Schweinsteiger toả sáng, người Đức giành HCĐ

Started by bi_xinh, 09/07/06, 08:28

Previous topic - Next topic

bi_xinh

(VietNamNet) - Đặt dấu ấn trong cả 3 bàn thắng của ĐT Đức trong đó trực tiếp ghi 2 bàn, Schweinsteiger góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của ĐT Đức trước Bồ Đào Nha.

Cả 2 đội bước vào trận tranh hạng 3 với nhiều thay đổi trong đội hình. Bồ Đào Nha thiếu vắng Figo, Carvalho được thay bằng Simao, Costa. Trong khi đó, đội chủ nhà Đức có tới 4 thay đổi trong đội hình, đáng chú ý là thủ môn Oliver Kahn đá chính và đeo băng đội trưởng, Philipp Lahm được đẩy sang cánh phải nhường cánh trái lại cho cầu thủ trẻ Jansen.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra hấp dẫn với lối chơi cởi mở của 2 đội, như mong đợi của khán giả.



Ngay từ đầu, chủ nhà Đức đã tạo ra được những pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt. Từ tình huống phạt góc, Kehl đón bóng và vô lê nối nhanh nhưng đáng tiếc bóng lạo đi chệch khung thành thủ môn Ricardo. Ngay sau đó là cú sút xa vọt xà ngang của Frings.

Phút 15, Bồ Đào Nha có câu trả lời bằng một pha đối mặt của Pauleta. Tuy nhiên, từ một góc hẹp chếch bên cánh trái, chân sút này đã không chiến thắng được kinh nghiệm của thủ thành Oliver Kahn.

Trận đấu sau đó diễn ra khá cân bằng. Bồ Đào Nha là đội có nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn nhưng ĐT Đức mới là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Kehl và Podolski thử sức thủ thành Ricardo với 2 pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng thủ môn của Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra rất chắc chắn.

Phút 37, Deco cũng có một pha khống chế và xoay người dứt điểm trong vòng cấm khiến người Đức phải thót tim. Bóng nhằm vào góc xa khung thành thủ môn Kahn nhưng lại đi hơi cao. Đó cũng là pha bóng đáng kể cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Thế trận tương tự diễn ra trong 10 phút đấu tiên của hiệp 2, tuy nhiên, sự cân bằng được phá vỡ ở phút 56 bằng một pha xử lý bất ngờ của tiền vệ trẻ Schweinsteiger. Thoát qua sự truy cản của 2 cầu thủ và trong đà di chuyển lên, Schweini bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 20 mét. Bóng đi căng và liệng khiến thủ thành Ricardo không thể phán đoán và cản phá. 1-0 cho ĐT Đức.

Sau bàn thắng mở tỷ số, ĐT Đức thi đấu hưng phấn. Chỉ 5 phút sau, họ có được bàn thắng thứ 2 từ tình huống đá phản lưới. Quả sút phạt trực tiếp từ chếch bên cánh trái của Schweinsteiger đưa bóng đi căng và cắt mặt khung thành Ricardo khiến Petit lóng ngóng phá bóng thẳng vào gôn nhà.

Bồ Đào Nha đáng ra sau đó cũng đã tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số khi Deco có bóng chếch bên phải trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm căng vào góc gần. Tuy nhiên, thủ môn Oliver Kahn đã có pha phản xạ nhanh và chính xác cứu thua cho đội chủ nhà.

Trong những phút 65 và 70, Klinsmann lần lượt đưa các chân sút Neuville và Hanke vào sân thay 2 tiền đạo chính là Klose và Podolski. HLV Scolari cũng tăng cường khả năng tấn công cho Bồ Đào Nha khi tung vào sân tiền đạo Nuno Gomes và tiền vệ Figo vào thay Valente và Pauleta.

Phút 78, Schweinsteiger dẫn bóng đầy tự tin chếch bên cánh trái trước khi tung ra cú sút xa quyết đoán, lần thứ 3 làm tung lưới khung thành thủ môn Ricardo. So với cú sút dẫn đến bàn thắng mở tỷ số thì ở bàn thắng thứ 3 này, Ricardo không có cơ hội cản phá do bóng đi qua hiểm và căng. Một bàn thắng tuyệt đẹp, một dấu ấn muộn màng nhưng quan trọng với Schweini tại VCK World Cup 2006.

Trong những phút cuối, các cầu thủ Đức nhường lại thế trận cho đội khách và cũng kể từ đó, khung thành thủ môn Oliver Kahn bị đe doạ thường xuyên hơn. Sau nhiều pha bóng nguy hiểm, Bồ Đào Nha cuối cùng cùng tìm được bàn thắng danh dự trong trận đấu này với pha phối hợp của 2 cầu thủ vào sân thay người.

Phút 88, Luis Figo tạt bóng chuẩn xác cho Nuno Gomes bay người đánh đầu đẹp mắt từ cự ly gần tung lưới Oliver Kahn.

3-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. HCĐ World Cup 2006 đã thuộc về nước chủ nhà, ĐT Đức


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội