BẠN GÁI LŔM ĐẸP.....

Started by tinhbanvatoi, 29/08/06, 17:09

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Những bí quyết trang điểm nhanh   

Dưới đây là những bí quyết chúng tôi đã học... lỏm được từ các chuyên gia trang điểm, hy vọng các bạn gái sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tự làm đẹp cho gương mặt của chính mình.

Với làn da bị ửng đỏ, bạn có thể dùng phấn phủ tông màu đồng để khắc phục. Chúng sẽ cho hiệu quả nhanh và tự nhiên hơn so với việc bạn phải "bôi trét" thật nhiều phấn nền hoặc kem che khuyết điểm. Những màu thích hợp nhất là màu đồng đỏ, màu hổ phách, màu hạt dẻ... Bạn chỉ nên phủ màu thật mỏng để trông được tự nhiên.

Nếu muốn làm cho đôi mắt bớt vẻ mệt mỏi một cách nhanh chóng, sau khi tán màu mắt, bạn nên phủ nhẹ thêm một lớp phấn mắt màu trắng cho vùng hốc mắt trong (gần sống mũi).

Chúng sẽ làm mắt bạn trông sáng hơn và tươi tắn hơn. Nếu không đủ thời gian để tán màu mắt đẹp, bạn chỉ cần chuốt masacra 2 lần. Điều đó sẽ giúp bạn có được đôi mắt long lanh đầy sức sống một cách nhanh nhất.

Cách trang điểm làm cho đôi mắt trông to hơn là dùng chì kẻ màu đậm cho đường mí sát mi kết hợp với bóng mắt màu sáng cho vùng mí trên, tán màu đều tay kéo dài về phía cuối mắt. Nếu mắt bạn tròn và to, bạn nên vẽ đường viền mí to dần về cuối mắt và chỉ tô mí mắt trên.

Nếu hai mắt quá gần nhau, bạn nên kẻ viền mí cả trên và dưới và đường viền cần to dần bắt đầu từ giữa mí cho tới cuối mắt. Với đôi mắt hẹp, bạn có thể tô viền đậm tay cả mí trên, mí dưới cho toàn bộ đường mí mắt.

Nếu biết cách, bạn chẳng cần mất quá nhiều thời gian để có được một đôi gò má thanh tú. Những gì bạn cần làm chỉ là dùng phấn má tông màu trung tính thoa nhẹ, kéo từ gò má về phía chân tóc.

Tiếp theo, dùng chổi lớn phủ nhẹ lớp màu hồng sáng màu hơn lên vùng xương gò má. Chúng sẽ khiến gò má bạn ửng hồng tự nhiên. Nếu muốn ấn tượng hơn, bạn có thể dùng phấn mắt màu trắng chấm 3 điểm lên gò má rồi nhẹ nhàng tán màu đều tay. Kết quả có được sẽ là thực sự khác biệt.

Để có được đôi môi căng mọng, đầy đặn tự nhiên, trước hết bạn cần thoa son có màu sáng hơn so với màu môi thật của bạn.

Tiếp theo, kẻ môi bằng loại chì có tông màu gần giống màu môi của bạn nhất để "định dạng" đôi môi một cách tự nhiên đồng thời giúp son lâu trôi hơn. Cuối cùng, dùng son bóng không màu để hoàn thiện, chú trọng điểm giữa của hai làn môi.

(Theo TVTD)


tinhbanvatoi

Nghệ thuật sử dụng nước hoa   
Người ta nói rằng, sử dụng nước hoa là cả một nghệ thuật, một biểu hiện của văn minh. Từ xa xưa, người Ai Cập tìm được bí quyết chế ra nước hoa, sau đó người La Mã, Ả Rập nâng cấp và truyền bá khắp thế giới.

Vì sao cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thích dùng nước hoa? Có rất nhiều lý do để trả lời cho thắc mắc này.

Một số người dùng nước hoa như một cách biểu lộ tính cách của mình mà không cần phải nhiều lời. Một số khác sử dụng nước hoa để giúp họ quyến rũ, dễ dàng gây ấn tượng với người khác hơn. Và không ít người xem nước hoa như một phương tiện để tự làm hưng phấn bản thân.

Tuy nhiên, giữa từng cơ thể con người đều có sự khác biệt - từ chế độ ăn uống, cách sống đến loại da, màu da v.v... Vì vậy, trước khi quyết định mua một chai nước hoa, bạn nên lựa chọn mùi hương cho đúng điệu.

Trên thị trường, các hãng nước hoa tung ra 4 loại căn bản:
- Mùi nhẹ nhàng, tươi mát của hương cam, quýt, chanh (Citrus): Sử dụng ở nơi làm việc hoặc sân chơi thể thao, là sự lựa chọn của các bạn trẻ có tính cách hồn nhiên, sôi động.

- Mùi ngọt, đậm của các loại hoa (Floral): Có thể là đơn hương như hồng, nhài, cúc...; cũng có thể là hỗn hợp hương hoa tạo ra mùi thơm tổng hợp, trong sáng, thanh nhã và nữ tính. Có nhiều mùi hương phù hợp với các lứa tuổi.

- Mùi giản dị nhưng bí ẩn của đất (Earth): dựa vào các khoáng sản hoặc thực vật như gỗ đàn hương, cây quế, cây va-ni, mật ong. Đây là mùi hương được những người có tính cách kín đáo, dịu dàng lựa chọn.

- Mùi nặng và quyến rũ của xạ hương (Musk): bào chế tổng hợp dựa vào hương thơm của vài loài động vật - đặc biệt là loài cầy hương châu Á. Mùi hương này rất kén người nhưng lại tạo sự cuốn hút đặc biệt, thích hợp với những người có cá tính, mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng ở những nơi thoáng đãng, vào buổi chiều tối.

Theo NLĐ


tinhbanvatoi

Màu hồng trong heo may   
Mỗi một mùa, chúng ta lại có một phong cách trang điểm riêng. Thu tới, bạn gái chúng mình cũng nên bắt đầu một phong cách trang điểm cho mùa heo may này.

Nền: Trước tiên, đánh một lớp mỏng tông màu da trên nền mặt đã được làm sạch, sau đó phủ một lớp phấn nhẹ xung quanh mặt.

Chân mày: Dùng phấn bột để vẽ chân mày.

Mắt: Dùng màu trắng phủ toàn bộ bầu mắt lên xương chân mày, sau đó dùng màu hồng tạo hốc mắt, tán nhạt dần về phía chân mày, bấm mi dày, chải mascara, dán lông mi, chải mascara lên mi.

Má hồng: Má hồng dùng màu hồng cùng tông với màu mắt, để trông quyến rũ hơn.

Môi: Dùng màu hồng da, sau đó phủ nhẹ son bóng giúp cho khuôn mặt đẹp và quyến rũ hơn.

TVTD

tinhbanvatoi

6 thói quen dưỡng da đặc biệt sai lầm   
Nhiều bạn gái luôn băn khoăn: Tại sao một ngày mình rửa mặt tới 3 lần, đắp mặt nạ thường xuyên mà làn da vẫn không được như ý muốn. Phải chăng, chính những thói quen mà các bạn tự tạo cho mình đang làm hại chính bạn?

Theo các chuyên gia thẩm mỹ thì có 6 thói quen sau tối kỵ sử dụng trong việc làm đẹp cho làn da mỏng manh của phụ nữ:
Một ngày rửa mặt trên 3 lần: Vấn đề là ở chỗ bạn đã bảo dưỡng da mặt vốn rất nhạy cảm một cách quá độ. Chỉ 2 lần mỗi ngày là quá đủ, hơn số đó bạn sẽ làm da mặt bị khô vì mất nước và mất đi lớp tế bào bảo vệ nuôi da khoẻ mạnh. Hơn nữa, việc chà sát quá mạnh khác nào bạn tự châm chích làn da của mình?

Đắp mặt nạ 3 lần/tuần: Với bất kỳ loại da nào cũng thế, một tuần đắp mặt nạ 2 lần là giới hạn cần thiết để lấy đi các tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông. Ngoài ra, thêm lần nào làm tổn hại đến da lần đó, da mặt bị tổn thương sẽ làm lỗ chân lông nở rộng.

Mỗi ngày dưỡng da với 6 loại hoá mỹ phẩm trở lên: Với một làn da khoẻ mạnh, một ngày bạn nên nhớ, chỉ cần dùng 5 loại mỹ phẩm làm đẹp da bao gồm: Sữa tẩy trang, Sữa rửa mặt, Kem nền, Phấn nền, Kem dưỡng da, tổng cộng là 5 thứ cộng với cách sử dụng khoa học theo thứ tự từng bước là đủ. Thêm vào bộ sưu tập này thứ nào mà bạn cho là phù hợp với mình nữa cũng sẽ hoàn toàn không ổn.

Cứ để da tự nhiên không cần chăm sóc: Nhiều bạn nghĩ rằng cứ để da đẹp tự nhiên là đẹp nhất. Nhưng với môi trường như hiện nay, không khí ô nhiễm, bụi khói... là những thứ ảnh hưởng trực tiếp tới da hàng ngày, làn da dù được coi là không mối mọt cũng không thể chịu đựng nổi điều đó. Vậy, một chút dưỡng chất phù hợp cho da chẳng quan trọng lắm sao?

Chỉ tránh nắng cho da vào mùa hč, các mùa khác không quan trọng: Đây là suy nghĩ rất thiển cận, tia tử ngoại là nhân tố tác động quan trọng đến quá trình lão hoá da, ngay cả trong những ngày không nắng nóng thì bức xạ mặt trời vẫn hoạt động. Muốn có làn da đẹp, ta không thể quên được việc che chắn cho làn da suốt 4 mùa.

Bỏ quên những chỗ dễ quên: Vùng da quanh mắt, trên cánh mũi, cùi tay, đầu gối là những chỗ chị em rất dễ bỏ quên không chăm sóc. Vì thế mà khi lão hoá da thì những chỗ này sẽ bị tổn thương đầu tiên. Vậy nên, chăm sóc da còn cần cả sự tỉ mỉ nữa.

Theo Netmode


tinhbanvatoi

7 loại thức ăn làm da đẹp    
Bí mật để có làn da hồng hào, căng bóng không chỉ nằm ở cách bạn chăm sóc da, mà còn nằm ở những thức ăn mà bạn ăn hàng ngày.

Có 7 loại thức ăn có tác dụng rất tốt cho làn da của bạn. Những thức ăn này có tác dụng làm đẹp da, bởi chúng nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Hãy thử xem, nếu bạn đã mất nhiều công sức mà chưa có được làn da như ý:
Có những loại thức ăn có thể giúp làn da bạn hồng hào, láng mịn

1. Khoai lang Khoai lang loại ruột vàng (như màu bí ngô) không chỉ trông ngon mắt mà còn có tác dụng đặc biệt tốt nếu bạn muốn làn da của mình hồng hào và sinh động hơn. Khoai lang chứa một lượng lớn beta carotene, có tác dụng giúp làn da tránh khỏi những tổn hại từ ánh nắng mặt trời.
Phần ăn: 1 củ cỡ vừa
Lượng calorie: 117
Mẹo nhỏ: Để có thêm chất xơ, có thể để cả vỏ khi chế biến.

2. Cá hồi
Ăn cá hồi có thể khiến da thêm mềm mại và rạng rỡ. Cá hồi là một trong những loài cá giàu các axit béo omega-3 nhất. Các axit béo này làm giảm sự tiết các chất gây kích thích, giảm tắc lỗ chân lông và làm mờ đi các nếp nhăn nhỏ.
Phần ăn: 100g
Calorie: 150
Mẹo nhỏ: Mua cá hồi fillet tại siêu thị và cho vào ngăn đá tủ lạnh, bạn sẽ duy trì được chế độ ăn chăm sóc da này đều đặn, không bị ngắt quãng, vì ngại đi mua chẳng hạn.

3. Cá hồng
Cũng giống như cá hồi, cá hồng có chứa rất nhiều chất kháng viêm, và còn chứa một chất làm đẹp da khác nữa: khoáng chất selen. Selen có thể làm giảm nguy cơ cháy nắng và làm da mịn hơn.
Phần ăn: 100g
Calorie: khoảng 110
Mẹo nhỏ: Nướng cá hồi trong một chút dầu ô liu, bổ dưỡng và ngon miệng.

4. Kiwi
Ít người biết rằng, trái kiwi rất tốt cho làn da. Kiwi chứa nhiều vitamin C hơn các loại hoa quả khác. Vitamin C có thể duy trì lượng collgen trong da, làm da săn chắc.
Phần ăn: 1 trái cỡ vừa
Calorie: 46
Serving size: 1 medium fruit
Calories: 46

5. Dầu hướng dương
Có thể làm chậm quá trình lão hoá da. Dầu hướng dương rất giàu vitamin E, một chất chống lão hoá mạnh, làm chậm quá trình lão hoá của các tế bào da, giúp da trông trẻ hơn. Vitamin E còn được biết tới với tác dụng làm mờ đi các vết sẹo trên da.
Phần ăn: 2 thìa xúp
Calorie: 324

6. Gà tây

Thịt gà tây có hàm lượng kẽm rất cao. Loại khoáng chất này có khả năng duy trì các sợi collagen và elastin, bảo toàn độ săn chắc và đàn hồi cho da.
Phần ăn: 100g
Calorie: 120
Mẹo nhỏ: Ăn kčm với rau bina (spinach) – cũng là một loại thức ăn chứa nhiều kẽm.

7. Trà
Lượng nước cần thiết cho cơ thể một ngày là vào khoảng 8 cốc. Uống đủ nước cũng là điều kiện cần để có một làn da đẹp. Song, nhiều người không thích uống nước, bởi nó nhạt và chẳng ngon lành gì. Khi đó, có thể uống trà xanh hoặc trà đen. Uống trà, cơ thể bạn vẫn đủ nước, trong trà lại có phytonutrient và các chất có tác dụng chống oxy hoá.

Nên uống vài tách trà một ngày.

Theo Netmode


Jung_Ah

oạch bạn gái làm đẹp mà phải để anh chỉ.  :wub: xấu hổ quá đi

duyanh

khổ thân anh chưa kìa , biết chút ít trái nghề định kiếm cơm nơi này ,mach nhỏ chị em chẳng được câu cảm un mà con bị mắng nữa chứ ,
Đau đau !!! :no:

tinhbanvatoi


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội