Quang Thanh lọt vào đội hình tiêu biểu vòng bảng Asian Cup 2007

Started by anhlt, 20/07/07, 17:19

Previous topic - Next topic

anhlt

ĐTVN đã gây bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng Asian Cup 2007 khi trở thành đội chủ nhà duy nhất lọt vào tứ kết. Báo chí nước ngoài ngợi đánh giá rất cao màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, trong đó, hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh còn có tên trong đội hình tiêu biểu tại vòng bảng của trang web Goal.com.

Vòng đấu bảng Asian Cup 2007 đã kết thúc với khá nhiều bất ngờ, trong đó nổi bật là những trận đấu ấn tượng của 3 nước đồng chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Ngoại trừ Trung Quốc và UAE không thể giành quyền đi tiếp, các "ông lớn" khác tại châu lục đều đã có mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng bảng Asian cup do Goal bầu chọn:

Thủ môn:

Yasser Al Mosailem (Arập Xêut): Chỉ để lọt lưới 2 bàn tại vòng bảng, "người gác đền" 23 tuổi này thực sự khiến đồng đội yên tâm với phản xạ nhanh nhạy và khả năng phán đoán tình huống thông minh, góp công lớn vào thành tích đứng đầu bảng D của Arập Xêut.

Hậu vệ:

Michael Beauchamp (Australia): Chỉ có mặt trong đội hình xuất phát đúng một trận duy nhất nhưng Beauchamp lại gây ấn tượng ở trận đấu có ý nghĩa quyết định với Socceroos. Sự có mặt của anh giúp hàng thủ Australia trở nên chắc chắn hơn và đặc biệt, anh chính là tác giả bàn thắng mở tỷ số vô cùng quan trọng vào lưới Thái Lan.


Yuji Nakazawa (Nhật Bản): Luôn chắc chắn và vững như một "bức tường thép", hậu vệ kỳ cựu này luôn khiến các tiền đạo đối phương phải "ngán ngẩm".

Huỳnh Quang Thanh (Vietnam): Mãnh mẽ trong cản phá và rất nhanh trong những pha lên tham gia tấn công, hậu vệ của Bình Dương thực sự đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng của HLV Riedl. Chính anh là người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận thắng "lịch sử" trước UAE.


Suree Sukha (Thái Lan): Được đánh giá là hậu vệ phải xuất sắc nhất tại Asian Cup lần này. Không chỉ phòng ngự rất hay mà Sukha còn là mối đe dọa thường xuyên đối với hàng thủ đối phương bằng những pha dốc bóng tốc độ và kỹ thuật của mình.

Tiền vệ

Javad Nekounam (Iran): Tuy Iran thi đấu chưa thật sự thuyết phục nhưng chính sự tỏa sáng của Nekounam, chứ không phải ngôi sao Ali Karimi, mới là nhân tố chính giúp đội bóng Tây Á đứng đầu bảng C và tiếp tục chiến dịch chinh phục danh hiệu vô địch.

Shunsuke Nakamura (Nhật Bản): Chắc chắn là không thể thiếu tên anh trong bất cứ cuộc bình chọn đội hình tiêu biểu nào. Nhãn quan chiến thuật sắc bén, lối chơi kỹ thuật của tiền vệ đang khoác áo Celtic chính là "chìa khóa" đưa Nhật Bản tới tham vọng vô địch Asian Cup lần thứ 3 liên tiếp. Bàn thắng vào lưới Việt Nam của anh cũng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải cho tới nay.

Nashat Akram (Iraq): Đây là cầu thủ mà HLV Chanvit của Thái Lan đánh giá rất cao và coi là "bộ óc" của Iraq. Các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ phải rất để ý đến tiền vệ có lối chơi thông minh này tại trận tứ kết sắp tới.

Yasuhito Endo (Nhật Bản): Có khả năng sút phạt rất tốt không kém gì Nakamura (mà bàn thắng vào lưới Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1 là minh chứng điển hình), Endo là một trong những người chơi tốt nhất trong đội hình Nhật Bản ở vòng bảng.

Tiền đạo:

Sebastian Quintana (Qatar): 3 bàn thắng trong 3 trận đấu, tiền đạo gốc Uruguay này là cầu thủ Qatar duy nhất ghi bàn tại Asian Cup năm nay. Anh được coi là "một nửa" sức mạnh của Qatar nhưng tiếc là "một cánh én chẳng làm nên mùa xuân".

Maksim Shatskikh (Uzbekistan): Đội bóng Trung Á đã xuất sắc đánh bại á quân 2004 Trung Quốc 3-0 để giành chiếc vé thứ hai vào tứ kết, trong đó có một pha lập công của Shatskikh. Tiền đạo đang khoác áo Dynamo Kiev này chính là người góp công lớn nhất vào thành tích này của Uzbekistan, với 3 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu. Với sự có mặt của anh, không hàng phòng ngự nào có thể xem thường Uzbekistan.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội