2,CÁCH ĐỌC VÀ NGUYÊN TẮC VIẾT CHỮ

Started by hoatim, 10/05/07, 15:30

Previous topic - Next topic

hoatim

1-Cách nghép và phát âm(đọc)
-khi nhớ kí hiệu nguyên âm và phụ âm(tức các kí hiệu chữ Hàn) ta tiến hành ghép và phát ra âm tiết cơ bản giống như tiếng việt.

-để hiểu được ngôn ngữ tiếng Hàn ta cần nhớ ý nghĩa của từ loại(từ vựng).muốn nói được tiếng hàn ta phải lắm chắc ngữ pháp vá tuân thủ thao phương pháp từng loại theo công thức.

sau đây là cách viết:

ví dụ:1   
             가 사        việc nhà   (nội trợ)   đọc là     ka sa

  ㄱ+아    = 가
    ㅅ+아   +사   


             
chú ý
*khi phụ âm kết hợp với nguyên âm thì viết phụ âm đứng trước và nguyên âm đứng sau,nhưng ta bọ kí hiệu o đi
ví dụ:2 
                 ㄲ +여  =  껴      đọc là: kiơ
*khi nguyên âm kết hợp với nguyên âm,thì nguyên âm thứ nhất viết đầy đủ cả kí hiệu(o),còn nguyên âm thứ hai ta bỏ kí hiệu (o)đi.

ví dụ:
         왜                      tại sao

      오 + 애  = 왜         

*Các nguyên âm thông thường thì đứng sau các phụ âm,nhưng đặc biệt có 5 nguyên âm là :유,요,으,우,오 (iu,iô.ư.u.ô)không bao giờ đứng sau các phụ âm khác mà chỉ dứng trên hoặc đứng dưới,nếu đứng dưới thì chúng ta bỏ kí hiệu o đi và giữa phụ âm tính tử trên suống dưới (không kết hợp hàng ngang).
nếu đứng trên ta viết đầy đủ cả kí hiệu.

ví dụ:

          학교         đọc là      hac kiô      trường học

ㄱ+요 = 교

         주소            đọc là       chu sô       địa chỉ

         영화          đọc là       iơng hoa      điện ảnh(phim)

        운동화        ,đọc là      un tông hoa    giày thể thao

các bạn hãy chú ý những nguyên âm 유,요,으,이,우.오  .không kết hợp hàng ngang đúng ko.

trong qua trình phát âm nếu phụ âm đứng sau nguyên âm thì phụ âm đó phải viết suống dưới phần viết suống dưới đó ta gội là Pátxim(phần Patxim náy chúng ta sẽ học sau)
  ví dụ :
운전은 잘해요!  lai xe giỏi ! đọc là : un nưn chơn chal he iô!
*chú ý :
Phụ âm o (ng) không bao giờ kết hợp hàng ngang mà luôn luôn đứng dưới,phần đứng dưới được gọi là PátXim d
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

duyanh

khi một từ bắt đầu từ một nguyên âm thì bắt buộc là có phu âm (O) đứng trước nó , và phụ âm nầy được phép đứng ở cuối của  một chữ ,
còn ngoai ra nó không được dùng ở bất cứ vị trí nào  , hay là trường hợp nào cả

duyanh

và từ địa chỉ theo như mình biết là " chu sô" chứ không phải là "chu siô" thừa rồi hay sao ý 
xin nỗi không thể viết dược tiếng hàn

hoatim

ừh đúng rồi đó cảm ơn duyanh mình ko để ý để sửa lại cái hi..này duyanh khi nào anh ssm sửa lại được phần tiếng hàn này cùng hợp tác nhé.đồng ý đi dề cho ht có đồng đôi nào.
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

duyanh

Hùm được làm đòng đội với Hoa Tím còn gì bằng
hix

duyanh

운전은 잘해요!  lai xe giỏi ! đọc là : un chơn chal he iô!
bạn sửa nỗi đọc của câu trên là "un chơn chal he iô!
">>>>>>>> " un chơn nưn   chal he yô"

vovavietnam


duyanh

xin nỗi vova có phần hương dẫn cài phông tiếng hàn đó

leejunki_ht

uoj` ! em thick hoc tiếng Hàn lem' ! nhưng em đọc mà chẳng hju j` cả chj hoatim ạh !

Lovers_Again

 
Quote from: leejunki_ht on 28/07/07, 15:04
uoj` ! em thick hoc tiếng Hàn lem' ! nhưng em đọc mà chẳng hju j` cả chj hoatim ạh !
Học ngữ pháp cơ bản trước và cố gắng nhớ đi 100 từ mới trong 10 ngày cùng 20 câu giao tiếp cơ bản. sau đó muốn học tiếp pm cho tôi nhé ^^
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội