Kinh nghiệm học tiếng anh với số tiền "còm" nhất

Started by newbrandy, 30/07/07, 13:35

Previous topic - Next topic

newbrandy

 

Các "trung tâm ngoại ngữ tiền đô" chất lượng cao hiện nay không hề thiếu, nhưng mức học phí thì số đông chỉ dám đứng xa mà... ngó!
Có nhiều cách khác cũng hay mà lại đỡ cho túi tiền của cả nhà...
Sách giảm giá 50% :wub:
Nằm khuất nẻo trên tầng 2 nhưng hiệu sách số 3 Đinh Lễ, Q.Hoàn Kiếm lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, chủ yếu là học sinh sinh viên (HS-SV) - những người đi lùng sách hay giá rẻ. Sách, băng, đĩa ngoại ngữ, từ điển các loại... tha hồ cho bạn chọn lựa. Có những quyển giảm giá tới 40%. Hiệu sách Trang 40 Bà Triệu cũng có rất nhiều sách ngoại ngữ hay và hiếm, giá giảm 15-20% nhưng bạn không được tự chọn. Bạn cần nhớ tên sách mình cần, rồi bảo chị chủ tìm giúp.

Những hàng sách dọc đường Láng, vỉa hè khu ĐH Ngoại ngữ Hà Nội cũng luôn giảm 15 - 20%, nếu bạn chịu khó mặc cả thì giá còn giảm thêm chút ít. Đặc điểm của những hàng sách vỉa hè là ít loại sách, chỉ có những cuốn phổ biến mà thôi.

Đến câu lạc bộ để được tha hồ nói :argue:

HS-SV chúng ta học tiếng Anh thường có một điểm yếu khá phổ biến: Ngữ pháp và từ vựng thì nắm rất chắc, nhưng khi giao tiếp thì lúng túng như gà mắc tóc. Nguyên nhân đơn giản: trong lớp học ngoại ngữ có một giáo viên với quá nhiều học viên, các bạn có rất ít cơ hội để thực hành giao tiếp. Bớt chút thời gian đến những câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh, thông qua chuyện trò, trao đổi, thuyết trình và rất nhiều các hoạt động thú vị khác, bạn sẽ tìm thấy sự tự tin và hứng thú trong giao tiếp bằng ngoại ngữ.

HYEC (Hanoi Youth English Club): CLB Tiếng Anh của Hội LHTN Hà Nội, hoạt động từ 13 năm nay. Thời gian và địa điểm sinh hoạt của HYEC là 17 giờ 30 chủ nhật hằng tuần tại Trường Trưng Vương, 26 Hàng Bài. Buổi đầu tham gia, nếu còn ngại ngần, bạn có thể ngồi nghe mọi người nói. Nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ bị cuốn hút vào các hoạt động rất vui vẻ và những chủ đề vừa gần gũi, vừa thiết thực từ dễ đến khó. Ví dụ như: Hãy kể về gia đình bạn, làm thế nào để có một CV (Curriculum Vitae - sơ yếu lý lịch) ấn tượng với nhà tuyển dụng, nghệ thuật trả lời phỏng vấn...

Ngoài ra, còn có nhiều CLB tiếng Anh khác bạn thử tham dự xem mình hợp với phong cách CLB nào: Hico_EC (Hanoi International College): 19 giờ 15 - 21 giờ thứ sáu tại Trường Ngôn ngữ quốc tế, phố Cao Bá Quát; Seamap (Speaking English as much as possible): 17 giờ 30 - 19 giờ tại Trường Cát Linh, phố Cát Linh; Advance: 14 giờ 30 - 17 giờ chủ nhật tại 47 Hàng Quạt; BKEC: 19 giờ 30 tối chủ nhật tại Nhà văn hóa KTX B6 ĐH Bách Khoa.
::)

Một cuốn sách ôn thi ít nhất cũng vài chục nghìn. Băng cassette, đĩa CD khoảng 10.000 đồng/cái. Muốn thi lấy chứng chỉ, phải học qua gấp 10 lần như thế mới tạm yên tâm. Một khoản tiền không nhỏ! Giải pháp ở đây là bạn nên tham gia một lớp học nhóm, nơi mà mọi người cùng góp tài liệu vào và thế là tất cả thành viên cùng được sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, việc cùng học, cùng trao đổi và cùng làm bài kiểm tra sẽ khiến bạn tích cực học tập hơn cho "bằng bạn bằng bè". Vấn đề quan trọng trong việc thành lập nhóm học là phải xác định được trình độ chung của cả nhóm để có cách học phù hợp, tìm được một địa điểm đủ rộng rãi yên tĩnh và cần nhất là duy trì được lịch học đều đặn.

Hiện nay, thông qua Internet, có rất nhiều các nhóm bạn ôn thi TOEFL, IELTS đã tập hợp nhau lại và học rất có hiệu quả. Các thành viên trang web http://ttvnol.com/english.ttvn đã tổ chức nhiều lớp học như thế, bạn cứ lên đó và hỏi han kinh nghiệm của họ xem sao.
:emlaugh:

- Phòng Thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ (địa chỉ: tầng 3 tòa nhà Rose Garden của Đại sứ quán Hoa Kỳ, phố Ngọc Khánh), ở đây bạn có thể tra cứu thông tin, đọc sách, tạp chí, truy cập Internet, photo tài liệu thoải mái và hoàn toàn miễn phí. Các chị nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình. Bạn chỉ cần trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để lấy cái thẻ, sau đó đi qua một cửa kiểm tra an ninh là xong.( Mình đến một lần rồi, nhìn chung là cũng không khó vào lắm và được chỉ dẫn hơi bị nhiệt tình)

- Viện Giáo dục quốc tế IIE (địa chỉ: Tòa nhà Tung Shing, 2 Ngô Quyền - website: http://www.iievn.org), sau khi làm thẻ thư viện (hoàn toàn miễn phí), bạn có thể tiếp cận toàn bộ thư viện với rất nhiều sách giới thiệu về hệ thống giáo dục Mỹ, sách luyện thi TOEFL, SAT, GRE, GMAT... Đây cũng là địa điểm cung cấp cho bạn form đăng ký thi TOEFL duy nhất tại Hà Nội và có rất nhiều thông tin học bổng cho những bạn quan tâm.

- Thư viện Hội đồng Anh (địa chỉ: 40 phố Cát Linh. Website: http://www.britishcouncil.org/vietnam), làm thẻ thư viện ở đây bạn phải đóng phí từ 250.000 - 500.000đ, nhưng rất "đáng đồng tiền bát gạo". 


Theo Phương Nguyên
Thanh Niên



SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội