Hỏi về chế độ màu RGB và CMYK

Started by saos@ngmo, 02/02/10, 16:36

Previous topic - Next topic

saos@ngmo


Công ty mình mới "bị" 1 quả liên quan màu của logo dưới mode CMKY và RGB.

Xuất ra 2 định dạng khác nhau từ 1 logo gốc này màu khác nhau hoàn toàn.

Trong các tình huống kỹ thuật đồ họa, người ta thường sẽ làm gì để tránh bị khác biệt màu.

Thanks

Chế độ màu RGB


Chế độ màu CMYK

origamih

nhưng mà 2 cái ảnh trên là xuất ra thế nào bác? Nó vẫn đang ở chế độ ảnh số hay là in ra rồi mới chụp lại vậy?
unknowns

saos@ngmo

từ file AI gốc, xuất ra nó bị vậy. Mình hiểu mơ màng về RBG là để xem trên máy tính, dung lượng sẽ giảm đi 1 tí, chất lượng kém đi 1 tí. Còn CMYK sẽ dùng để in ra chủ yếu trên các chất liệu không phải màn hình máy tính. Nhưng dù  gì nó cũng phải nhang nhác nhau nhỉ?

vovavietnam

Em search đc cái này:
Không phải ai cũng có thể phân biệt được 2 hệ màu RGB và CMYK trong thiết kế. Bài viết này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để những người không chuyên vẫn có thể nắm bắt được.


Nói nôm na, màu RGB là hệ màu dùng cho màn hình và CMYK là hệ màu dùng cho in ấn. Vì vậy, tùy theo nhu cầu của bạn mà sử dụng hệ RGB hay CMYK: ví dụ website dùng hệ RGB và brochure dùng CMYK.





Mô hình màu RGB sử dụng mô hình bổ sung trong đó ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh lam được tổ hợp với nhau theo nhiều phương thức khác nhau để tạo thành các màu khác. Từ viết tắt RGB trong tiếng Anh có nghĩa là đỏ (red), xanh lá cây (green) và xanh lam (blue), là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung.


Từ CMYK là từ viết tắt trong tiếng Anh để chỉ mô hình màu loại trừ sử dụng trong in ấn màu. Mô hình màu này dựa trên cơ sở trộn các chất màu của các màu sau:
* C=Cyan trong tiếng Anh có nghĩa là màu xanh
* M=Magenta trong tiếng Anh có nghĩa là màu hồng
* Y=Yellow trong tiếng Anh có nghĩa là màu vàng
* K=Key (trong tiếng Anh nên hiểu theo nghĩa là cái gì đó then chốt hay chủ yếu để ám chỉ màu đen mặc dù màu này có tên tiếng Anh là black do chữ B đã được sử dụng để chỉ màu xanh lam (blue) trong mô hình màu RGB.





Mô hình cho thấy việc phân tách 4 kênh màu trong CMYK



Việc sử dụng công nghệ in ấn bốn màu sinh ra kết quả in ấn cuối cùng rất cao cấp với độ tương phản cao hơn.



Tuy nhiên màu của vật thể mà người ta nhìn thấy trên màn hình máy tính thông thường có sự sai khác chút ít với màu của nó khi in ra vì các mô hình màu CMYK và RGB (sử dụng trong màn hình máy tính) có các gam màu khác nhau. Vì thế bạn không nên bất ngờ nếu thấy màu sắc trên màn hình và trên giấy in có chút khác biệt. Màu RGB thường có khuynh hướng tươi và sáng hơn, trong khi CMYK sẽ tối và màu sắc không được rực rỡ bằng.

saos@ngmo

Anh cũng mới đọc cái này. Tất nhiên, về lý thuyết, chúng ta sẽ hiểu 2 hệ màu sẽ dẫn tới hệ quả là sẽ có sự khác nhau đôi chút về mắt nhìn, bởi vì cách pha màu là khác nhau. Nhưng khi màu là 1 yếu tố mang tính thương hiệu thì việc của người thiết kế là phải chọn khu vực màu nào đó vừa an toàn cho CMYK và vừa an toàn cho RGB? Có thể làm thế được không?

saos@ngmo

Tìm được cái ảnh này nói về bánh xe màu và so sánh RGB & CMYK

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội