"siêu trộm" xe Wave Alpha

Started by saos@ngmo, 15/02/07, 12:29

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

 (LĐĐT) - Từ ngày 12-14.2, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử "siêu trộm" Lê Quang Đạo (sinh năm 1975, trú tại khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) trong vòng hơn 1 năm (từ tháng 4.2004 đến tháng 5.2005) đã dùng vam phá khóa lấy trộm 43 xe máy Wave Alpha, bán được hơn 560 triệu đồng.

Cùng ra trước vành móng ngựa với Đạo còn có 19 bị cáo khác đã tham gia giúp sức Đạo tiêu thụ của gian bao gồm: Phạm Thị Tú Anh, Dương Hoàng Điệp, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Văn Khánh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Đông, Lê Đăng Đức, Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Nhân Đoàn, Nguyễn Thành Long, Trương Anh Tú, Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Quang Minh, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Phương Chung, Lê Hồng Dũng, Nguyễn Đình Thắng, Ngô Phương Nam, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Phần lớn các "sản phẩm" do Đạo "chôm" được đều là những chiếc xe máy Wave Alpha vì theo "kinh nghiệm" nhiều năm chuyên nghiệp thực hiện các vụ trộm xe máy của Đạo cho thấy loại xe này rất dễ phá khóa. Vì vậy, có khoảng thời gian liên tục trong 1 ngày Đạo lấy trộm được tới 3 chiếc xe máy mà không hề bị phát hiện. Cho đến ngày 14.5.2005, khi Đạo đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe vừa trộm được thì bị công an quận Đống Đa bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đạo đã khai nhận toàn bộ những vụ trộm trước đó cùng với 19 đồng phạm giúp sức tiêu thụ "xe gian" cho mình.

Vốn là kẻ có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng sau khi ra tù lần thứ 3 vào năm 1998, Đạo tu chí chẳng được bao lâu lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Đạo "sẵn sàng" trộm cắp bất cứ lúc nào, kể cả lúc y không có chủ ý. Đơn cử như trong ngày 1.2.2005, khi Đạo đang đi lang thang ở khu vực Chùa Bộc thì y phát hiện thấy một chiếc xe wave Alpha không khóa càng để trước cửa nhà số 11, dãy D2/2 Chùa Bộc. Đạo đã dùng vam phá khóa, tháo biển số vứt đi, mang đến bãi xe máy gửi tạm, rồi y đem bán cho Phạm Tú Anh với giá 2 triệu đồng. Chiếc xe này sau đó còn được mua qua bán lại thêm 2 lần nữa với giá cuối cùng là 4 triệu đồng...

Tòa đã tuyên án phạt Lê Quang Đạo 14 năm tù giam, Phạm Thị Tú Anh và Dương Hoàng Điệp cùng lĩnh 4 năm tù giam. Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Quang Minh, Lê Hồng Dũng, Nguyễn Đình Thắng, Ngô Phương Nam lĩnh án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cao Xuân Hữu, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Phương Chung bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ. 9 bị cáo còn lại bị phạt tù giam từ 24 tháng đến 45 tháng tù.
PV (Theo TTXVN)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội