Ai là Ai: Đi tìm nhân vật

Started by Sao_Online, 07/02/08, 00:45

Previous topic - Next topic

Sao_Online


Đây là ở đâu? Những ai ở đây (Họ và Tên)? Họ ở những thời kỳ nào? Họ đã từng làm gì (chức vụ)? And more... ?

Note: TOPIC này ai trả lời đúng trong mỗi câu hỏi đều phải được cộng điểm!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

ly_n_ly

em nhận thấy giống giống một ông, ông ngoài cùng bên trái ảnh
Franklin (tên đầy đủ em đọc là Ben-ja-min phờ- ranh-cờ-lin) ông có mặt trên tờ 100USD, Khác với các nhân vật có mặt trên các tờ US dollar đều là tổng thống của Hoa kỳ, còn Franklin lại là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.
Only Love

ly_n_ly

Ah, hình như Ly nhầm rồi, tượng bên trái ngoài cùng phải là Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Có đúng không S_O, có được cộng điểm nữa không anh ời.
Only Love

Lovers_Again

Quote from: Sao_Online on 07/02/08, 00:45

Đây là ở đâu? Những ai ở đây (Họ và Tên)? Họ ở những thời kỳ nào? Họ đã từng làm gì (chức vụ)? And more... ?

Note: TOPIC này ai trả lời đúng trong mỗi câu hỏi đều phải được cộng điểm!

Đây là nước MỸ. Bức hình trên là đỉnh núi Rushmore
Thứ 1 từ trái qua là: Washington Tổng thống mỹ vào thời kỳ năm 1789~ là tổng thống đầu tiên của Mỹ.
Thứ 2 từ trái qua là: Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của nước Mỹ. Là người khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của mỹ. vào thời kỳ 1801 ~1809
Thứ 3 từ trái qua là: Theodore Roosevelt là vị tổng thống thứ 26 của mỹ gốc Hà Lan vào thời điểm năm 1902
Thứ 4 từ trái qua là: Abraham Lincoln tổng thống lỗi lạc nhất nước mỹ qua các thời đại. Tổng thống thứ 16 của Mỹ đắc cử vào năm 1860 và đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2 năm 1864



Sẽ có bổ sung thêm :D
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Sao_Online

#4
Quote from: ly_n_ly on 07/02/08, 08:52
Ah, hình như Ly nhầm rồi, tượng bên trái ngoài cùng phải là Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Có đúng không S_O, có được cộng điểm nữa không anh ời.

Không phải là hình như mà là chính xác nhầm đấy em à! Cộng điểm là thế nào? E trả lời có mỗi 1 người thế? Không trả lời hết đi!

Quote from: Lovers_Again on 07/02/08, 10:07
Đây là nước MỸ. Bức hình trên là đỉnh núi Rushmore
Thứ 1 từ trái qua là: Washington Tổng thống mỹ vào thời kỳ năm 1789~ là tổng thống đầu tiên của Mỹ.
Thứ 2 từ trái qua là: Thomas Jefferson là tổng thống thứ 3 của nước Mỹ. Là người khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của mỹ. vào thời kỳ 1801 ~1809
Thứ 3 từ trái qua là: Theodore Roosevelt là vị tổng thống thứ 26 của mỹ gốc Hà Lan vào thời điểm năm 1902
Thứ 4 từ trái qua là: Abraham Lincoln tổng thống lỗi lạc nhất nước mỹ qua các thời đại. Tổng thống thứ 16 của Mỹ đắc cử vào năm 1860 và đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2 năm 1864

Không có gì phải sửa ở đây cả! Đáp án của L_A hơn cả những gì mong đợi ::)

Đây là chân dung 4 vị Tổng thống Mỹ được yêu quý nhất, được Gutzon Borglum khắc đá trên mặt phía Đông Nam của núi Rushmore, Nam Dakota, bắt đầu từ năm 1927.

Từ trái qua phải:
1. George Washington, vị tướng quân cách mạng và là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mới thành lập.



2. Thomas Jefferson, tác giả của bản tuyên ngôn độc lập.


3. Theodore Roosevelt, người đã lãnh đạo nước Mỹ thực hiện các cải cách tiến bộ và một nền ngoại giao mạnh mẽ.


4. Abraham Lincoln, người đã lãnh đạo nước Mỹ trong cuộc nội chiến và giải phóng các nô lệ.


Cộng điểm cho L_A. Chúc mừng vì đã nhận được lộc đầu năm!  ::) ::) ::)
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

#5

Ai đây các bạn hiền? Ông ta ở đâu vậy? ông ta đã từng làm gì (1 ví dụ)?
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lovers_Again

Cảm ơn bác S_O mừng tuổi em xin nhận liền :D
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

saos@ngmo

Góp ba chốp viết chính xác thế nào nhỉ?

Sao_Online

#8
Đúng rồi đấy! nhưng chưa trả lời hết câu hỏi kìa! Xem lại câu hỏi đi!

Viết chính xác là Mikhail Gorbachev (Mi Khai Goóc (Góp) Ba Chốp)! Đầy đủ Mikhail Sergeevich Gorbachëv (Mi Khai Séc Gây Vích Goóc Ba Chốp)

Mikhail Sergeevich Gorbachëv; sinh 1931), nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Liên Xô. Vào Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1952. Tốt nghiệp khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva (1955), Đại học Nông nghiệp Xtaprôpôn (1967). Hoạt động trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin. Từ 1966 đến 1968, bí thư thứ nhất Thành uỷ Xtaprôpôn, bí thư Tỉnh uỷ Xtaprôpôn (1968 - 70). Từ 1971, là uỷ viên Trung ương Đảng; từ 1980, uỷ viên Bộ Chính trị. Từ 1978 đến 1985, bí thư Trung ương Đảng. Từ 1985, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Liên Xô. Từ tháng 3.1990, tổng thống Liên Xô. Goocbachôp là người đề xuất và lãnh đạo công cuộc cải tổ ở Liên Xô. Sau khi cuộc đảo chính 19.8.1991 thất bại, Goocbachôp trở lại nắm quyền, tuyên bố từ chức tổng bí thư, yêu cầu giải tán Uỷ ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi 11 nước cộng hoà kí hiệp định giải tán Liên Xô và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) (21.12.1991), ngày 25.12.1991, Goocbachôp tuyên bố từ chức tổng thống Liên Xô. Giải thưởng Nôben về Hoà bình (1990).
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

Đi dân nhớ, ở dân thương!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội