Cảnh sát cơ động Hà Nội từ chối 120.000 USD hối lộ

Started by saos@ngmo, 31/10/08, 12:28

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Sáng 30/10, khi tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CA TP Hà Nội đã từ chối 120.000 USD và 50 triệu đồng hối lộ.

Trong khi tuần tra, phát hiện hai thanh niên đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh mang một túi xách có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, bất ngờ một đối tượng đã đưa ra 120.000 USD và 50 triệu đồng để hối lộ tổ, xin "cho qua".

Thấy sự việc nghiêm trọng, tổ công tác của Trung đoàn đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong túi của đối tượng có một quả lựu đạn mỏ vịt, một bình xịt hơi cay, một thanh kiếm, hai điện thoại di động và số tiền trên.

Lập tức tổ công tác đã lập biên bản, đưa hai đối tượng trên về Công an quận Long Biên để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên là Tạ Xuân Tiến (45 tuổi, ở Châu Giang, Hưng Yên) và Chàng A Dính (18 tuổi, ở Sơn La).

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Cơ động  cho biết: Tổ công tác trên gồm: Tổ trưởng Phạm Văn Trúc, đại úy; trung úy Nguyễn Ngọc Phương; thượng sĩ Trương Thành Đức và Nguyễn Vương Vũ.

Hiện trung đoàn đã báo cáo sự việc lên giám đốc công an thành phố để  có chế độ khen thưởng, động viên tinh thần làm việc cho các đồng chí trong tổ. Tiền phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Minh Thùy

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=141992&ChannelID=2

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội