Buộc đăng ký thuê bao trả trước, lợi cho ai?

Started by tinhbanvatoi, 22/09/08, 20:45

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi


Naudaitsua

Nói chung chẳng lợi cho 1 ai cả .

Người dùng thì ko muốn bị phiền hà lằng nhằng mua Sim lại còn phải khai báo cụ thể thì còn đâu là mít mật nữa

Trong khi đó nhà cung cấp thì lại muốn bán được càng nhiều càng ít .... Muốn bán được nhiều thì thủ tục phải thật đơn giản đưa tiền thì đưa Sim... thế nên hòa cả làng ko ai muốn điều này cả
Cái gì ta cũng có thể có được.. Trừ thời gian

saos@ngmo

Không cái gì phải làm thêm mà lại ko có lợi cho ai cả. Trường hợp này có lợi cho quản lý nhà nước và pháp luật.

Ví dụ, thằng TBVT có 1 số liên tục nháy máy, muốn tìm thông tin và thông báo với mạng để đánh cho thằng nháy máy 1 trận thì mạng chỉ hỗ trợ mức cắt thuê bao đó.

vovavietnam

Sim của em đăng ký tên em rồi, nói chung cũng chẳng phiền hà lắm vì mình đâu có làm gì mờ ám đâu. Nếu có thì xài sim khác. ;)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội