăng ký thành viên vì cái pop up đó.

Do vậy bạn hãy thật thận trọng khi dung pop up.

4. Nên du`ng hệ thống thanh di chuyển tiêu chuẩn

Có nhiều webmaster muốn cho trang web của mình sinh động nên nghĩ ra nhiều loại thanh di chuyển (navigation). Có người cho nó xoay mòng mòng quanh một quả cầu, có người cho nó chạy loanh quanh, có người cho nó trượt lên trượt xuống ... những kiểu này chỉ làm người xem nhức mắt và nhầm lẫn.

Những trang web lớn họ đều dung navigation rất đơn giản là nằm ngang phía trên hoặc phần trên bên tay trái.

5. Nên để trang web của bạn phù hợp với màn hình 800 x 600 Px

Hiện nay màn hình 800 x 600 không còn chiếm đa số nhưng không hẳn là nó đã biến mất và vẫn chiếm khoảng 40% tổng số những người online. Cho nên khi bạn thiết kế, bạn hãy để tâm đến 40% này.

Việc kéo thanh trượt lên hoặc xuống không thành vấn đề vì việc đó khá dễ dàng với con chuột hỗ trợ con lăn. Nhưng việc kéo thanh trượt sang ngang là cả một vấn đề lớn và vô cùng khó chịu với người lướt web.

6. Đừng tự động tái định hướng người dung sang một trang khác

Đôi khi có những webmaster muốn người xem chú ý đến một trang đặc biệt nào đó nên đã đặt đoạn mã tái định hướng mỗi khi ai click vào một trang cụ thể. Việc này có thể làm người dùng thấy khó chịu và không an tâm. Nếu bạn thực sự phải chuyển người dung đến một trang nào đó, hãy để một đường link thay vì tự động chuyển họ.

Vấn đề then chốt ở đây là chúng ta tránh áp đặt những gì mình nghĩ cho người dùng, nên cho họ sự lựa chọn.

7. Nên giữ dung lượng của trang chủ không vượt quá 60Kb

Trang web có thể bao gồm chữ, hình ảnh và những định dạng khác như Flash và hình động. Nhưng khi bạn cộng tất cả các thành phần đó lại, thì dung lượng của nó không nên vượt quá 60 K.

Bởi theo các nghiên cứu được tiến hành, nếu trang web của bạn mất hơn 4 giây để load thì bạn đã mất một nửa sổ người đến thăm, còn nếu hơn 5 giây thì bạn mất trắng. Bạn thử tự hỏi mình bạn có thực sự kiên nhẫn khi phải chờ một trang nào đó ở kết quả tìm kiếm của Google khi nó load chưa?

8. Đừng canh giữa tất cả mọi thứ

Canh giữa tất cả chữ vào giữa giống thể thơ lục bát rất khó đọc, hãy tưởng tượng khi bạn đọc một cuốn sách mà tất cả chữ nghĩa đều được căn giữa.

Quy luật in trên giấy đã xuất hiện từ rất sớm và ai cũng phải công nhận rằng căn lề trái là cách dễ đọc nhất. Vậy trước khi bạn nên làm gì, hãy nhớ đến những gì ngành in ấn đang làm.

9. Đừng dùng Javascript cho con trỏ chuột

Tôi cũng có nhiều lần được chiêm ngưỡng những Javascript cho con trỏ chuột như đồng hồ chạy theo chuột, ánh sao lấp lánh, mũi tên, thanh gươm ... nói chung nhìn nó đẹp và vui nhộn nhưng nó chỉ thích hợp với những trang cho trẻ con dưới 5 tuổi. Với những người như tôi, tôi chẳng thấy thích một cái đồng hồ hoặc một loạt ngôi sao cứ bám như đia lấy con chuột của tôi.

Do vậy hãy loại bỏ những thứ đó và chỉ nên dung khi thực sự cần thiết.

10. Tham khảo những "ông kẹ" trên net

"Ông kẹ" ở đây tôi muốn đề cập đến là các trang web lớn với hang triệu người truy cập một ngày như Yahoo, Google, MSN ... bạn nên tham khảo cách thiết kế, trình bày, font chữ, màu sắc, hiệu ứng của họ.

Vì họ là công ty lớn, làm ăn lâu dài và họ đầu tư cả tấn tiền vào nghiên cứu rồi cho nên những gì họ dung là kết quả của cả một quá trình đúc rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Cho nên hãy tham khảo cách họ làm và học hỏi ở họ.
#48
Chương 1: Cách sử dụng File Browser
http://www.vietphotoshop.com/ptscs/adobe_photoshop_2.htm
#49

Ảnh: Pravda.ru.

Căn bệnh Progeria cực kỳ hiếm gặp khiến đứa trẻ mới sinh bị già đi với tốc độ khủng khiếp. Cứ 8 triệu trẻ em ra đời trên thế giới thì một em sẽ gặp phải căn bệnh quái ác này.

Dạng bệnh nghiêm trọng nhất là hội chứng Progeria Hutchinson-Gilford, được tiến sĩ Jonathan Hutchinson mô tả lần đầu tiên năm 1886, và tiến sĩ Hastings Gilford thực hiện tương tự năm 1904.

Khi mới sinh, trẻ bị hội chứng progeria có ngoại hình bình thường như các em khác. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, tốc độ lớn của chúng chậm lại và các em mau chóng thấp hơn cũng như nhẹ cân hơn các bé khác cùng tuổi.

Mặc dù có trí thông minh bình thường, các em bị bệnh này sẽ phát triển ngoại hình đặc trưng với cái đầu hói, bộ da nhăn nheo, một cái mũi dúm dó, một khuôn mặt nhỏ thó và bộ hàm tương đương kích cỡ đầu. Chúng cũng thường gặp phải các triệu chứng thường chỉ có ở người già: cứng khớp, trật hông và nghiêm trọng hơn là bệnh tim mạch.

Một số trẻ bị progeria được thực hiện các ca giải phẫu động mạch vành để loại bỏ những biến chứng có thể đe doạ tính mạng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị nào khắc phục triệt để tình trạng này. Trẻ thường bị tử vong ở tuổi 13, do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Năm 2003, các nhà nghiên cứu Mỹ khám phá ra nguyên nhân gây bệnh là một đột biến điểm nhỏ xíu trên một gene đơn. Gene này mã hóa ra 2 protein, lamin A và lamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định màng trong của nhân tế bào.

Khi đột biến xảy ra, nó khiến gene sinh ra một dạng lamin A bất thường. Chính protein bất thường này đã làm rối loạn màng trong nhân tế bào, gây ảnh hương xấu lên các mô vốn phải chống đỡ những lực căng mạnh, như hệ thống tim mạch và cơ bắp nâng đỡ xương.

Bố mẹ và anh chị em của những đứa trẻ bị progeria hầu như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Theo T. An (Pravda/Vnexpress)
#50


Cách đây 5 năm, tôi thi đậu thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, đó là kết quả của 15 năm học múa và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, phường - quận và các nhà thiếu nhi những nơi tôi từng sống.

Nhưng đến khi chọn trường thi đại học, ba mẹ gạt phắt đi ý định theo con đường nghệ thuật của tôi cho dù ông bà công nhận năng khiếu của con mình. Thế nhưng niềm say mê vẫn thôi thúc tôi đăng ký học khóa đào tạo ngắn hạn tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh chỉ vì thích quá, chứ lúc đó tôi vẫn chưa có ý định dự thi.

Thời ấy, việc dành thời gian cho học nghệ thuật rất khó khăn, vừa tiết kiệm tiền, vừa tranh thủ lén ba mẹ chạy đi học, đăng ký thi và kể cả lén lút đi thi. Rồi tôi đậu thủ khoa. Nhưng bên cạnh đó, tôi đậu thêm 1 trường cũng thuộc hàng danh tiếng trong thành phố với ngành mọi người mơ ước.

Dẫu biết tôi đậu thủ khoa, nhưng trước sự can ngăn và lời răn đe của ba mẹ, tôi nuốt nước mắt nộp đơn vào trường còn lại mà lòng đau như cắt. Những năm sau đó đối với tôi thật khó khăn, học ngành tôi không thích, và cũng là bộ môn tôi yếu nhất, tôi chật vật qua những năm học.

Rồi năm cuối đại học, trường tổ chức thi kịch nói trong khối đại học trong thành phố, tôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vở kịch của chính mình biên kịch được các đạo diễn đánh giá rất tốt. Điều ấy còn làm tôi cảm thấy đau lòng hơn.

Một năm sau khi ra trường, tôi đi làm như mọi người khác, cũng chẳng phải theo ngành mình đã học, càng lúc tôi cảm thấy ray rứt vô cùng. Nếu ngày xưa tôi kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn để chọn con đường của mình, thì tôi đã không bỏ lỡ năng khiếu, sở thích và niềm đam mê, kể cả 15 năm học múa của mình.

Bây giờ không còn trẻ nữa để theo nghệ thuật, tôi như chênh vênh giữa dòng sông. Thèm muốn được đứng trên sân khấu và diễn trong niềm đam mê của mình biết dường nào! Tuy ngành tôi đã học là nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, giúp tôi dễ dàng sống trong xã hội hơn nhưng bao năm qua, tôi rất buồn và ray rứt.

Nếu bạn thích ngành học nào, hãy xem bạn thích gì. Nếu có ai đó nói với tôi câu này lúc ấy, chắc mọi việc đã rất khác.

(Theo Tuổi Trẻ)
#51

Ở các nước phương Tây hiện nay, xu hướng mặc quần áo của những thập kỷ trước đang trở thành mốt. Các cô gái đầu tư thời gian đi lùng sục trong các cửa hiệu đồ cũ hoặc bới trong đống quần áo bỏ đi của bà, của mẹ với hy vọng tìm ra một tấm quần áo độc đáo.


Thuật ngữ được sử dụng cho xu hướng này là vintage. Cũng như trong làng thời trang hiện đại, trong vintage cũng có đồ bình dân và đồ cao cấp.

Rực rỡ, lộng lẫy dưới ánh đèn khoác những chiếc chụp màu đỏ, những bộ đồ thời trang cổ cao cấp trong tiệm Didier Ludot làm khách qua đường không thể thờ ơ. Nằm trong khuôn viên của Palais Royal (quận I, Paris), cửa hiệu này tồn tại từ năm 1975. Tất cả những cửa hiệu ở đây đều mang hơi hướng... cổ: những tiệm cà phê từ thế kỷ 19 đến những hiệu chuyên mua bán các loại huân, huy chương. Những địa điểm này là chỗ lui tới của dân Paris và khách du lịch sành điệu.
"Vintage là một khái niệm trong khoa học về rượu nho để nói đến một vùng nho nổi tiếng. Vậy nên trong thời trang, vintage cũng là những thứ quần áo mang dấu ấn lớn của thời trang trong một giai đoạn nào đó, mang dấu ấn của một nhà tạo mốt danh tiếng. Ngoài ra, với tôi, vintage còn là những thứ duy nhất mà ta phải giữ gìn, ví dụ những bộ đồ dùng duy nhất một lần trong một cuộc trình diễn thời trang", chủ tiệm Ludot định nghĩa.

Trong hiệu Didier Ludot, người ta có thể tìm thấy những bộ đồ của hầu hết các nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Givenchy, Courrèges, Cardin... Tất cả quần áo ở đây đương nhiên đều đã có ít nhất một chủ. "Thế nhưng chúng tôi chỉ mua, bán những món chất lượng còn tốt, trông như mới. Vì ở những thế hệ trước, các bà, các cô thường có rất nhiều quần áo để thay đổi. Họ không bao giờ sử dụng một thứ quần áo trong vài ba năm như bây giờ", ông chủ Didier Ludot khoe.

Theo ông Ludot, xu hướng đi theo mốt thời trang đồ cổ là một hiện tượng mang tính xã hội. Thế giới ngày nay bất ổn và người ta tìm về những giá trị cũ để tự trấn an. Ngoài ra, vintage còn cho các bà, các cô cảm giác mình là "duy nhất", với mức đầu tư thấp hơn. Chẳng hạn với giá của một chiếc áo vest hiệu Chanel mới sản xuất, với số lượng lớn và bán trên toàn thế giới, bạn có thể mua cả bộ jupe và vest của Chanel may năm 1960. Gọi là đầu tư thấp nhưng cũng chỉ giới thượng lưu mới có thể tự cho phép mình vận những bộ đồ này. Giá của bộ đồ cũ hiệu Chanel là 3.000 euro, tương đương 60 triệu đồng VN.

Phần lớn khách hàng của tiệm đồ cổ thời trang này là người Mỹ. Ngoài ra các bà, các cô người Nhật, người Italy hay người châu Mỹ Latin cũng hay tìm đến địa chỉ này. Người Mỹ thường hay mua hiệu Givenchy hay Balenciaga vì nó phù hợp với hình ảnh "công chúa kiểu Mỹ" Jackie Kennedy. Người Nhật và người Anh thì thích Cardin hay Courrèges, rất được ưa chuộng hồi những năm 1960. Các bà, các cô người châu Mỹ Latin hay người Italy thì lại thích những món đồ có nhiều thêu thùa vì họ là những phụ nữ phóng khoáng, mạnh bạo.

Cửa hiệu Ludot còn là nơi cung cấp quần áo lễ hội cho các minh tinh màn bạc và các người mẫu nổi tiếng. Demi Moore, Katie Holmes, Nicole Kidman, Naomi Campbell là những khách hàng quen thuộc. Những nhân vật này đương nhiên không tìm tới vintage để tiết kiệm ngân sách. Những món đồ họ chọn đôi khi đắt hơn cả đồ hiệu thời trang cao cấp mới. Reese Witherspoon đã mua chiếc váy Dior 1955 tại đây để mặc tại lễ trao giải Oscar cách đây hai năm. Để có được chiếc váy lộng lẫy có một không hai ấy, cô diễn viên xinh đẹp người Mỹ đã chấp nhận rút từ hầu bao của mình 40.000 euro, tương đương trên 800 triệu đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)
#52
Những tác hại chưa được biết nhiều của thuốc lá đối với sức khỏe

Khói thuốc lá chứa tới hơn 4000 hóa chất, trong đó nhiều chất độc hại. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khẳng định tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trong đó có ung thư phổi, một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhiều nước. Tuy nhiên mỗi ngày, người ta lại biết thêm nhiều tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

Thuốc lá với da

Da chóng lão hóa

Người hút thuốc nom già hơn người cùng tuổi không hút thuốc. Chỉ cần nhìn kỹ mặt ai, người ta dễ dàng nhận ra người ấy có hút thuốc không. Bởi vì khói thuốc hoạt hóa một gen có trách nhiệm đối với enzym phân hủy collagen, một chất khuôn mẫu ngoại tế bào chiếm tới 70% trọng lượng khô của da. Kết quả là khói thuốc làm da mất tính đàn hồi, xệ và nhǎn.

GS Antony Young ở Trường Y khoa Guy's, Kings & St Thomas, London, Anh Quốc đã đo nồng độ ARN-đưa tin (mRNA) đối với metalloproteinase khuôn 1 (matrix metalloproteinase 1, viết tắt MMP-1) trên da mông của người hút thuốc so với người không hút thuốc, dùng phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực định lượng (quantitative real-time polymerase chain reaction).

Giống như phơi da ngoài nắng hứng chịu tia tử ngoại (UV), khói thuốc lá cũng sinh MMP. Men protease-phụ thuộc kẽm này cũng phân hủy collagen. Chất chiết từ khói thuốc lá khởi phát sinh MMP-1 và MMP-3 mRNA ở nguyên bào sợi da in vitro nhưng không tác động lên chất ức chế mô (tissue inhibitor) metalloproteinase-1 (TIM-1) và TIM-3 mRNA. Thế mà các TIM thì ức chế tác dụng tiêu protein của MMP.

Nghiên cứu trên nhóm người hút thuốc và so sánh với người không hút thuốc, cả nam lẫn nữ, tránh các hiệu ứng tương tự của tia UV lúc phơi nắng dễ gây nhầm lẫn, tác giả nhận thấy khói thuốc lá khởi phát tác dụng in vivo sinh MMP-1 mRNA trên da mà không tác động trên TIM-1 mRNA. Mất thǎng bằng MMP-1 và TIM-1 là lý do lão hóa da vì tia nắng cũng như vì khói thuốc lá. Dĩ nhiên số đối tượng được nghiên cứu trong công trình này chưa nhiều nên cần mở rộng hơn nữa.

Ung thư da

Ngoài ung thư phổi, hiện nay tệ hút thuốc gây ra ngày càng nhiều ung thư ngoài phổi như ung thư bàng quang, đầu và cổ, cổ tử cung và cả ung thư da nữa. Tuy các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác nguyên nhân, song về lý thuyết thì hút thuốc gây tổn thương ADN trên da.

Carcinoma tế bào vảy (squamos cell carcinoma), mà có lẽ nguyên nhân chính do phơi nắng kéo dài, là một ung thư hay gặp lúc tuổi già. Tuy là một ung thư da ác tính, song phẫu thuật điều trị được 95% các ca và nếu phẫu thuật sớm sẽ không tái phát. Jan Bavinck, Trung tâm Y học Đại học Leiden, Hà Lan đã xem xét số người hút thuốc trong một nhóm 580 người mắc nhiều loại ung thư da khác nhau. Ông thấy người hút thuốc lá dễ mắc carcinoma tế bào vảy nhiều gấp 3,3 lần so với người không hút. Hút 1 - 10 điếu/ngày, tỉ lệ mắc cao hơn 2,4 lần; 11-20 điếu: 3 lần và trên 21 điếu: 4 lần.

Thuốc lá và rǎng miệng

Vừa ung thư miệng vừa rụng rǎng và viêm quanh rǎng

Thuốc lá gây cặn rǎng rất nặng và trở ngại rất nhiều cho chức nǎng rǎng miệng. Khói thuốc lá làm tǎng nguy cơ ung thư miệng, gây nhiều bệnh lợi và nha chu, cản trở hoạt động của rǎng giả, biến màu rǎng rất mất mỹ quan, hôi mồm, mất cảm giác mùi vị... Nhiều bằng chứng cho thấy thuốc lá tác hại cho việc trồng rǎng, thậm chí gây thải loại rǎng trồng. Thày thuốc khuyên ngừng hút thuốc trước khi trồng rǎng và 8 tuần lễ sau khi trồng rǎng.

Theo Scott Tomar (US Centre for Disease Control and Prevention, đǎng trên Journal of Periodontology 5/00) người hút thuốc dễ mắc bệnh lợi gấp 4 lần so với người không hút. Hút thuốc là nguy cơ chính gây các bệnh quanh rǎng, dễ gây rụng rǎng. Hút thuốc phá hoại hệ miễn dịch, giảm cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho lợi. American Academy of Periodontology dẫn ra một thống kê đáng kinh ngạc: nghiên cứu trên 12.000 đối tượng cho thấy những người hút trên 1,5 bao thuốc mỗi ngày thì bị viêm quanh rǎng cao gấp 6 lần so với người không hút; còn hút dưới nửa bao thì cao gấp 3 lần. Tuy nhiên, 11 nǎm sau khi bỏ thuốc lá, thì nguy cơ sẽ bằng người không hút.

Hút thuốc lá và sức khỏe sinh sản


Vô sinh, mãn kinh sớm, thai lạc chỗ, thai chết lưu...

Người ta biết rất rõ mối liên quan giữa thuốc lá với nguy cơ các bệnh tim, phổi, ung thư phổi, song đó là gánh nặng cho nam giới nhiều hơn nữ giới. Nhưng nữ giới lại gặp những vấn đề gay cấn về sức khỏe sinh sản. Hút thuốc lá dần dà làm giảm nồng độ hormon estrogen, do đó làm tǎng nguy cơ xốp xương, ròn xương. Thuốc lá liên quan đến vô sinh, mãn kinh sớm, thai lạc chỗ, sảy thai, thai chết lưu và ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, rất không may là phụ nữ ít quan tâm đến điều đó. American Journal of Obstetrics and Gynecology tháng 4/01 dẫn một nghiên cứu điều tra trên 400 nữ, cả hút thuốc và không, cho thấy gần 80% chưa hiểu có những vấn đề sức khỏe khác nhau liên quan đến thuốc lá giữa nam và nữ. 100% không biết hút thuốc gây các bệnh phổi, tim và ung thư phổi, chỉ 40% biết thuốc lá gây sảy thai; 30% biết thuốc lá gây xốp xương; 27% biết gây thai nghén lạc chỗ; 24% biết tới nguy cơ ung thư cổ tử cung và 17% với nguy cơ mãn kinh sớm. Trong số đối tượng điều tra có nhiều người là nữ nhân viên y tế, song họ không hiểu biết gì hơn dân thường về các nguy cơ này. Những phát hiện nói trên được công bố mấy tuần lễ sau báo cáo của US Surgeon General cho biết hiện nay ở Mỹ, nữ giới chiếm 39% tổng số tử vong mỗi nǎm liên quan đến thuốc lá.

Thuốc lá và não: Nicotin gây tổn thương có chọn lọc


Nicotin tác hại cho fasciculus retroflexus


Bản thân nicotin không sinh ung thư song lại gây nghiện. Nicotin trong thuốc lá làm thoái hóa chọn lọc vùng não tác động đến sự kiểm soát xúc cảm, hứng thú tình dục, động kinh...

Theo bài báo trên Neuropharmacology 11/00 của nhà thần kinh học Gaylor Ellison (Đại học Los Angeles) cho biết amphetamin, cocain, Ecstasy và các chất gây nghiện khác gây tổn thương cho một nửa bó chùm thần kinh quặt sau (fasciculus retroflexus), là cụm dây thần kinh xuất phát từ vùng não ngay sát phía trên đồi não. Nicotin làm thoái hóa nửa còn lại bên kia của chùm thần kinh này - là vùng bị tác động nhiều hơn bởi dùng ma túy lâu dài so với các phần khác của não. Những chất phá hoại một bên cụm dây thần kinh này lại không phá hoại bên bị nicotin làm thoái hóa. Tính chọn lọc đó làm cho nicotin gây hại kín đáo và nguy hiểm khó nhận thấy. Chỉ một nơi trên não bị tác động và fasciculus retroflexus chính là vị trí đặc biệt dễ bị tác động bởi độc lực thần kinh do nicotin gây ra.

V.Bình
Tổng quan từ CNN.com/Health
9/11/00 23/4/01, 26/4/01,22/4/01;
BBC News/Health 27/8/00, 29/12/00 22/3/01, 23/3/01
#53


Trong những phiên giao dịch ý tưởng tổ chức tại TP.HCM, phần phản biện của ông Đỗ Cao Nguyên - chuyên gia về ý tưởng sáng tạo và quảng cáo, Giám đốc Công ty Clipper Indochine VN (Thuyền Đông Dương) - luôn gây sự chú ý cho mọi người.


Bởi ông có những suy luận chặt chẽ, sắc bén và logic để lật lại vấn đề khiến tác giả của ý tưởng phải gắng hết sức để bảo vệ cho được tính thực thi của ý tưởng mà họ chào bán.

Ngoài đời, ông lại là người rất giản dị, kín đáo, đến mức khó ai nhận ra đây là một trong những chuyên gia quảng cáo nổi tiếng ở VN. Hầu hết những thương hiệu mà ông thiết kế toàn bộ hay làm video clip quảng cáo với êkíp nước ngoài đều ẩn chứa những thông điệp đa nghĩa.

Ông cũng chính là người thiết kế thương hiệu và gợi ý mở chuỗi cửa hàng Phở 24, thiết lập hệ thống nhận diện cho nhiều thương hiệu thành công, như American Home, chuỗi kem Woody, chuỗi nhà hàng-thời trang-nhà nghỉ Ordinary, café Panorama, các công ty dầu khí, nước khoáng, resort... Ông cũng là người góp công đưa hình ảnh của các công ty VN ra nước ngoài với những đoạn phim quảng cáo tuyệt đẹp và gợi cảm, như hình ảnh của Ngân hàng Á Châu (ACB)...

* Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, kiến trúc, quảng cáo và truyền thông, nhưng sao ông lại chọn ngành quảng cáo?

- Hồi tôi về VN vào những năm 90, việc cho phép Việt kiều mở công ty công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Thấy thế, tôi cũng định sang ngành kiến trúc. Ngày đó, tôi tham gia công trình cải tạo tầng hầm nhà hát TPHCM từ một bãi lầy thành một khu nhà hàng sang trọng, sau khi xử lý lại toàn bộ hệ thống nước và chất thải. Nhưng sau thấy đây là một ngành còn quá nhiều phức tạp, nên tự lượng sức mình, làm việc mình yêu thích nhất là được rồi.

* Ngành quảng cáo ở VN còn non trẻ, hầu hết những công ty lớn đều mời chuyên gia nước ngoài tút lại thương hiệu và vạch ra chiến lược phát triển. Là một chuyên gia quảng cáo được đào tạo bài bản ở Mỹ, ông nghĩ sao về thị trường này?

- Người ta chưa biết quảng cáo là khoa học hay là nghệ thuật, bởi trong sự sáng tạo cũng phải có tư duy khoa học. Điều mà quảng cáo hướng đến đầu tiên phải là tạo được hệ thống nhận diện để hình ảnh của thương hiệu đập vào tâm trí người tiêu dùng, buộc người ta liên tưởng ngay đến sản phẩm. Đó là nghệ thuật gây chú ý cho người khác, có chú ý thì họ mới quan tâm đọc tiếp. Trong khâu này, viết lời phải thật kỹ, ý nhị, chuyển tải thông điệp một cách chân thực. Người nước ngoài viết thông điệp cho mình, thường phải am hiểu về văn hóa, phong tục người Việt, mà có lẽ không ai hiểu mình hơn chính mình.

Khi minh họa cho slogan của Ngân hàng Á Châu, tôi lấy một bài hát nổi tiếng của Tây lồng vào phần đầu, sau cắt một phần bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chuyển tải được ý tưởng: ACB là nhà băng của tất cả mọi người, có mặt ở khắp nơi.

Hình ảnh chiếc ghế đá vững chãi theo thời gian, ai cũng có thể ghé ngồi, được hiểu qua ngôn ngữ điện ảnh là bạn có thể thích thì đến, không thích thì thôi, nhưng tôi thì vẫn luôn ở đây, bất cứ lúc nào, sẵn sàng phục vụ bạn... Hay nhãn hiệu Kaila, dù chỉ là nhãn hiệu nhỏ, tôi vẫn nhận thiết kế từ đầu với slogan "Rực lên sức sống". Cho đến nay, họ vẫn tuân thủ chiến lược quảng bá mà tôi vạch ra từ đầu.

Xem nhiều quảng cáo trên truyền hình, tôi nhận thấy nhiều slogan rất non nớt, văn phong không đúng, lời thoại lủng củng. Nghe như kiểu "Tiếp người đẹp, miễn tiếp gàu".

* Nhiều hình ảnh quảng cáo rất bắt mắt, nhưng bản chất của sản phẩm lại gây hại cho người tiêu dùng, như nước xả chứa chất gây ung thư, hoặc người ta có cảm giác sợ hãi những gì phóng đại, lừa bịp trên đó...

- Yêu cầu đầu tiên tôi nhận làm quảng cáo phải là sản phẩm có chất lượng, nhãn hiệu có chiến lược phát triển hiệu quả. Chính vì thế, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời. Nhưng một khi đã làm thì nhận trách nhiệm như nhau: Sản phẩm của bà đan len ngoài đường hay của bác xíchlô tôi cũng đều chăm chút y như sản phẩm của đại gia Mercedes. Cho dù mức tiền họ trả khác nhau.

* Các video clip quảng cáo của ông đều gần gũi với người xem, không gây sốc hay cầu kỳ mà ngược lại, giản dị, thấm thía, tươi mới. Điều này khác với một số designer nước ngoài với hình ảnh ấn tượng?

- Có nhiều cách làm phim quảng cáo, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên triển khai thông điệp một cách nhẹ nhàng, để người ta nhận ra, à, đây là một ông hàng xóm tốt bụng, hay sản phẩm đó là một người bạn có ích; nghĩa là có thể nói chuyện với người xem thông qua hình ảnh thân quen, mộc mạc, tạo được sự tin cậy. Quảng cáo gây sốc để làm gì với những ý tưởng điên rồ, mà người ta xem rồi không mua hàng của bạn?

* Vì sao ông sẵn sàng thiết kế thương hiệu cho cả những công ty bắt đầu từ số không?

- Có như thế tôi mới thích thú vì thấy mình được thử thách, và không bị gò bó khi kiến tạo ý tưởng của mình. Tôi từng thiết kế cho các công ty đa quốc gia, từ Sony, Honda, Toyota... nhưng có những cái bị rập khuôn hoặc mình phải tuân theo cái họ định sẵn.

* Tuy nhiên, có thể thấy, những đoạn phim quảng cáo của ông lại phải sử dụng diễn viên Thái Lan, chứ không phải người Việt?

- Có hai lý do: Thứ nhất, muốn làm phim nhựa quảng cáo, phải sang Thái làm mới đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Thứ hai, nếu mời diễn viên sang Thái thì tốn kém hơn, mà ở ta lại thiếu diễn viên đóng phim quảng cáo có trình độ. Ở Thái, đội ngũ diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, thể hiện được ý tưởng của đạo diễn.

* Một bộ phim quảng cáo ông làm, chi phí có bằng chuyên gia nước ngoài?

- Ngang ngửa, chỉ có thể rẻ hơn một chút. Trung bình là 10.000-18.000USD/video clip.

* Còn xây dựng hình ảnh, logo thương hiệu?

- 10.000USD, còn tùy theo mình làm đến đâu. Nhưng theo chỗ tôi biết, ở nước ngoài giá thiết kế rất cao. Có những logo thương hiệu giá từ 2-5 triệu USD. Vietnam Airlines thuê chuyên gia Mỹ để thiết kế logo hoa sen cũng phải mất cả triệu USD.

* Mới đây, đài CNN nhận tiếp thị hình ảnh VN ra thế giới với mỗi video clip giá từ 40-50.000USD. Ông nghĩ sao về việc tự ta chịu không biết giới thiệu mình bằng cách nào?

- Việc tiếp thị hình ảnh VN ra thế giới không có nghĩa là đánh bóng thương hiệu của VN. Thương hiệu VN phải chính là con người VN ở trong nước cũng như khi ra nước ngoài với phong thái, tác phong cần chỉnh sửa như thế nào cho phù hợp. Nếu nhìn vào hình ảnh một nhóm người VN ra nước ngoài, không ít người cảm nhận ở họ có gì đó hỗn độn, không theo phép tắc thông thường, dù ăn mặc đẹp đi chăng nữa. Có thể có những thói quen làm hạn chế sự văn minh.

Muốn đưa thương hiệu VN ra nước ngoài, trước hết phải thấy được những tác phong nào cần xóa bỏ. Làm sao đẹp được hình ảnh người mình ra phố nhổ bậy, xả rác lung tung? Điều đó phụ thuộc vào nền giáo dục được tiếp cận khi người ta còn nhỏ. Điều quan trọng nữa là người Việt cần tự tin hơn nữa. Có những chuyện người VN làm được, không phải nhất thiết hoàn toàn mời chuyên gia nước ngoài.

* "Tử tế" là một trong những hình ảnh mà Singapore muốn xây dựng về mình. Thế còn "vẻ đẹp tiềm ẩn" của VN thì sao?

- Tiếp thị hình ảnh VN nên bắt đầu bằng nụ cười, để biết được một VN thân thiện. Nhưng tôi e nụ cười cũng phải học. Muốn làm đẹp lên hình ảnh của dân tộc, tôi nghĩ rằng nhà nước phải có chương trình đào tạo cơ bản. Từ việc đào tạo cho người tiếp xúc đầu tiên với khách nước ngoài là dân lái taxi ở sân bay (phải biết ăn mặc, nói năng, nở nụ cười, ứng xử thế nào cho lịch sự), cho đến việc khuyến khích hải quan tươi cười ân cần ở cửa khẩu. Bởi tiếp thị là cuộc tiếp xúc đầu tiên khi mình gặp khách nước ngoài.

* Là giảng viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ông quan niệm nên đổi mới phương pháp giáo dục ĐH ở ta từ đâu?

- Cần nhất là tạo được mối quan hệ cởi mở giữa giảng viên và sinh viên. Chỗ nào không hiểu, sinh viên có thể hỏi lại; chỗ nào chưa đúng, có thể phản bác. Đôi khi lớp trẻ có những cách hiểu, cách tư duy khác với người lớn. Nếu bọn trẻ chưa hiểu, hoặc hỏi những điều mà giảng viên không trả lời được, thì người thầy có thể chủ động nhận lỗi và sửa sai bằng cách bổ sung câu trả lời cho ngày hôm sau. Thái độ chân thực của người thầy và tính phản biện cao ở học trò chính là điều cần phát huy hơn nữa.

* Vì sao ông quyết định về VN chứ không ở lại Mỹ dù đang có công việc ổn định?

- Hồi đó, bố mẹ tôi còn ở VN, là con út nên tôi luôn mong trở về chăm sóc hai cụ. Sau một thời gian về nước, tôi cảm thấy mình không thể ở đâu hơn xứ sở của mình.

* Sang Mỹ từ năm 15 tuổi, làm đủ loại nghề để vừa học, vừa kiếm sống và thành tài, ông có thể cho biết điều gì ông thu lượm được từ chính đời mình?

- Điều tôi coi trọng nhất chính là gia đình. Tôi có 4 cháu trai, đều đang học ở Mỹ, bà xã là một trong 6 nhà thiết kế áo dài giỏi. Làm gì thì làm, tôi vẫn gắng thu xếp về ăn tối với cả nhà. Tôi tự hào vì mình dù bị ném vào đâu cũng có thể sống được, làm việc được. Đó là nhờ thời thơ ấu tôi đã là một hướng đạo sinh nhanh nhẹn, tháo vát, đi bán báo từ năm 12 tuổi. Sang Mỹ, không có việc gì mà tôi không làm qua, từ quét rác, dọn nhà cầu, cắt cỏ... Cả đời tôi yêu thích sự bình dị.

- Xin cảm ơn ông!
Theo Nhật L
#54



"Sexy cũng là một vẻ đẹp trong những cái đẹp chung như đẹp nền nã, lãng mạn... Điều quan trọng là ta phải biết sexy ở đâu, chỗ nào cho đúng..." - Nhà thiết kế Minh Hạnh nói.


Căn bản và bản lĩnh


Chủ đề mà chúng tôi muốn trao đổi cùng chị là "Cái đẹp", chị đã sẵn sàng chưa?

- Có gì đâu mà không sẵn sàng, vì chính địa điểm bạn phỏng vấn ở đây - Viện mẫu thời trang Việt Nam (FADIN) - đã là một trong những nơi tạo ra cái đẹp rồi. (Cười).

Với chị, cái đẹp có gần với sự sexy?

- Sexy cũng là một vẻ đẹp trong những cái đẹp chung như đẹp nền nã, lãng mạn... Điều quan trọng là ta phải biết sexy ở đâu, chỗ nào cho đúng. Cá tính của bạn là bốc lửa, gợi cảm thì bạn không thể làm cho mình nền nã đi được, cũng như nên sexy thế nào cho gần gũi với mọi người.



"Văn hóa Việt Nam có rất nhiều sự gợi cảm nhưng không có
sự dung tục"

Theo trào lưu chung, ngày càng có nhiều cô gái cố thể hiện vẻ sexy của mình. Chị nghĩ sao về điều này?

- Sexy là sự gợi cảm, nhưng nó phải gắn với văn hóa Việt Nam. Chứ nếu nó đi quá đà thành dung tục thì phải bỏ. Văn hóa Việt Nam có rất nhiều sự gợi cảm nhưng không có sự dung tục. Người mặc phải có tri thức để biết đâu là sự gợi cảm đâu là sự dung tục.

Cách ăn mặc của Thu Minh - ca sĩ tuyên bố mình mang "thương hiệu sexy" - là gợi cảm hay dung tục, thưa chị?

- Tôi khẳng định lối ăn mặc đó là dung tục chứ không phải là sexy. Không chỉ bộ đồ mà cả cách cô ta biểu diễn cũng dung tục. Đây là một điều đáng tiếc cho Thu Minh, bởi cô là một người con gái đẹp. Cô có một giọng hát tốt, một hình thể đẹp, đây là điểm đáng quý lẽ ra cô ấy phải tôn nó lên nhưng Thu Minh đã không làm được điều đó.

Sự dung tục trong cách phục trang của Thu Minh thể hiện cụ thể ở điểm nào mà lại có đến 3 lần liên tiếp "bị" trao giải "nghệ sĩ mặc phản cảm nhất"?

- Để nói thành lời và định nghĩa nó thì rất khó, chỉ có thể nhìn nhận bằng cảm giác. Ở Thu Minh có rất nhiều sự khiêu khích, cô ấy không mang lại một mỹ cảm thật sự gần gũi. Một người ca sĩ khôn ngoan sẽ để cho khán giả nhìn họ bằng một sự khám phá chứ không phải bằng một sự khó chịu trong cách thể hiện của mình. Đó là một vẻ đẹp hiện đại.

Thu Minh đẹp, chị đã thừa nhận điều này nhưng chị có thấy mình quá nặng lời khi nói cô ấy thiếu tri thức?

- Tôi nghĩ tri thức ở đây không phải là cô ấy học đến lớp mấy, tri thức này là sự cảm nhận đối với công chúng. Là ca sĩ họ có thể có những cách tạo dựng hình ảnh của mình với công chúng, nhưng nó phải là một hình ảnh toàn diện nhất.

Cách đây vài năm Đàm Vĩnh Hưng cũng đã nhận giải đó, sau này thì anh ấy đã có một phong cách chuẩn mực hơn nhiều. Kể cả Thu Minh trong thời gian gần đây cũng đã có một phong cách tốt hơn. Trong các nghề biểu diễn thì sự tiết chế luôn là yếu tố quan trọng để tiến tới thành công. Ở Minh đang bắt đầu có điều đó. Chúng ta phải nhớ chúng ta đang sống ở Việt Nam, nên nếu muốn thành công thì phải đánh được vào đúng tâm hồn, tiềm thức của người Việt.

Giải này là do 21 nhà báo làm trong lĩnh vực nghệ thuật công với Viện mẫu Fadin trao chứ cá nhân tôi không thể chi phối được.

"Trong nghệ thuật, tiết chế luôn là yếu tố quan trọng, ở Thu Minh
bắt đầu có điều đó.."

Nhưng Thu Minh có đưa ra lập luận của cô rằng: "Không lẽ tôi hát nhạc dance lại đi mặc áo dài Minh Hạnh!"?

- Tôi không trách Minh vì câu nói đó. Em còn quá trẻ và cũng hời hợt trong câu nói đó chứ không có ý tứ sâu xa gì cả. Mặc cái gì không quan trọng mà quan trọng là phải biểu hiện được đẳng cấp của mình. Tất cả các ca sĩ hay nghệ sĩ ở "dàn trên", sự sang trọng luôn phải là biểu hiện đầu tiên. Nếu họ không có cái đó, họ không đứng trên top được. Mà điều này không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy.

Đâu chỉ có nhạc dance, hip hop cũng vậy thôi. Hát gì thì trong thế nào anh bộc lộ ra ngoài thế vậy, nên nếu anh non tay chưa đủ thì đừng quá mạnh. Trong nghề biểu diễn cái chán nhất là sự lập dị, phản cảm. Đó không phải là tạo ấn tượng. Tạo ấn tượng là phải đánh chúng vào não trạng của con người, não trạng đó là một tâm hồn dân tộc chứ không phải là một tâm hồn nửa mùa, lai căng.

Bạn có thể mặc gì thì mặc nhưng nếu bạn không hiểu rõ bản thân mình thì rất dễ xảy ra tình trạng lai căng nửa mùa. Trong nghề của tôi, chúng tôi khuyến khích sự phá cách trong tầm quỹ đạo văn hóa. Nếu nó đi ra ngoài tầm đó thì lại là phá phách rồi.

Nhưng nhiều khi phải chấp nhận đứng giữa ranh rới của "phá cách" và "phá phách" thì mới có cái đẹp mới?

- Phá cách mà không đủ lực chẳng bao giờ đem lại một cái đẹp mới nào cả. Phá cách là cần thiết nhưng đừng biến mình thành lập dị. Một nhà thiết kể muốn tạo được phong cách riêng cho mình thì phải kiên định đi trên con đường đã chọn. Họ phải có kiến thức đủ tầm để nhận thức được cái mình làm ra là phá cách hay lập dị. Không nên "đẽo cày giữa đường".

Đã làm nghệ thuật thì phải có bản lĩnh, không thể vì ta thấy hàng đó bán được ta sẽ chạy theo làm. Chạy theo như thế là đánh mất phong cách của mình. Đây là điều rất nguy hiểm. Trong sáng tạo mà đi sau người ta thì rất khó lên trước được, vì vậy đừng đi chung con đường với ai. Muốn có bản lĩnh thì trước hết phải có căn bản.

Chị có thấy kỳ không khi mà sau khi nhận được giải thưởng ăn mặc phản cảm Thu Minh lại được khán giả và nhà đài ưu ái hơn? Phải chăng giải thưởng của mình có vấn đề?

- Giải thưởng không có vấn đề gì hết, như tôi đã nói Thu Minh là một người đẹp và có tài. Họ trao giải cho cô là giải chuyên môn, chứ không phải là giải phong cách. Thu Minh không nằm trong lớp diva, biết đâu cô ấy ăn mặc có phong cách hơn thì con đường tới lớp này sẽ gần hơn?

Không phải là dễ dàng gì mà Trần Thu Hà lại chuyển sang ăn mặc sang trọng và có phong cách độc đáo như vậy. Nó có là do nhận thức của cô ấy đã được nâng lên. Mặc làm sao cho thấy là mình tôn trọng khán giả và vẫn sang trong, độc đáo để thể hiện đẳng cấp của mình.

Có tiêu chí nào cho việc đánh giá đâu là phản cảm đâu là không phản cảm?

- Cái quan trọng nhất của một người làm nghề biểu diễn là làm sao biểu hiện được tâm hồn của công chúng Việt. Mà điều cốt yếu là văn hóa Việt không bao giờ chấp nhận sự dung tục. Phải hiểu được điều này.

Không phải chỉ có Thu Minh mà còn có rất nhiều người khác cũng như cô nhưng họ chưa có tên tuổi và tầm ảnh hưởng tới công chúng thì hội đồng chấm giải không đưa họ vào. Tôi muốn nói rằng: Khi đã là người của công chúng thì ta nên thật cẩn trọng. Đó chính là quan điểm của văn hóa chứ không phải chỉ của riêng tôi.

Văn minh và "có lực"



"Ngày ấy" của Mỹ Tâm đúng là con nít chưa định hình được phong cách, nhưng "bây giờ" phong cách
của cô đã rõ...

Với người không của công chúng chị có tư vấn thế nào để họ ngày càng đẹp hơn. Ví dụ về ca sĩ hạng "sao" khi chưa thành "sao" là Mỹ Tâm...?

- Thường những người không phải người của công chúng hay sắp thành người của công chúng phải chọn cho mình một phong cách nào đó hợp với mình để hoàn thiện phong cách trước khi ra mắt công chúng. Quá trình này rất là phức tạp: lúc thì họ thấy họ xinh, lúc lại không, lúc thì thấy nên nền nã, lúc lại nghĩ mình hợp với nóng bỏng.

Như hiện tượng của Mỹ Tâm cũng là một tín hiệu rất đáng mừng. Vừa rồi tôi có coi chương trình Ngày ấy và bây giờ của cô. "Ngày ấy" của Mỹ Tâm đúng là con nít chưa định hình được phong cách, nhưng "bây giờ" phong cách của cô đã rõ...

Được như vậy thì họ phải có sự hỗ trợ, không phải là từ nhà thiết kế cho họ mà là của công chúng, bạn bè và hỗ trợ lớn nhất là của chính bản thân mình. Mình phải hiểu được mình rõ nhất.

Nhưng nhiều người thấy Mỹ Tâm mặc vậy và họ lại bắt chước... Có nên không, thưa chị?

- Các bạn trẻ hay có một hình tượng cho mình, họ hay bắt chước, mà bắt chước là một sự nguy hiểm. Đã là người của công chúng thì phải rất thận trọng vì họ dẫn dắt một lớp thanh niên đi theo quan niệm và vẻ đẹp mà họ tạo nên.

Cách đây 3, 4 năm đã có rất nhiều ca sĩ nam mặc những trang phục rất yếu đuối, giống như dành cho phụ nữ. Đây là một điều rất đáng buồn nhất là khi so sánh với hình ảnh của Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi thấy thương họ quá! Mới qua một thế hệ mà thanh niên lại có thể biến đổi đến mức quá đáng như vậy.

Đáng tiếc nhất là ở họ không có sự văn minh, nó rất lạc. Thứ hai nó không có nam tính trong đó. Cho dù họ có là người đồng giới thì cũng vẫn phải thể hiện điều đó, phải văn minh, hiện đại và mốt.

Năm, bảy năm trước, bộ phim Người mẫu của Hàn Quốc chiếu ra là thanh niên, phụ nữ Việt chạy theo liền. Đáng tiếc quá! Vì khi phim đó đến với chúng ta thì nó đã lạc hậu rồi. Chưa nói đến chuyện da mình là da vàng, xứ đó da trăng. Mà mặt trắng môi thâm mới hợp được, mà da vàng thì mà để cho môi thâm. Trời ơi, nó tệ quá!

Còn về thị phần đồ mỹ phẩm quần áo họ bán ra tăng gấp 5 lần, thế là chúng ta mất thị trường. Thanh niên Việt Nam thời nay không có tinh thần tự tôn dân tộc. Nói ra chuyện này tôi cũng rất ngại sợ cho rằng mình đang giáo điều. Ý thức của lớp người này quá kém, nhất là cứ chạy theo nước ngoài như thế.

Điều này cũng như việc họ chạy theo cách ăn mặc, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Giới nào thì giới chứ, tôi gặp rất nhiều người đồng tính, họ ăn mặc rất là đẹp, rất nam tính và hiện đại.



"Không phải Đàm Vĩnh Hưng cứ đi nước ngoài thấy hàng hiệu,
mua về đã là đẹp..."


Trường hợp Đàm Vĩnh Hưng lúc đó chưa đến nỗi như vậy, nhưng theo kiểu trời nóng mà chùm nguyên cả cái mền mà anh nói là "cái khăn" lên biểu diễn thì đó là không thích nghi với thời cuộc.

Trời Sài Gòn nóng như thế mà sao lại "diện" nguyên cái áo da hay áo dạ dài? Như vậy nó biểu hiện anh chưa chú ý gì về môi trường sống của mình. Không phải là anh cứ đi nước ngoái thấy đó là hàng hiệu, đẹp thì anh mua về. Anh phải làm sao cho mình thích nghi với văn hóa nơi anh sống chứ.

Chị nói sao về trào lưu ăn mặc phi giới tính hiện nay?

- Phi giới tính của Nhật rất đẹp, bên Pháp thì cực đẹp. Nó là có giới tính cho những người phi giới tính. Thí dụ: Những người đồng tính của họ biểu hiện rất nam tính trong cách ăn mặc.

Chính biểu hiện này là lực hấp dẫn của họ với những người đồng tính khác. Họ cực hấp dẫn. Trong giới này bên đó người đồng tính nhiều lắm, nhưng họ biểu hiện rất văn minh. Mà tôi rất thích sự văn minh vì nó là động lực phát triển xã hội.

Không có sự văn minh là mọi thứ lại bắt đầu từ con số không ngay. Cái đó mới là sự quyết định chứ anh phá cách thế nào chăng nữa vẫn phải giữ được văn minh.

Nhật được gọi là Nhật "điên", nhưng họ điên có văn hóa. Họ rất dễ thương, dễ thương cực kỳ, khi mà họ phá cách họ có lực. Cũng như Picasso không vững về annatomi thì không thể dám bẻ người co quắp lại trong cái thời kỳ mà chưa ai dám làm vậy.

Ăn mặc có lực là một từ đầy hàm ý?

- Có lực thì làm gì cũng được, khi đã có nó thì không cần phải mất nhiều tiền họ cũng tạo ra được sự văn minh ngay tức khắc. Cái đó là xã hội và thời trang rất cần. Tại sao cả trăm cô đều ăn mặc quần Jean áo thun mà lại có người hấp dẫn hơn những người còn lại. Cô nào hấp dẫn hơn chính là do cô đó có lực. Vì họ biết mình chứ không phải là sự diêm dúa.

Điều tôi rất mừng là trong những năm vừa qua sau khi giải được trao thì tình trạng ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ đã giảm đi hẳn. Cho nên bây giờ dung tục hay không dung tục đang cần một cái nhìn tinh tế hơn. Chúng ta đã qua thời kỳ đồ đồng đồ đá rồi. Phải tiến lên thời hiện đại chứ. Phải tiến lên để phân biệt rõ sự gợi cảm khác sự dung tục ở đâu?

Theo Vietimes


-------------------------------*************-------------------------------------------

Mình rất thích nhà thiết kế Minh Hạnh. Là viện trưởng viện thiết kết thời trang Việt Nam nhưng trông cô thật giản dị, mộc mạc. Như cô nói, nét văn hoá Việt đã ngấm sâu vào tiềm thức nên ta dễ thấy bộ sưu tập của cô, thiết kế của cô trộn không thể lẫn. Đứng ở đâu, người ta cũng có thể thấy một phong cách, một tâm hồn rất Việt, rất thơ.
#55


Một tấm ảnh dung lượng quá lớn khiến bạn ngần ngại trong việc lưu trữ hay gửi nó đi cho bạn bè? Morpheus Photo Compressor 2.0 (MPC) sẽ giúp bạn thu nhỏ dung lượng tấm ảnh đó tối đa đến 250% mà không làm thay đổi chất lượng.

Tất nhiên nếu thích bạn có thể dùng MPC để tăng chất lượng tấm ảnh đó để khi in ra được sắc nét. Chương trình có giao diện đẹp, tích hợp sẵn chức năng Tutorial giúp bạn thao tác nhanh hơn.

Bạn có thể tải bản dùng thử của chương trình có dung lượng 1,67 Mb, tương thích mọi Window tại trang web http://www.softsland.com/morpheus_photo_compressor.html. Bạn cũng có thể mua chương trình với giá 19,95USD để được nhà cung cấp hỗ trợ thêm nhiều chức năng hơn nữa.

Để tăng hay giảm dung lượng cũng nhu dung lượng của chương trình bạn có thể làm theo 3 bước sau:

Mở ảnh: File>Open Picture. Khi ảnh được mở ra, chương trình sẽ tự định ngay dạng nén cho nó đến một mức nào đó. Ở đây tôi mở một ảnh 170KB, chương trình chọn độ nén cho nó còn 60KB mà không thay đổi chút nào về chất lượng ảnh.

Chỉnh sửa ảnh: Trên thanh Toolbar của chương trình có2 thanh trượt. Một thanh là chỉnh chất lượng ảnh (Quality), càng thấp dung lượng của ảnh càng nhỏ, nên chọn mức 28% là vừa phải, ảnh chỉ thay đổi khoảng 5% chất lượng thôi. Bạn cũng có thể kéo nó lên mức cao nhất để có được bức ảnh sắc nét. Thanh 2 là thanh kích cỡ ảnh (Size) dùng để thay đổi kích cỡ ảnh, việc thay đổi kích cỡ ảnh này cũng làm dung lượng ảnh nhỏ đi hay tăng lên. Ngoài ra bạn cũng có thể định dạng lại cho bức ảnh.

Chương trình hỗ trợ thay dổi 3 định dạng JPEG, PNG và GIF. Để qua trình chuyển ảnh đẹp hơn, bạn nên nhấn vào chữ và chọn. Và cuối cùng bạn có thể xem lại dung lương bức ảnh trong dòng Compressed Size để chọn lựa.

Save ảnh và gửi cho bạn bè. Sau khi vừa ý, bạn có thể save tấm ảnh của mình lại hay gửi nó cho bạn bè, chọn loại kết nối Internet của mình ở dòng giữa bên trái màn hình sau đó bạn nhấn vào hay và làm theo các bước hướng dẫn.

Theo Thanhnien online
#56


Một người đàn ông Ấn Độ 73 tuổi có tên Shivcharan Jatav vừa thi trượt kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 lần thứ 38 liên tiếp. Tuy nhiên, ông không nản lòng và quyết tâm phải đỗ trung học để còn... lấy vợ.


Shivcharan Jatav, một nông dân sống tại bang Rajasthan, Tây Ấn đã cố gắng vuợt qua kỳ thi kể từ năm 1969 khi một nhà tuyển quân nói với ông rằng nếu ông đỗ vào cấp ba, nhiều khả năng ông được vào phục vụ trong quân ngũ.

"Kể từ đó tôi đã cố hết sức để vượt qua kì thi đó, nhưng mãi vẫn không có kết quả", ông Jatav nói sau khi nhận được tin ông lại tiếp tục trượt kì thi trong lần cố gắng thứ 38.

Ông Jatav chỉ qua được đúng một môn là ngôn ngữ tiếng Phạn cổ và được có 103 điểm trên tổng điểm 600 của tất cả các bài kiểm tra. Từ nhỏ, ông đã không được bố mẹ cho học hành tử tế.

Ngay cả khi ông Jatav đã quá tuổi nhập ngũ, ông vẫn thề sẽ tiếp tục thi cho tới khi nào đỗ thì thôi với hy vọng học vấn sẽ giúp ông có được một công việc tốt và lấy vợ.

"Tôi chẳng thể kiếm nổi một người vợ nếu cô ấy giới thiệu với gia đình rằng tôi không được học hành tử tế. Chính số mệnh đã đưa đẩy tôi quyết tâm học tập và lấy vợ", ông nói.

Nói về lý do thất bại, ông cụ 73 tuổi nóng mặt: "Chỉ tại môn Toán. Nó quá rắc rối. Chính nó kéo điểm tôi xuống, nó làm tôi trượt tốt nghiệp!"

Tuy nhiên, không nản chí, cụ Yadav tỏ thái độ hết sức lạc quan: "Một khi đã trải qua được kỳ thi này. Có tấm bằng trong tay tôi sẽ cưới một cô vợ tuổi dưới 30!".

Hiện tại, cụ Shiv Yadav sống độc thân tại ngôi làng nhỏ có tên Kohari nằm ở phía Tây bang Rajasthan, Ấn Độ.

Sau lần thất bại thứ 38 này, cụ Yadav vẫn nuôi hy vọng sẽ tiếp tục thi và thành công vào năm sau.

(Theo Tiền Phong)
#57


Một chiếc áo ngực và quần lót bị vứt vào bồn cầu là nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt và hỏng đường tại hạt Durham, Anh.

Công ty cấp thoát nước Northumbrian Water hôm qua cho biết, những món đồ trên đã bị vứt vào toilet và làm tắc đường ống thoát nước trong khu vực. Trời mưa to, cộng thêm tình trạng đầy ứ dầu mỡ và các chất béo đã khiến cho đường ống bị vỡ tung, làm hỏng cả con đường.

Khi tiến hành điều tra, công ty này đã tìm thấy một bộ đồ lót chặn ngang ống thoát nước có đường kính khoảng 23cm. Đoạn đường đó sẽ bị ngăn lại trong nhiều ngày để sửa chữa. Công ty cho biết, chi phí cho vụ này có thể lên tới hơn 30.000 USD.

Northumbrian Water yêu cầu dân cư trong vùng hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi vứt vật gì vào bồn cầu và giật nước. Phát ngôn viên của công ty nói, nếu những thứ đồ lót không bị vứt xuống toilet thì đã không có sự việc đáng tiếc trên. Bà này cũng nhấn mạnh, đó là một hành vi vô trách nhiệm, và "đường ống thoát nước không phải là chỗ thải của áo ngực và quần lót".

Tuy nhiên, việc truy tìm chủ nhân của những món đồ trên là bất khả thi.

(Theo VnExpress)
#58


Thời trang luôn luôn thay đổi và những gì được tôn vinh hôm nay có thể ngày mai sẽ không được thừa nhận. Và hành trình sáng tạo của một nhà thiết kế, có khi không là gì khác tìm kiếm những điều không bao giờ lỗi mốt trong thế giới đầy biến động ấy. Calvin Klein  là nhà thiết kế đã làm được như thế. Để rồi cuối cùng trong suốt sự nghiệp 40 năm của mình, nhà thiết kế hàng đầu nước Mỹ tuyên ngôn chân lý: "Cuộc sống đơn giản mới thật sự là thời trang không bao giờ lỗi mốt".



NTK Calvin Klein

Quá trình thiết kế:

Ngày 19/11/1942, Calvin Klein được sinh ra trong một quận nghèo của New York. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, Calvin Klein đã thích sử dụng chiếc máy khâu của bà. Lên 8 tuổi, "Công việc thiết kế" đầu tiên của cậu bé Calvin Klein đã bắt đầu: thiết kế quần áo cho những co búp bê của chị gái, ban của chị và những cô bạn gái... Suốt thời thơ ấu gắn bó với việc may và thiết kế quần áo, cậu bé Calvin đã mơ ước trở thành nhà thiết kế thành công nhất nước Mỹ.

Năm 15 tuổi, Calvin bắt đầu theo học tại trường cấp 3 và Học viện công nghệ thời trang New York. Trong suốt những năm học này, Calvin đã là nhiều nghề khác nhau để lo cho cuộc sống và trả tiền học phí.

Calvin Klein từng làm việc trong vai trò nhân viên quảng cáo cho tạp chí Women Wear Daily, ông đã muốn làm người vẽ tranh minh họa cho tạp chí này nhưng không được nhận.

Năm 1963, 21 tuổi, Calvin Klein tốt nghiệp. Công việc thực sự đầu tiên ông có được là ở cửa hàng Dan Millstein với vai trò trợ lý thiết kế. Millstein từng được biết đến là một nhà thiết kế trang phục bình dân khá nóng tính và bạo ngược nhưng Calvin đã làm việc rất thành công ở đó cho đến khi ông được đến Pháp - nơi ông tin rằng sẽ đem lại những cảm nhận mới cho thời trang của mình.

Mùa xuân năm 1964, Calvin Klein kết hôn với Jayne, tình yêu suốt từ thời thơ ấu của ông - người phụ nữ có nhữg cô búp bê mà Calvin từng may áo.

Năm 1965, khi đến Pháp, Calvin Klein gia nhập Hallon, một hãng may áo khoác danh tiếng ở Pháp. Ở đây, lần đầu tiên ông là nhà thiết kế độc lập.

Năm 1967, tài năng thiết kế của Klein lần đầu tiên được ca ngợi tren một tạp chí thương mại chứ không phải một tạp chí thời trang, đơn giản vì: Calvin Klein thiết kế một cách quá đơn giản. Những trang phục của ông không cầu kì như những thiết kế nổi tiếng ở Pháp bấy giờ mà nó mang tính đời thường rõ nét. Vì phong cách ấy mà không tạp chí thời trang cao cấp nào ca ngợi những thiết kế của ông. Bù lại với doanh số tiêu thụ rất lớn, những tạp chí về thương mại lại để ý đến ông.

Năm 1968, Calvin Klein mở công ty riêng với những thiết kế thời trang mang tên mình. Cũng trong năm này, ông nhận hợp đồng mua quần áo đầu tiên trị giá 50 nghìn đô với cửa hàng Bonwit Teller. Họ đặt những thiết kế của Calvin Klein ở 1 trong 8 ô cửa kính trưng bày thời trang cao cấp của Pháp. Và với Calvin điều đó là một giấc mơ đã thành hiện thực: Ông đã được gia nhập thời trang cao cấp của Pháp.

Đầu những năm 70, Calvin Klein tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sự đơn giản trong những trang phục hàng ngày. Calvin Klein là một trong những nhà thiết kế đầu tiên tôn vinh trang phục lót - loại trang phục trước đó thường bị "bỏ quên" bởi sự đơn giản tầm thường và kín khuất của nó. Sau đó ông tiếp tục cho ra những trang phục thể thao với sự thoải mái và đơn giản. Calvin Klein cũng là một trong những nhà thiết kế đầu tiên đưa chất liệu co giãn thoải mái của đồ thể thao kết hợp với sự đơn giản của đồ lót để tạo nên những trang phục mặc nhà có sự thoải mái của đồ thể thao kết hợp với sự đơn giản của đồ lót để tạo nên những trang phục mặc nhà có sự thoải mái tối đa cho người khác.
      
Mẫu thiết kế của Calvin Klein


Năm 1974, Calvin Klein đoạt giải Coty - một giải thưởng được xem như giải Oscar của thời trang.

Năm 1973, ông li dị Jayne. Cuối những năm 70, Calvin Klein đã trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng với những trang phục phổ biến nhất trong giới trẻ Mỹ. Năm 1978, doanh thu của Calvin Klein đạt 90 triệu USD/năm - một trong những thương hiệu có doanh thu cao nhất trong thời trang Mỹ.

Năm 1978 là một năm vô cùng thành công của Calvin Klein. Ông cho ra dòng sản phẩm trang phục jean đầu tiên, cùng với những loại nước hoa vô cùng ăn khách. Và chỉ 2 năm sau, 1980, trang phục jean của Calvin Klein đã trở thành một trong những nhãn hiệu danh tiếng nhất và bán chạy nhất.

Năm 1980, Calvin Klien kết hôn với Kelly Rector, nhà thiết kế đã làm việc cùng ông suốt 3 năm.

Năm 1993, Calvin Klein nhận giải thưởng CFDA cho bộ sưu tập được ưa chuộng nhất trong năm.

Năm 2000, Calvin Klein tiếp tục là thương hiệu có dòng mỹ phẩm chăm sóc da được ưa chuộng. Cùng năm này thành phố New York quyết định tôn vinh những nhà thiết kế hành đầu thế giới bằng cách viết tên họ trên những bảng vàng đặt dọc Đại lộ Danh Vọng. Calvin Klein là một trong những nhà thiết kế đầu tiên được đặt tên tại đó. Cuối năm 2002, Calvin Klein là một trong những thương hiệu thành công nhất và phổ biến nhất thế giới. Công ty Calvin Klein từ năm 1967 được thành lập trên số tiền nhỏ bé đi vay nay đã trị giá hơn 400 triệu đô.

Phong cách của Calvin Klein




Mẫu nước hoa mang nhãn hiệu Calvin Klein

Trong suốt 30 năm. Calvin Klein là một trong những nhà thiết kế tận tụy nhất với những sáng tạo của mình. Ông liên tiếp cho ra những bộ sưu tập quyến rũ để minh chứng cho phong cách của mình: Tôn vinh sự đơn giản.

Những sáng tạo của Calvin Klein trong mỗi mùa thời trang được ví "như là sự phản đối âm thầm và mãnh liệt với những phong cách thời trang cầu kì, phức tạp và đề cao quá mức tính nghệ thuật". Calvin Klein chưa bao giờ thiết kế trang phục với những đường xếp nếp cầu kì, những kiểu váy với đầu động vật hay váy kiểu cooktail... Ông nói: "Tôi chưa bao giờ đặt phụ nữ vào những đường xếp nếp lớn và cầu kì, chưa bao giờ sáng tạo những kiểu trang phục trong tưởng tượng. Với tôi, trang phục tước hết phải là cuộc sống, phải đơn giản và tươi đẹp như cuộc sống".

Và vì thế trong khi John Galliano hay Jean Paul Gaultier... không ngừng giới thiệu những trang p hục trên sàn diễn thì Calvin Klein vẫn giữ một phong cách riêng của những trang phục đời sống với một phong cách mà ông gọi là "đi trên mặt đất".

Vì sao Calvin Klein lại có một phong cách như vậy?

Có lẽ không nhiều những nhà thiết kế như Calvin Klein - một người không phải đi tìm phong cách của chính mình mà ngay từ những ngày đầu, thiết kế của ông đã cho thấy một phong cách riêng biệt.

Calvin Klein sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Cái nhìn đầu tiên của ông về thời trang là qua những trang phục của mẹ, của bà, những phụ nữ nghèo ở New York. Vì vậy cảm nhận đầu tiên của Calvin Klein về trang phục đó là những gì mặc được trong cuộc sống thường ngày, không phải là những trang phục chỉ để biểu diễn trên sân khấu, như ông nói: "Tôi có một niềm tin rằng: Quần áo thì phải có thực tế và phải mặc được".

Những năm tháng trưởng thành sau đó, Calvin Klein luôn phải lăn lộn với cuộc sống. Những cửa hàng ông làm việc đầu tiên, những nơi ông lần đầu tiên được thừa nhận là một nhà thiết kế đều là những cửa hàng nhỏ ở Mĩ và Pháp như: Dan Millstein, Bonwit Tellrer... những nơi mà trang phục được làm ra trước hết để bán, để đi vào cuộc sống chứ không phải để trình diễn.

Sống với cuộc sống đời thường, thiết kế những trang phục giản dị và chính Calvin Klein bằng tài năng thiết kế của mình đã đưa vào thời trang đó một vẻ đẹp mới: Giản dị nhưng vô cùng hấp dẫn và gợi cảm. Trong suốt 40 năm qua, rất nhiều thế hệ đã ưa chuộng vẻ quyến rũ từ những trang phục của Calvin Klein. Để rồi, bây giờ chúng ta có thể nói: Niềm tin của Calvin Klein vào một cuộc sống đẹp, vào một vẻ đẹp thời trang không bao giờ lỗi mốt đã thành hiện thực.

Đào Thanh Dung
(theo Mỹ Phẩm)
#59


16 tỷ USD là tổng thu nhập quảng cáo trực tuyến toàn cầu do cơ quan IAB (Interactive Advertising Bureau - Mỹ) thống kê vào cuối năm 2006. Con số này hứa hẹn còn ngoạm mục hơn vào năm 2007 khi báo giấy đang dần chuyển sang trực tuyến và số người truy cập đang tăng lên vùn vụt.


Xu hướng 1: Đường cong và nét vẽ

3/4 quảng cáo trực tuyến sử dụng những đường cong và nét vẽ thu hút sự chú ý của người truy cập. Thật vậy, truớc màn hình máy tính hình vuông thì việc sử dụng những hình bán nguyệt, vòng cung hay những nét vẽ phá cách mềm mại sẽ khiến mẫu quảng cáo trở nên sinh động, ưa nhìn hơn rất nhiều so với đuờng hình học khô cứng.

Xu hướng 2: Màu sắc

Màu cam và xanh lơ đang trở thành hai màu được ưa chuộng nhất. Một khảo sát sơ bộ cho thấy hầu hết các công ty viễn thông và máy tính, điện tử như Vinaphone, Mobilephone, Intel, Dell, HP, Samsung, Motorola... đều chọn màu xanh làm màu chủ đaọ. Dù đứng riêng biệt hay kết hợp, hai màu xanh và cam đều tạo được sự nổi bật, cân bằng và hài hòa với ánh nhìn đặc trưng của máy tính. Một số biến thể của hai gam màu này cũng thường được sử dụng do kết hợp ăn ý với các gam màu trung tính như trắng, đen và xám.

Bạn có thể truy cập vào trang web wellstyled.comcolorschemer.com để chọn những gam màu đẹp và chuẩn xác.

Xu hướng 3: Hình ảnh

Quảng cáo chuyên nghiệp hiện nay đã chuyển sang xu hướng sử dụng những nguồn ảnh phong phú, đa dạng, sẵn có trên mạng. Hai đại gia trong ngành quảng cáo trực tuyến là Corbis Image và Getty Image sẽ cung cấp cho bạn những hình ảnh chất lượng cao, đa dạng theo từng chủ đề, giúp bạn vừa tiết kiệm được thời gian, vừa có được những bức ảnh ưng ý, hợp với mục tiêu quảng cáo.

Xu hướng 4: Lời quảng cáo

Lời quảng cáo thuờng giải đáp cho các câu hoỉ: Sản phẩm, dịch vụ gì miễn phí? Tiết kiệm bao nhiêu tiền? Làm cuộc sống dễ dàng hơn ra sao?... Lời quảng cáo trực tuyến thường tập trung vào nguyên tắc cơ bản: ngắn gọn, dễ hiểu và ấn tượng để thu hút cái nhìn lướt qua trong tích tắc của những người truy cập.

Xu hướng 5: Hình thức quảng cáo tương tác

Ngoài các dạng banner dọc, banner ngang hay pop-up, hiện có hai dạng khác đang rất hiệu quả là quảng cáo trượt trang web theo từng cú click chuột của người xem, còn quảng cáo "che phủ" có kích thước lớn xuất hiện che phủ một phần nội dung trang web, thu hút được sự chú ý của người truy cập. Quảng cáo này không bị khóa pop-up vì nó được thiết kế gắn liền với trang web và sẽ đuợc đóng lại bằng nút "close" mà không làm ảnh hưởng gì đến trang chủ. Đây được xem là một cuộc cách mạng của quảng cáo trực tuyến vì sự lạ mắt và gia tăng tỷ lệ nhấp chuột lên 50 lần so với các banner truyền thống. Tuy nhiên, dạng quảng cáo này chưa phổ biến ở Việt Nam.

Xu hướng 6: Kích thước và layout

Kích thước banner phổ biến nhất là 468x60 pixels vì nó là định dạng sẵn của những phiên bản Adobe Photoshop. Thời gian gần đây đã có nhiều nhà quảng cáo chọn kích thước lớn hơn, tạo nên sự khác biệt, có kích thước 120x600 pixels. Nội dung quảng cáo thường có ba phần, trong đó 2/3 là hình ảnh và những điểm chính của sản phẩm, 1/3 còn lại là lời quảng cáo và các nút nhấn.

Xu hướng 7: Kiểu chữ và công dụng

Chữ không chân đang chiếm ưu thế (khoảng 90%) trên các banner trực tuyến vì rõ ràng, dễ đọc và dễ gây ấn tượng. Các kiểu chữ phổ biến là Verdana, Arial, Tahoma và Helve. Để có thêm những kiểu chữ mới lạ, bạn có thể truy cập vào trang web 1001freefonts.com. Ngoài ra, trang whatthefont.com còn cho phép bạn tìm ra kiểu chữ được sử dụng trong một hình ảnh bất kỳ.

(st)
#60
Bạn có chắc là bạn luôn luôn viết đúng chính tả không? Bạn có nghĩ viết sai chính tả là điều bình thường và không cần sửa không?


Đọc bài viết của thành viên diễn đàn mình có rất nhiều bài viết hay nhưng mà (nói thật đừng giận) sai chính tả đấy và VC tưởng là cố ý viết sai nhưng thật ra lại lặp lại nhiều lần nên muốn góp ý.
Tán người yêu mà sai chính tả, viết slogan mà sai chính tả thì xấu hổ lắm.

1 2 3 sửa nhé.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội