Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - hoatim

#21
Viết Cho Người Đến Sau

Tác giả: Lê Hoài Vũ

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Ðể đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Ðể một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay,hiện tại.
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ-hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem.

Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm.
#22
 Tiếng Hàn trung cấp

--------------------------------------------------------------------------------

Bài 1. 출발하기 전에 예약을 확인해 주십시오.

I - 독해



여러분의 한국 방문을 환영합니다.
아름다운 한국을 여행하기 전에 이 안내문을 꼭 읽어 보십시오.
한국의 크기는 221,607Km2입니다. 남한은 그 가운데 45%를 차지하고, 북한은 나머지 55%를 차지합니다.
한국은 1988년 서울 올림픽을 했습니다. 그리고 2002년에는 월드컵 대회도 할 겁니다. 남한의 인구는 약 4천 4백 6십만이고 북한은 2천 5백만입니다.

서울은 한국의 수도입니다.
또 부산 대구, 인천 ,광주, 대전은 한국의 5대 도시입니다.
서울에는 관광지가 많이 있습니다. 특히 경복궁, 비원, 인사동이 유명합니다. 그리고 서울은 정치, 문화, 경제, 교육의 중심 도시 입니다.

끝으로 한국의 국기는 '태극기'이고, 한국의 꽃은 '무궁화'입니다. 여러분! 한국에서 즐겁고 재미있는 여행을 하십시오. 감사합니다.

Link nghe bài đọc
http://hompi.sogang.ac.kr/korean/kkl...1/l01_read.swf

II - 문법

1. Đuôi từ liên kết câu '-기 전에' : trước khi

Từ '전' là một danh từ có nghĩa là "trước" và '-에' là trợ từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian. Vì vậy cụm ngữ pháp '-기 전에' được dùng để diễn tả "trước khi làm một việc gì đấy". Cụm ngữ pháp này luôn kết hợp với động từ, "-기" được gắn sau gốc động từ để biến động từ đó thành danh từ. Chủ ngữ của hai mệnh đề trước và sau cụm ngữ pháp này có thể khác hoặc có thể giống nhau.

Ví dụ :
오시기 전에 전화하세요. Hãy gọi điện thoại cho tôi trước khi bạn đến.
잊기 전에 메모하세요. Hãy ghi chú trước khi bạn quên.
집에 가기 전에 제 사무실에 들르세요. Hãy ghé văn phòng tôi trước khi về nhà nhé.
일하기 전에 식사를 하세요. Hãy dùng bữa trước khi làm việc.
앤디씨가 오기 전에 영희씨는 집에 가세요. Younghee, Bạn nên đi về nha trước khi Andy đến.

2. Đuôi từ liên kết câu '-고'

Đuôi từ liên kết câu '-고' được dùng để liên kết 2 mệnh đều. Khi chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau và hai mệnh đề diễn tả một chuỗi hành động thì trong trường hợp này ta dịch "-고" là "rồi". Nhưng khi chủ ngữ và hành động ở hai mệnh đề khác nhau thì chủ ngữ thường được đi cùng trợ từ '-은/는' để nhấn mạnh và "-고" được dịch là "còn".

Ví dụ :
숙제를 하고 가겠어요. Tôi làm bài tập xong sẽ đi.
친구를 만나고 집에 갈 거에요. Tôi sẽ gặp bạn rồi đi về nhà.
저는 공부하고 친구는 TV를 봐요. Tôi đang học bài còn bạn tôi đang xem tivi.
저는 크고 그분은 작아요. Tôi cao còn anh ấy thấp.
한국말은 재미있고 영어는 어려워요. Tiếng Hàn thì thú vị còn tiếng Anh thì khó.
이분은 엄마고 저분은 아빠예요. Đây là mẹ tôi còn kia là ba tôi.

III - 어휘

1. Động từ (동사)

출장가다 đi công tác
예약하다 đặt trước
출발하다 xuất phát
떠나다 rời khỏi
도착하다 đến nơi
돌아오다 quay về, quay lại
기다리다 chờ
확인하다 xác nhận
환영하다 hoan nghênh
읽다 đọc
차지하다 chiếm (tỉ lệ)

2. Danh từ (명사)

여행사 công ty du lịch
비행기표 vé máy bay
직장 동료 đồng nghiệp
안내문 tờ thông tin/tờ hướng dẫn
태극기 Cờ Thái cực (cờ Hàn Quốc)
무궁화 Hoa dâm bụt
꽃 hoa

3. Tính từ (형용사)

아름다운 đẹp
유명한 nổi tiếng
즐거운 vui vẻ
재미있는 thú vị

IV - 듣기

Click vào link sau để luyện nghe
http://hompi.sogang.ac.kr/korean/kkl...ial_frame.html
#23
        사랑  밖에 난 몰라



그대 내곁에 선 순간 그 눈빛이 너무 좋아
어제는 뭄었지만 오늘은 당신땜에
내일은 행복할꺼야

얼굴도 아니 멋도 아니 아니
부드러운 사랑만이 필요했어요
지나간 세월 모두 잊어버리게
당신 없인 아무 것도 이젠
할 수 없어 사랑밖엔 난 몰라

무심히 버려진 날 위해 몰어주던 단 한사람
커다란 어깨위에 기대고 싶은 꿈을
당신은 깨지 말아요

이날을 어제나 기다렸어요
서러운 세월만큼 안아주세요
그리운 바람처럼 사러질까봐
사랑하다 헤어지면 다시
보고 싶고 당신이 너무 좋아


http://blog.naver.com/lee2cine/60042943263
#24
  Hoa Tím Tình Yêu



Không lúc nào ta không nghĩ về nhau
Những ước mơ lặng thầm
Những khát khao gần gũi
Bao năm tháng chia xa bao chờ đợi
Đã bao giờ ta được sống gần nhau

Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
Chưa đắp bù càng thiếu vắng cô đơn

Đôi mắt anh ẩn náu nỗi niềm riêng
Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
Em cũng thế cứ như người bước hụt
Nửa sống cho mình nửa biết sống cho ai

Vẫn cứ đi khắp bể rộng sông dài
Để lại phía sau lời yêu thương chưa bao giờ nói được
Để lại phía sau một tâm hồn đói khát
Để lại sau mình HOA TíM TÌNH YÊU


#25


đắng   쓰다

cay    매우다

ngọt   달다

bùi     고소하다

chua   시다

chát   떫다

nhạt   싱겁다

mặn   짜다

nóng   뜨겁다

mát     시원하다

lạnh    춥다

ấm     따뜻하다

nhơn nhớt  미끌미끌하다

đói   고프다  (배가 고프다 đói bụng)

no   부르다   (배가 부르다  no bụng)

mệt   피곤하다

khát   말르다  (목이 말라요 khát nước)

nặng   무겁다

nhẹ    가볍다

buồn ngủ   졸리다

vui   기쁘다

buồn  심심하다

đau buồn  슬프다

hạnh phúc   행복하다

bất hạnh    불행하다

thoải mái     편하다

bất tiện    불편하다

nôn  ói   토하다

đau ốm   아프다

mền      부드럽다

cứng    딱딱하다

dẻo      말랑말랑하다

nhột     간지럽다

hồi hộp  초조하다

lo lắng  걱정하다
#26
1, CÂU HỎI  ?  질문

tên bạn là gì?
이름이 뮈예요?

ai đó ạ ?
누구세요?
누구예요?

bạn làm nghề gì ạ?
무슨 일을 하세요?

bạn từ đâu đến?
어디에서 오셨어요?

bây giờ anh sống ở đâu?
지금 어디에 계셰요?
지금 어디예 살아요?

nhà bạn ở đâu?
집은 어디예요?

bạn bao nhiêu tuổi?
몇 살이에요?

hôm nay là ngày mùng mấy?
오늘 며칠이에요?

hôm nay là thứ mấy?
오늘 무슨 요일이에요?

mấy giờ bạn đi học?
몇 시에 학교에 가요?

ban đi đâu đấy?
어디에 가요?

bạn đền đây bằng gì?
무엇을 타고 오셨어요?

hôm nay thời tiết thế nào?
오늘 날씨가 어때요?

cái này là cái gì?
이것은 무엇이에요?

dạo này anh làm gì
요즘 뭐하세요?

được chưa ạ?
됐어요?

thế nào ạ?
어때요?

tại sao ạ?
왜요?

đúng ko ạ?
맞아요?

ăn được không ạ?
먹어 도 돼요?

có không ạ?
있어요?

gì vậy?
뮈예요?

ngon ko ạ?
맛있어요?

không ngon ạ?
맛 없어요?

bạn đã biết chưa?
알았어요?

bạn ko biết à?
몰라요?

bạn hiều ko?
이해해요?

vậy hả?
그래요?

#27


Buồn giữ lấy nhịp tim sầu tê tái
Ép vào lòng những khờ dại canh thâu



tặng lãng tử cô đơn hai câu thơ này nè  !
#28
anh biết không mỗi phút bên nhau...
là những phút tim em như dao cắt...
nhưng vẫn cười bởi sợ nước mắt rơi...
em biet
nước mắt em rơi trai tim anh dau nhói


viết dến đây buồn quá ngủ luôn ngày mai viết tếp để tặng một người.....

#29
10 lối sống tự sát


Càng bị stress, cơ thể bạn càng yếu đi!
Nếu bạn đang mắc phải những "tật" dưới đây, hãy điều chỉnh ngay!


1. Thức khuya



Việc thiếu ngủ thường xuyên, tức ít hơn 7 - 8 tiếng mỗi đêm sẽ dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe: từ béo phì, tiểu đường cho đến ung thư...



Tinh thần mệt mỏi cũng là nguyên nhân góp phần gây ra tai nạn giao thông, tương tự như các loại thức uống có cồn...



2. Không thèm khám bệnh



Việc thờ ơ với bản thân, không khám sức khỏe định kỳ mỗi năm có thể so sánh với việc... bạn đang tự gắn quả bom nổ chậm vào cơ thể.



Hầu hết các chuyên gia y tế đều đồng ý rằng, không có chứng bệnh nào là thực sự trầm kha mà chỉ do phát hiện bệnh trễ, đặc biệt là các dạng ung thư... Việc chẩn đoán sớm bệnh tật và được tư vấn y tế đúng lúc sẽ không chỉ cho bạn cơ hội sống khỏe mà còn giúp các bác sĩ có giải pháp chữa trị hiệu quả khi bạn mới chớm bệnh...



3. Lười đọc



Alzheimer - căn bệnh lú lẫn ở người già là hậu quả từ việc lười hoạt động não bộ khi còn trẻ. Tuy chứng bệnh do thoái hóa não bộ này không chừa bất cứ ai khi càng lớn tuổi nhưng việc đọc sách báo, giải ô chữ và xử trí trò chơi tình huống... sẽ giúp giữ não bộ khỏe mạnh, như một cách phòng ngừa hiệu quả.



4. Tình dục thái quá



Tình dục tự nó không phải là điều xấu, có chăng chỉ là do cách chúng ta thực hiện và nếu biết khai thác nó, tình dục sẽ mang lại vô số lợi ích cho cơ thể. Thế nhưng, không ít người "điếc không sợ súng" lại coi thường tất cả, từ việc không điều độ trong chuyện gối chăn, cho đến quan hệ tình dục không an toàn hay làm ngơ lịch sử bệnh (tình dục) của đối tác và không kiểm tra sức khỏe định kỳ.



Theo thống kê của Bộ Y tế Mỹ thì mỗi năm lại có thêm khoảng 12 triệu bệnh nhân mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, không ít trong đó sẽ bị vô sinh. Và, hành động này không chỉ đồng nghĩa với việc tự cam kết đi theo thần chết AIDS, mà còn gây hậu quả cho cả thế hệ và xã hội tương lai...



5. Khoái tốc độ



Nếu bạn muốn sống khỏe, sống lâu thì nên đi du lịch nhiều. Điều này đã được các nghiên cứu khoa học ghi nhận. Tuy nhiên, đi nhiều khác với đi tốc độ bởi điều này dễ dẫn đến tử vong nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào.



Con số này hoàn toàn có thể giảm đến tối thiểu nếu mọi người chỉ ở nhà. Nhưng như thế sẽ buồn... chết, nên người ta phải ra phố, song lại quên giới hạn tốc độ, hay tồi tệ hơn là vừa lái xe vừa nghe điện thoại...



6. Khoái nhậu



Uống rượu bia, đặc biệt là rượu vang, rất có lợi cho sức khỏe! Tuy nhiên, nếu bạn tự cho phép mình "tới bến" hay "đá" 2 - 3 trận mỗi ngày, thì quả thật tai hại.



Bên cạnh nguy cơ gây nghiện, việc uống nhiều chất cồn vào cơ thể sẽ làm tổn thương gan, gây tiểu đường và cũng là nguyên nhân của khoảng 100.000 cái chết liên quan mỗi năm...



7. Hay giận dữ



Càng bị stress, cơ thể bạn càng yếu đi! Vì khi bị stress kinh niên, các tuyến nội tiết trong cơ thể chúng ta, đặc biệt là tuyến thượng thận, sẽ chịu áp lực hoạt động thái quá, cuối cùng đưa đến kiệt sức, kéo theo sự kém hiệu quả của hệ miễn dịch, do đó bệnh tật sẽ xuất hiện.



Và, việc quá căng thẳng, lo âu... cũng sẽ làm cho hệ thống các cơ quan trong cơ thể bị rối loạn: tiêu hóa không hiệu quả, huyết áp tăng, mất ngủ, ăn không ngon...



8. "Nghiện" tivi



Không thể phủ nhận vai trò thông tin và giải trí của tivi, nhưng việc dán mắt trước màn hình có thể làm cho bạn chậm chạp, thụ động và... xấu tính hơn.



Trung bình một người Mỹ mất khoảng 9 năm trong đời chỉ để xem tivi. Sao không dành thời gian này cho những hoạt động thể chất ngoài trời khác, có lợi hơn cho sức khỏe?



Tivi là "món ăn tinh thần" không thể thiếu nhưng đừng "ăn" quá nhiều đến mức thành "nghiện", tự hủy hoại tinh thần và thể chất, và góp phần thổi bùng "đại dịch" béo phì...



9. Hút thuốc lá



Còn được gọi là "que ung thư" hay "khẩu súng khói", thuốc lá là nguyên nhân của hàng loạt vấn đề sức khỏe, là kẻ thủ ác thứ hai tại các quốc gia. Tuy nhiên, các chứng bệnh này lại hoàn hoàn có thể phòng tránh được.



Nếu muốn hủy hoại sức khỏe, hãy cứ đốt thuốc; vì chỉ cần một điếu thôi cũng đã làm tăng huyết áp và giảm đáng kể tuổi thọ. Điều gì sẽ xảy đến khi bạn đốt cả gói mỗi ngày?!



10. Ăn quà vặt



Theo một khảo sát hồi năm ngoái, có ít nhất 400.000 người Mỹ được coi là "tự sát" khi dựa trên tiêu chí ăn uống. Mặc dù chịu ảnh hưởng một phần từ di truyền, nhưng chính các vấn đề về ăn uống - như thích các loại thức ăn nhanh, quà vặt nhiều đường và giàu béo - đã gây ra bệnh tim mạch, là kẻ thủ ác số một hiện nay tại quốc gia này...



Theo Đào Hùng

Người lao động

#30
Quán quân cân nặng ghi thêm kỷ lục giảm cân


ơbưManuel Uribe thời "huy hoàng" nhất. (Ảnh: AFP).
(Dân trí) - Người đàn ông Mexico có biệt danh "gã nửa tấn" - đã từng ghi tên vào Guiness nhờ số cân nặng 560 kg - sắp tới đây lại xuất hiện trong cuốn sách cao quý này với danh hiệu "người giảm cân nhiều nhất": 200 kg.[/b]


"Tôi rất vui mừng khi được Guiness công nhận là người đàn ông béo nhất thế giới, nhưng tự hào hơn cả là thành tích giảm 200 kg cân thịt chưa ai có thể vượt qua" - Manuel Uribe, 41 tuổi nói chuyện với phóng viên đài AFP.



Kể từ sau khi nhận "cúp" Guiness về kỷ lục thừa cân, anh chàng nửa tấn đã kiên trì thực hiện một chế độ ăn kiêng và điều trị nghiêm ngặt. Đến tháng 3/2007, nghĩa là sau hơn 1 năm, Uribe đã giảm được 180 kg và chỉ còn ngót nghét 380 kg.



Để ăn mừng sự kiện này, kỷ lục gia đã có chuyến diễu hành để đời trên đường phố San Nicolas de los Garza ở Mexico bằng lăn 6 bánh và xe tải, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và cánh phóng viên nhà báo. Đó là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, anh có thể bước chân ra khỏi nhà.



Trong cuốn sách Kỷ lục Guiness 2008, hình ảnh của Manuel Uribe xuất hiện rạng ngời bên cạnh một danh sách dài những ca điều trị và phẫu thuật mà anh đã áp dụng để giảm cân. Uribe cho hay, ông tổng biên tập đã hứa sẽ quay trở lại thăm anh vào năm sau, nghĩa là rất có khả năng anh sẽ có mặt trong ấn bản năm 2009 với danh hiệu "người giảm nhiều cân nhất thế giới".



Mục tiêu cuối cùng của Manuel Uribe là thực hiện ăn kiêng tới khi giảm còn 120 kg mới ngừng. Trong thời gian này, anh sẽ nỗ lực hết mình xây dựng tổ chức trợ giúp những người có thân hình quá khổ - do anh và một số bạn bè thành lập cách đây không lâu.



Hải Minh

Theo AFP



#31
Con mèo tiên đoán được cái chết


Con mèo thường đi quanh các phòng bệnh. Ảnh: AP.
Chú mèo sống tại một trạm y tế ở Mỹ dường như có thể biết được khi nào thì một bệnh nhân sắp qua đời bằng cách đến nằm cuộn tròn bên người đó trước vài giờ.

Quan sát cho thấy con mèo 2 tuổi này đã chính xác trong 25 trường hợp và nó đã khiến cho nhân viên bệnh viện tự động đi gọi người nhà của bệnh nhân cứ khi nào chú mèo đến nằm bên cạnh người đó. Thời điểm đó có nghĩa là bệnh nhân xấu số chỉ còn khoảng 4-5 tiếng tồn tại trên cõi đời này.

"Con vật sai lầm rất ít. Nó dường như hiểu được khi nào thì bệnh nhân sắp chết", David Dosa, giáo sư tại Đại học Brown, tác giả nghiên cứu, cho biết.

Con mèo mang tên Oscar được mang về nuôi từ khi còn nhỏ tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi Steere ở Providence, Rhode Island. Nó cũng đi vòng quanh các giường bệnh giống như bác sĩ và y tá, nhưng nhìn chung không thân thiện mấy với bệnh nhân.

Mặc dù hầu hết các gia đình biết ơn trước lời cảnh báo của Oscar, nhưng một số người đã yêu cầu mang con vật đi khi họ nói lời vĩnh biệt với người thân. Khi bị đẩy ra khỏi phòng Oscar thường cào cửa và kêu gào thảm thiết.

Thomas Graves, chuyên gia về mèo tại Đại học Illinois nhận định: "Mèo có thể cảm nhận được khi nào thì chủ nhân hoặc các con vật khác bị ốm. Chúng cũng biết được sự thay đổi thời tiết và còn dự báo được động đất".

Một bác sĩ tại trung tâm tin rằng có một lý giải sinh học cho con vật chứ không phải con mèo có tài tiên đoán.

M.T. (theo BBC, AP)

 
#32
Ảnh những minh tinh đẹp nhất thế giới

Chiếm vị trí đầu danh sách do tạp chí Harper & Queen bình chọn là diễn viên Angelina Jolie. Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai đứng áp chót trong top 10.


1. Diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: HollywoodCeleb.

2. Người mẫu Christy Turlington. Ảnh Vogue.

3. Hoàng hậu Rania của Jordani. Ảnh: Geocities.

4. Đạo diễn Sofia Coppola. Ảnh: Vogue.

5. MC Nigella Lawson. Ảnh: Fansite.

6. Diễn viên Uma Thurman. Ảnh: HollywoodCeleb.

7. Diễn viên Emmanuelle Béart. Ảnh: Leninimports.

8. Người mẫu Kate Moss. Ảnh: HollywoodCeleb.

9. Diễn viên Aishwarya Rai. Ảnh: HollywoodCeleb.

10. Công chúa Charlotte của Monaco.
Ảnh: Flickr.


Mai Trần (theo NDTV
#33
Ảnh 9 bộ ngực đẹp nhất Hollywood

Từ vị trí thứ hai năm 2006, Jessica Simpson đã vươn lên dẫn đầu danh sách những minh tinh có vòng một quyến rũ nhất năm nay do In Touch Weekly bầu chọn. Angelina Jolie, Lindsay Lohan, Salma Hayek cũng có tên trong top 9.


1. Ca sĩ Jessica Simpson.

2. Diễn viên Salma Hayek.

3. Diễn viên Angelina Jolie.

4. Diễn viên Lindsay Lohan.

5. Diễn viên Halle Berry.

6. Người mẫu Carmen Electra.

7. Ca sĩ Beyonce Knowles.

8. Diễn viên Cameron Diaz.

9. Diễn viên Gwyneth Paltrow.


Y.P. (Ảnh: HollywoodCelebs
#34
Lễ đính hôn Quang Dũng - Jennifer Phạm sang trọng, giản dị

Đúng 18h ngày 25/7, ca sĩ Quang Dũng xuất hiện nơi cổng hoa trong khách sạn Sofitel (TP HCM) để đón tiếp khách mời. Tưởng rằng anh sẽ rất kín tiếng, nhưng ca sĩ đã cởi mở và vui vẻ chia sẻ với mọi người giây phút hạnh phúc của mình.
> Phòng đính hôn ngập hoa/ Quang Dũng cưới Jennifer Phạm/ Bạn bè chúc mừng

Bà Phan Diệu Huyền, Giám đốc marketing của khách sạn Sofitel, cho biết: "Dù cả hai người đều nổi tiếng, nhưng họ rất vui vẻ và không gây bất cứ khó khăn nào cho khách sạn. Những yêu cầu của cô dâu và chú rể rất giản dị và bình thường như bao cặp đôi khác đã tổ chức tiệc mừng ở đây".


Đôi tân lang, tân nương trước giờ cử hành lễ đính hôn.

Có lẽ vì Jennifer sống lâu năm ở Mỹ, chưa thật quen với phong tục của Việt Nam, nên chỉ một mình ca sĩ Quang Dũng đứng đón tiếp khách mời. Chính vì điều này cùng với việc hình ảnh cưới của cô dâu và chú rể không được đặt ở cổng hoa như thường lệ mà nhiều ý kiến cho rằng cô dâu Jennifer sẽ tránh mặt mọi người và không xuất hiện trước đám đông. Tuy nhiên, cô đã có mặt vài phút trước giờ cử hành lễ đính hôn và vui vẻ cùng Quang Dũng chào hỏi khách khứa.

Không khí trước giờ lành rất ấm cúng và thân mật, không có những fan của cô dâu và chú rể đến quá đông làm mất trật tư như lo ngại ban đầu. Khách mời của buổi lễ đa phần là những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của hai người.


Cô dâu cài hoa cho chú rể.

Khi được hỏi nhận xét của mình về cô dâu Jennifer Phạm, ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang - cho biết: "Tuy chỉ gặp gỡ vài lần nhưng tôi thấy Jennifer rất dễ thương, ngoại hình xinh xắn mà bản tính lại hiền lành. Tôi nghĩ Jennifer sẽ là một người vợ tốt. Tôi thành thật chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc".

Ngoài vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, nhiều "sao" ở các lĩnh vực giải trí cũng đến tham dự và chia vui cùng đôi vợ chồng trẻ như: đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nghệ sĩ Thành Lộc, ca sĩ Hồng Nhung, Kasim Hoàng Vũ, nhạc sĩ Minh Nhiên, người mẫu Bình Minh, Hoài Nam...


Ca sĩ Hồng Nhung đến chia vui cùng Quang Dũng.

Người hạnh phúc nhất buổi tối hôm qua không ai khác là ca sĩ Quang Dũng. Nụ cười luôn túc trực trên môi, anh niềm nở trả lời cánh báo chí về ngày vui quan trọng của đời mình. Khi được hỏi liệu chuyện hôn nhân có làm ảnh hưởng đến những kế hoạch trong âm nhạc sắp tới hay không, anh chia sẻ: "Tất cả đều là niềm vui. Ngoài hôn nhân, những dự định của tôi vẫn tiếp tục được thực hiện theo đúng lịch trình đã định. Trước mắt, tôi sẽ phát hành album Vì ta cần nhau cùng lúc với việc thực hiện liveshow với ca sĩ Hồng Nhung trong tháng 8".

Bài và ảnh: N.H.
#35
Những lầm tưởng về hôn nhân


Ảnh: Corbis.com.
Nhiều con số điều tra cho thấy: Những cặp yêu nhau lâu trước khi kết hôn lại dễ ly dị hơn những đôi tìm hiểu chóng vánh.

Có những điều mà người ta từng coi là bí quyết hạnh phúc thì nay có vẻ mất "thiêng". Và nhiều thực tế trong cuộc sống hôn nhân đã khiến các nhà tâm lý, chuyên viên tư vấn cũng phải ngạc nhiên. Dưới đây là những lầm tưởng phổ biến:

Tìm hiểu chóng vánh, hôn nhân sớm đổ vỡ

Nhiều con số điều tra cho thấy: những cặp yêu nhau lâu trước khi kết hôn lại dễ ly dị hơn những đôi tìm hiểu chóng vánh. Các nhà tâm lý học giải thích rằng những cặp yêu nhau lâu, xây đắp mộng tưởng hạnh phúc càng nhiều đến khi gặp phải thực tế "trần trụi" dễ bị sốc, thất vọng hơn so với những đôi ít lãng mạn và ảo tưởng.

Những cuộc va đụng làm hỏng mối quan hệ vợ chồng

Không đúng, trong cuộc cãi cọ, mỗi bên bày tỏ ý kiến, bảo vệ ý của mình, tuy có thể không đồng nhất vào thời điểm đó nhưng đó là cơ hội để họ hiểu nhau hơn. Khi làm lành họ có cảm giác hạnh phúc và gắn bó hơn. Chính đây là thời điểm tích lũy kinh nghiệm tốt nhất cho các cặp vợ chồng trẻ. Những cặp im lặng, kìm nén giận sẽ nguy hiểm hơn và thường có ly hôn bất ngờ.

Nam giới sợ tốn cảm xúc bi lụy

Trước đây nhiều chị em truyền nhau bí quyết "dạy chồng" bằng những cuộc nói chuyện thật sến và đẫm nước mắt. Bản thân phụ nữ ưa "đặc sản" đó nên cứ suy bụng ta ra bụng người. Thực ra đàn ông rất sợ bị lôi vào không khí bi lụy. Họ cảm thấy phải gánh nhiều trách nhiệm và mất khí chất đàn ông. Họ ưa ngọt nhưng với một tinh thần hài hước vui vẻ và không tốn nhiều cảm xúc.

Cặp vợ chồng nào ân ái chăm chỉ người vợ sẽ rất hạnh phúc

Không dễ thế đâu. Số lần và mật độ sinh hoạt tình dục không liên quan đến chỉ số hạnh phúc. Mấu chốt là ở chỗ hai bên cảm thấy hòa hợp và mãn nguyện hay không?

Trục trặc tài chính là mối đe dọa đổ vỡ lớn nhất đối với gia đình

Tưởng thế nhưng không phải. Ly hôn xảy ra đồng đều ở cả hai đối tượng gia đình: cực giàu và cực nghèo. Sự ổn định về thu nhập tạo cơ sở để có mối quan hệ vợ chồng ổn định chứ không là nút quyết định. Những cặp đôi chao đảo trong lúc thiếu tiền là do mỗi người trong họ ít kiên nhẫn, dễ bỏ cuộc, không tin tưởng bạn đời ngay từ ban đầu.

Vợ chồng càng ít gặp nhau càng yêu nhau

Thực ra đây là cách ngụy biện của những cặp đôi đã chán nhìn thấy mặt nhau hằng ngày. Họ thường xuyên nghĩ cách đi công tác dài ngày mong lúc trở về vợ chồng sẽ vồ vập nhau hơn. Tuy nhiên, đã không còn thích nhau thì chẳng biện pháp nào làm tăng độ hấp dẫn. Kẻ thù phá hỏng tình yêu chính là khoảng cách. Khi người ta xa nhau nhiều và lâu, thói quen cần có nhau mất dần, tình cảm cũng nhạt đi.

Đàn ông cần người vợ bỏ tất cả để toàn tâm cho gia đình

Rất nhiều phu quân nói cho oách: "Tôi kiếm tiền là đủ, vợ chỉ cần ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái". Nghe qua cứ tưởng đàn ông vẫn thích kiểu phụ nữ nết na thời phong kiến. Thực ra, mọi ông chồng đều mất hứng khi tiếp xúc với những bà vợ thụ động, quanh năm ngồi nhà, không hiểu biết, nói chuyện thiếu thông tin, động có chuyện là gọi chồng. Người phụ nữ đi làm sẽ chủ động hơn, có lương, suy nghĩ độc lập, không mặc cảm và vì thế người chồng chẳng có lý do nào để coi thường.

(Theo Tiền Phong)

 
#36
Béo phì lây lan trong bạn bè


Ảnh: faqs.org.
Cũng giống như virus, béo phì có thể lây từ người này sang người khác trong nhóm bạn. Nếu một người bạn của bạn bị béo phì, thì khả năng bạn bị phát tướng cũng tăng lên hơn 50%.

Nghiên cứu mới thực hiện tại Mỹ đã phân tích mạng lưới xã hội của hơn 12.000 người từ năm 1971 đến 2003. Các nhà nghiên cứu xác định ai là bạn của ai, ai là vợ chồng, anh em, hàng xóm, và cân nặng của mỗi người tại các thời điểm khác nhau trong vòng 3 thập kỷ.

Nhóm tìm thấy mọi người dễ dàng tăng cân nhất là khi một người bạn của họ trở nên béo phì. Khi đó, khả năng béo phì của họ tăng lên 57%. Không xảy ra hiện tượng gì khi hàng xóm tăng hoặc giảm cân. Thành viên trong gia đình ít có tác động hơn là bạn bè.

Đối với bạn bè, khoảng cách dường như không là trở ngại gì: ảnh hưởng của người bạn vẫn duy trì cho dù khi người ấy ở cách xa hàng km. Tác động tương tự cũng xảy ra với tình trạng giảm cân.

Tiến sĩ Nicholas Christakis, nhà vật lý học tại trường Y Harvard, cho biết một lý giải cho hiện tượng này đó là bạn bè tác động tới quan niệm về sự béo ở mỗi người. Khi một người bạn thân trở nên béo phì, thì hiện tượng này không còn đến mức xấu xí trong mắt người khác.

Điều này cũng lý giải vì sao người Mỹ ngày càng béo trong những năm gần đây - mỗi người béo lại kéo theo một vài người bạn khác béo theo. Trung bình, một người trở nên béo phì tăng 7,7 kg, người bạn của họ cũng kéo theo tăng thêm 2,3 kg.

Tiến sĩ Richard Suzman nghiên cứu hành vi tại Viện lão hoá quốc gia nhận định "đây là một trong những nghiên cứu thú vị nhất về xã hội học y khoa trong nhiều thập kỷ nay".

M.T. (theo Tân Hoa Xã)

 
#37
Cách trả lời các câu hỏi 'tại sao' của bé

Hôm nào mẹ đi làm về bé Nhím cũng lẽo đẽo theo sau hỏi đủ thứ: Tại sao rau này màu xanh?, Sao bố bạn Mi con trai mà tóc dài?... Có lúc bực mình, chị Thoa quát: "Để mẹ yên, con hỏi nhiều làm mẹ mệt quá", khiến cô bé mếu máo.

Chị Thoa ở Cầu Giấy, Hà Nội kể, lúc bé Nhím mới biết hỏi, có những câu ngô nghê khiến cả nhà cười lăn, ai cũng hào hứng trò chuyện, trả lời bé. Nhưng dần dần, càng ngày Nhím càng hỏi nhiều, có khi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, hay có những câu "bắt bí", khiến cả nhà đùn đẩy nhau, chẳng biết trả lời thế nào, ví như: "Sao cái trán ông không có lông mà bố lại có?" (ông bị hói) hay "Sao con chó lại ghét con mèo?", "Sao cái này gọi là con dao mà không gọi là con gà?"...


Mẹ ơi, tại sao cỏ màu xanh? Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng như chị Thoa, các bà mẹ, ông bố có con tuổi mầm non phải chuẩn bị tinh thần trở thành "chuyên gia Biết Tuốt" để trả lời đủ loại câu hỏi của con. Nhiều khi, họ cũng lúng túng không biết nói sao, đành lờ đi, nói tránh, nổi cáu hay "xì" sang người khác.

Lý do các bé hay hỏi

Theo phó giáo sư Nguyễn Công Khanh, chuyên gia trường mầm non Hoàng Gia, trẻ 3-4 tuổi rất hay tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh. Với vốn kinh nghiệm và hiểu biết non nớt, ngay những điều đơn giản nhất cũng có thể là mới lạ và bé cần người lớn giải thích.

Cũng có khi các bé đặt câu hỏi chỉ muốn được giao tiếp với người lớn: được nói chuyện, được quan tâm và thể hiện mình để lôi kéo sự chú ý.

Bố mẹ nên làm gì?


Theo các chuyên gia tâm lý, không phải câu hỏi nào của trẻ cũng cần cha mẹ phải trả lời chính xác theo cách nghĩ hay hiểu biết của người lớn. Thực tế, nhiều câu cha mẹ cũng không biết, hoặc biết nhưng khó có thể giải thích ngắn gọn, làm bé dễ hiểu. Hơn nữa, có khi người lớn giải thích, nhưng bé vẫn cứ hỏi lại, vì không nói trúng ý muốn của nó.

Theo phó giáo sư Khanh, tốt nhất, khi bé hỏi, bố mẹ không nên vội trả lời, mà cho con một cơ hội để suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể hỏi lại: "Thế theo con thì tại sao?". Nếu bé nói đúng, bố mẹ khen kịp thời để nuôi dưỡng sự tự tin, còn không, hãy hỏi lại tại sao con nghĩ vậy, để hiểu được cách nghĩ riêng của trẻ, từ đó khuyến khích hay bồi đắp cho bé phát triển... Nếu bé nói: "Con không biết, mẹ nói đi", bạn hãy xem đó là cơ hội để giúp con động não: "Mẹ cũng không biết. Hai mẹ con mình cùng nghĩ nhé!".

Đôi khi, người lớn có thể vờ giải thích sai để kích thích tư duy phê phán của trẻ.

"Khi trả lời những câu hỏi của con, điều quan trọng không phải là đúng hay sai mà cần chú ý đến mong muốn, xúc cảm, hứng thú, niềm tin của bé", ông Khanh nói.

Bạn nên xem mỗi lần bé hỏi là cơ hội tốt để kích thích tính tò mò, gieo nhu cầu, giúp trẻ khám phá, mở rộng sự hiểu biết về thế giới xung quanh. Cũng có khi cha mẹ không cần trực tiếp trả lời vào câu hỏi của con, mà nhân đó kể một câu chuyện có nội dung lý thú, giúp bé tự tìm được câu trả lời thích hợp.

Với những câu hỏi khó

Các bậc cha mẹ ngại nhất khi phải trả lời các câu hỏi về giới tính hay sự mất mát người thân của bé.

Chị Xuân, nhân viên y tế ở Phương Mai, Hà Nội, kể lại, hôm trước cả nhà đang ăn cơm, tự dưng, cu Tí 3 tuổi hỏi: "Mẹ ơi, con là con trai hay con gái?". Chị bảo: "Tất nhiên là con trai rồi" nhưng nó vẫn không tha: "Nhưng con muốn là con gái cơ, có được không?". Lúc này, cả nhà không ai biết nói thế nào.

Theo tiến sĩ Khanh, với những câu hỏi về giới tính, tùy từng độ tuổi, tình huống mà bố mẹ có thể giải thích nông sâu khác nhau, tốt nhất là nên nói đơn giản, giải thích để bé hiểu bằng các câu chuyện ngộ nghĩnh, gần gũi.

Với câu hỏi của cu Tí, chị Xuân có thể chỉ vào mâm cơm nói: "Con có biết bát để làm gì và đũa dùng làm gì không?". "Tất nhiên bát để đựng cơm còn đũa gắp thức ăn rồi". "Thế giờ mẹ lấy bát để gắp, còn đũa để đựng thì có được không? Hay giờ mẹ chuyển thành bố, bố thành mẹ nhé". Như vậy là bé đã đủ hiểu.

Trong trường hợp bé hỏi về người thân mất, bố mẹ không nên lảng tránh hoặc trả lời theo kiểu: "Ông bà đi chơi xa" hay "Bác ấy đến một nơi khác" mà hãy giải thích sự thật nhưng thật đơn giản và nhẹ nhàng cho con hiểu ai cũng phải trải qua điều đó.

Làm sao cắt những tràng câu hỏi?

Nếu như khi con hỏi mà bạn quá mệt, bận rộn, hoặc không biết, cũng đừng cáu kỉnh, lảng tránh, nói dối hoặc trả lời cho xong chuyện, bởi bé rất nhạy cảm và nhận ra ngay. Nó sẽ cảm thấy bị tổn thương, không được quan tâm và tôn trọng.

Nếu không muốn trả lời ngay câu hỏi của con, bạn có thể nói: "Mẹ nhớ ra là hai mẹ con mình còn chuyện quan trọng hơn cần làm, để lúc khác nói tiếp chuyện này nhé!", đừng viện cớ: "Mẹ bận lắm", "Mẹ mệt" hay "Con hỏi vớ vẩn gì thế?".

Ngoài ra, mẹ cũng có thể khuyến khích con hỏi bố, ông, cô giáo... để tạo cơ hội cho bé chủ động tương tác với người khác.

#38
Những ý tưởng độc đáo cho chậu hoa cảnh

Ngộ nghĩnh, vui nhộn và độc đáo - là những chậu hoa cảnh lấy ý tưởng từ các nhân vật hoạt hình. Chúng sẽ rất hữu ích khi bạn muốn để bọn trẻ gần gũi với thiên nhiên và học cách làm vườn.























#39
Bí quyết chọn sơ mi nữ


Kiểu áo này hợp với người gầy. Ảnh: Thanh Niên.
Nếu có vóc dáng cao lớn, bạn nên chọn loại sơ mi mà vai áo hơi thụt vào so với chiều dài của vai để giúp vai trông nhỏ hơn.

Sơ mi được tôn vinh là trang phục không bao giờ lỗi mốt. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn chọn được chiếc áo sơ mi phù hợp với dáng người:

Vai ngang, to: Đây là vóc dáng phù hợp với áo sơ mi. Nên chọn kiểu sơ mi vải có chất co giãn, hơi ôm vào cơ thể.

Vai xuôi: Bạn nên chọn áo sơ mi có chất liệu vải tương đối cứng như cotton, sợi tổng hợp... để giữ dáng áo được thẳng. Tránh những chất liệu rũ như sô, lụa.

Dáng tròn: Với vóc dáng đầy đặn, bạn có thể tự tin chọn những chiếc sơ mi có chất liệu rũ như sô, lụa tơ tằm để tôn lên phom người mình.

Người gầy: Kiểu sơ mi rộng, mang thắt lưng bên ngoài đang rất mốt hiện nay sẽ hợp với vóc dáng của bạn.

Chọn cổ áo hợp khuôn mặt

Mặt dài: Kiểu áo sơ mi có lá cổ to, bẻ rộng ra hai bên để tăng thêm chiều rộng cho gương mặt.

Mặt rộng kiểu chữ điền, cổ to: Áo sơ mi có cổ bẻ gập, sâu xuống hình chữ V, ve lá cổ tròn hoặc nhọn. Tránh kiểu sơ mi cổ điển, cài nút cao.

Mặt tròn: Chọn áo sơ mi có lá cổ dài.

Mặt trái xoan: Phù hợp với mọi kiểu cổ áo sơ mi.

(Theo Thanh Niên)
#40
Quật 'mồ lợn dịch' để làm nem


Một điểm tiêu thụ lợn bệnh bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện. Ảnh: Lao Động.
Tại nhiều xã của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lợn nái bị chết vì bệnh tai xanh, sau khi đem chôn dưới cát đã bị đào trộm, xẻ thịt để làm ruốc, nem chả...

Ngày 15/7, tại huyện Thăng Bình, đoàn cán bộ đang kiểm tra tình hình dịch bệnh tai xanh ở đây, đã được nghe câu chuyện "rùng mình" của ông Nguyễn Quốc Minh, ở thôn 2, xã Bình Phục. Ông kể, bà hàng xóm có con lợn nái hơn một tạ lăn ra chết dịch, phải nhờ 4 người khiêng ra bãi cát chôn lấp. Trên đường về, đám người này gặp nhóm chuyên nghề mua lợn. Họ nhờ chỉ chỗ chôn, trả cho 150.000 đồng, rồi quật xác lợn lên xẻ thịt mang đi, chỉ vứt lại bộ lòng.

Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Chín ở thôn 3, xã Bình Đào, cũng có 3 con lợn nái lăn ra chết dịch, phải đem chôn ở động cát ngoài rừng dương. Trưa hôm trước chôn, vùi sâu dưới cát, hôm sau ra chỉ thấy còn mấy bộ lòng lợn. "Xác lợn đã bị ai đào trộm, mang thịt xương đi rồi. 14 con lợn nái chết dịch chôn ở đây cũng chung số phận chết không toàn thây như vậy", ông Chính kể.

Trạm thú y huyện Thăng Bình cho biết, ngày 25/6 dịch phát trên 2 đàn lợn, rồi lây lan nhanh, đến nay 17 trên 22 xã mắc dịch, với hơn 9.000 con bị bệnh, 709 con chết, chủ yếu lợn nái. Trên phạm vi toàn tỉnh có 10.000 con lợn bệnh (công bố dịch 13/7), tăng lên 15.000 con ngày hôm sau và đến 15/7 thì nhảy vọt lên 20.000 con. Lợn chết vứt đầy sông, bốc mùi hôi thối.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số lợn bệnh của tỉnh không chỉ 20.000 con như báo cáo, mà có thể còn lớn hơn do không kiểm soát hết. Ông Võ Văn Cường, Phó giám đốc Sở, nói thêm: "Tôi nằm địa bàn 2 đêm điều tra, hoá ra, cánh mua lợn rong rành chuyện nhà nào mắc dịch còn hơn... thú y. Cứ ban ngày thì họ toả ra, đi tìm nhà nào có lợn dịch, ngã giá xong, đêm xuống thì đến hành sự".

Ông Cường cũng xác nhận: "Tôi đã kiểm tra, đình chỉ 1 trong 2 tụ điểm tiêu thụ lợn chết ở Hương An, nhưng họ lại... dời tụ điểm khuất sâu vào trong, lại đi hàng đêm khuya, không sao kiểm soát cho xuể. Thịt lợn dịch chủ yếu đưa đi tiêu thụ để làm ruốc, nem chả... ở những nơi nổi tiếng về món này là Bình Định, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng...".

(Theo Lao Động)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội